(HBĐT) - Chiều 24/7, Sở LĐ-TB&XH phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức hội nghị bàn giao dữ liệu Cổng thông tin điện tử về liệt sỹ, mộ liệt sỹ và nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.


Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH và Bưu điện tỉnh đã ký biên bản bàn giao và nghiệm thu sơ đồ nghĩa trang liệt sỹ và danh sách chi tiết mộ liệt sỹ theo từng nghĩa trang.

 

Theo thống kê của Sở LĐ-TB&XH, trải qua 2 cuộc kháng chiến và công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế, toàn tỉnh có 5.876 người hy sinh. Toàn tỉnh có 25 nghĩa trang liệt sỹ với 3.155 mộ. Tuy nhiên, đến nay có tới 2.950 mộ (chiếm 93,6%) ở các nghĩa trang liệt sỹ của tỉnh chưa biết tên, đa số là liệt sỹ thời kỳ chống Pháp. Các nghĩa trang liệt sỹ được xây dựng và quy tập mộ liệt sỹ từ đầu những năm 60 của thế kỷ trước. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, hầu hết các phần mộ đều không có tên liệt sỹ và cần được xác định danh tính. Đến nay mới chỉ có 1.675 liệt sỹ biết nơi an táng (bằng 1/5 tổng số liệt sỹ). Trong số liệt sỹ biết nơi an táng, có trên 200 liệt sỹ có sơ đồ mộ chí nơi an táng ban đầu ở trận địa. Số liệt sỹ này được quy tập về các nghĩa trang liệt sỹ nhưng cũng vì nhiều lý do đã bị mất thông tin mộ. Việc tìm và quy tập mộ liệt sỹ là hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân công lao đóng góp của những người con hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Bộ LĐ-TB&XH, Sở LĐ-TB&XH và Bưu điện tỉnh đã ký kết thực hiện Đề án Cổng thông tin điện tử về liệt sỹ, mộ liệt sỹ và nghĩa trang liệt sỹ tỉnh. Từ tháng 4 đến nay, Bưu điện tỉnh đã tiến hành các bước lau, kẻ, đánh số lại bia mộ (nếu bị mờ); chụp ảnh, đối xuất thông tin mộ liệt sỹ với ngành LĐ-TB&XH trước khi đưa lên hệ thống. Đến nay, dữ liệu Cổng thông tin điện tử về liệt sỹ, mộ liệt sỹ và nghĩa trang liệt sỹ tỉnh đã cơ bản hoàn thành. Thông tin còn thiếu sẽ được bổ sung trong thời gian tới.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH và Bưu điện tỉnh đã ký biên bản bàn giao và nghiệm thu sơ đồ thứ tự mộ liệt sỹ của 22 nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn và danh sách chi tiết 2.615 mộ liệt sỹ theo từng nghĩa trang liệt sỹ. Đây là cơ sở dữ liệu quan trọng trong thực hiện Đề án cổng thông tin điện tử về liệt sỹ, mộ liệt sỹ và nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn tỉnh và đảm bảo tiến độ phục vụ cho việc khai trương Cổng Thông tin điện tử về liệt sỹ, mộ liệt sỹ và nghĩa trang liệt sỹ của cả nước sử dụng tên miền: thongtinlietsi.gov.vn do Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng, dự kiến công bố vào ngày 26/7/2018.

PV

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục