(HBĐT) - Tháng hành động phòng, chống ma túy năm nay (từ ngày 1-30/6) với chủ đề "Hãy bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy” đã được các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh tập trung triển khai thực hiện. Các hoạt động tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của nhân dân tích cực tham gia công tác phòng, chống tội phạm ma túy được đẩy mạnh, tăng cường tấn công trấn áp tội phạm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động, tổ chức lễ mít tinh ra quân hưởng ứng, tạo khí thế sôi nổi trong công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn.


Đội tuyên truyền xã Dân Chủ (TPHB) xây dựng tiểu phẩm về tác hại của ma túy tham gia giao lưu truyền thông phòng, chống tội phạm ma túy

Bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú như thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, họp, hội nghị, tập huấn, giao lưu kết nghĩa, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, TD-TT, nói chuyện chuyên đề... các ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền về thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy, hậu quả, tác hại của ma túy, nhất là các loại ma túy tổng hợp (ma túy đá, thuốc lắc, cỏ Mỹ...), cần sa và các chất hướng thần mới đến nhân dân, tập trung vào các đối tượng là thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên, công nhân, lái xe, lao động tự do... Vận động nhân dân không trồng cây thuốc phiện và các loại cây chứa chất ma túy, nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia phát hiện, đấu tranh tố giác tội phạm ma túy, giúp đỡ người cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng.

Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp tổ chức 7 lớp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao năng lực cộng đồng về phòng, chống ma túy tại các huyện Tân Lac, Lạc Sơn, Kim Bôi, Yên Thủy cho trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Cựu chiến binh, người có uy tín trong cộng đồng, học sinh người dân tộc thiểu số... Hội LHPN tổ chức 12 cuộc truyền thông phòng, chống ma túy cho 3.350 hội viên; tập huấn nghiệp vụ công tác Hội, kiến thức, kỹ năng truyền thông phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội cho 50 học viên là ủy viên ban chấp hành, chi hội trưởng và tuyên truyền viên nòng cốt của 2 xã Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu)...

LĐLĐ tỉnh tổ chức 4 lớp tuyên truyền phòng - chống tội phạm ma túy cho cho trên 300 đoàn viên, công nhân viên chức lao động tại các huyện Lạc Sơn, Đà Bắc, Kim Bôi, Lạc Thủy...

Đoàn Thanh niên các cấp trong tỉnh tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động ĐV-TN tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy; phối hợp tổ chức chương trình giao lưu truyền thông phòng, chống ma túy trong thanh - thiếu niên tại xã Noong Luông (Mai Châu) với trên 300 ĐV-TN, học sinh tham gia...

Công tác đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy với lực lượng công an là nòng cốt đã triển khai các phương án, kế hoạch đấu tranh trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, triệt xóa các điểm mua, bán, sử dụng trái phép ma túy tại các khu dân cư. Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động lưu trú tại các khách sạn, nhà nghỉ, quán karaoke, massage, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án về ma túy... Trong tháng hành động đã phát hiện, đấu tranh bắt giữ 35 vụ, 45 đối tượng phạm tội về ma túy, tăng 13 vụ, 15 đối tượng so với cùng kỳ năm 2017. Xác lập 12 chuyên án, vận động 1 đối tượng truy nã phạm tội về ma túy đặc biệt nguy hiểm là người Mông xã Hang Kia (Mai Châu) ra đầu thú. Phát hiện, xử phạt hành chính 15 vụ, 17 đối tượng sử dụng trái phép các chất ma túy. Lập 56 hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Cơ quan điều tra đã thụ lý điều tra 65 vụ/74 bị can phạm tội về ma túy, khởi tố mới 20 vụ, 22 bị can. Viện Kiểm sát và Tòa án đã đưa ra truy tố, xét xử 12 vụ, 12 bị cáo. Đặc biệt, trong các ngày 27 - 28/6, Công an tỉnh, Công an huyện Mai Châu phối hợp với Cục nghiệp vụ (Bộ Công an), Công an tỉnh Sơn La triệt phá thành công 2 chuyên án truy bắt các đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội phạm ma túy tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (Sơn La).

Bên cạnh đó, công tác cai nghiện ma túy, điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone tiếp tục được duy trì. Các cơ sở cai nghiện trong tỉnh đã tổ chức quản lý, cai nghiện ma túy cho 381 người nghiện ma túy, trong đó, tại cơ sở cai nghiện số I có 193 học viên, cơ sở số II có 188 học viên. Hiện toàn tỉnh có 689 người nghiện ma túy đang điều trị thay thế bằng methadone, nhiều nhất là thành phố Hòa Bình 255 người, huyện Mai Châu 115 người, cơ sở cai nghiện ma túy số I 77 người, cơ sở cai nghiện ma túy số II 96 người, còn lại là các huyện Lương Sơn, Tân Lạc, Kim Bôi, Lạc Thủy, Yên Thủy.

 

                                                                                                  Hà Thu

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục