(HBĐT) - Ảnh hưởng mưa từ cơn bão số 3, trên địa bàn huyện Yên Thủy nói chung và địa bàn xã Ngọc Lương nói riêng – xã được coi là vùng dốn lũ của huyện vì hầu hết lượng nước mưa từ xã Lạc Thịnh, thị Trấn Hàng Trạm, Yên Lạc, Phú Lai và xã Yên Trị đều được đổ về xã qua lối thoát duy nhất là cầu Lập Cập tại xã Ngọc Lương, giáp ranh với xã Đồng Phong, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Tuy nhiên, Cầu Lập Cập đã bị hư hỏng từ sau trận mưa lũ hồi tháng 10 năm 2017, hiện nay vẫn đang trong thời gian thi công dở dang, nên đoạn đường tránh của cầu đã bị ngập nhiều ngày liên tục. Lượng nước dâng cao dẫn đến ách tắc giao thông, các loại phương tiện đều không thể đi qua gâp ách tắc giao thông. Các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường 12 B đi quan huyện Yên Thủy về Nho Quan coi như bị chia cắt.


Nhiều diện tích hoa màu  trên địa bàn huyện Yên Thủy bị mất trắng do ngập úng. 

Các phương tiện xe máy phải đi qua khu vực cầu Đổ, xóm Bờ Sông. Tuy nhiên, khu vực này cũng bị ngập ngầm tràn nên các phương tiện phải lưu thông đi trên cầu nhỏ rất nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông khi qua cầu. Trong những ngày này, tại 2 điểm cầu Lập Cập và cầu treo Đổ đã có các lực lượng chức năng phân luồng, hướng dẫn người qua lại.  Còn các loại ô tô đều phải quay trở lại đi đường huyện Lạc Thủy hoặc sang Thanh Hóa.               

Bên cạnh việc mưa lũ gây ách tắc giao thông trên tuyến Quốc lộ 12B đoạn qua cầu Lập Cập thì xã Ngọc Lương cũng là 1 trong 13 xã Thị trấn của huyện Yên Thủy chịu ảnh hưởng lớn của mưa lũ. Hiện nay, toàn xã Ngọc Lương đã có 320 ha diện tích lúa đã xạ, ngô, lạc và 90 ha diện tích tích cây hoa màu khác bị ngập trong nước. Nếu trời tiếp tục mưa lượng nước ngày càng dâng cao, diện tích cây trồng các loại sẽ bị thiệt hại hoàn toàn. 

Hiện tại, xã chưa có thiệt hại về người. Tuy nhiên , một số nhà ở của dân ở các xóm Ba Cầu và xóm Bờ sông, xóm Thung, nước đã chảy chàn vào nhà. Hệ thống thủy lợi và các hồ chứa nước vẫn đảm bảo đủ sức chứa. Về gia súc toàn xã Ngọc Lương đã có 01 con bò và 50 con gà bị chết do mưa bão.

Hiện nay, lượng nước đã bắt đầu rút, nhưng nếu mưa tiếp diễn thì khả năng ngập úng và thiệt hại về hoa màu là không thể tránh khỏi

 

                                                                              Xuân Thiên (Yên Thủy) 

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục