(HBĐT) - Hội Khuyến học xã Tân Thành hiện có 3 ban khuyến học (2 ban khuyến học nhà trường và 1 ban khuyến học cơ quan), 11 chi hội khuyến học với 1.627 hội viên. Tuy đời sống người dân còn không ít khó khăn nhưng Tân Thành luôn là địa phương dẫn đầu huyện Lương Sơn trong xây dựng "Quỹ khuyến học”.


Cán bộ Hội Khuyến học xã Tân Thành thường xuyên gặp gỡ, động viên học sinh trên địa bàn xã vượt khó, học giỏi. 

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Quách Thị Thanh, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Tân Thành cho biết: Trừ các hộ nghèo và cận nghèo, xã đã vận động mỗi gia đình đóng góp quỹ khuyến học 20.000 đồng /tháng. Ngoài đợt vận động toàn thể hội viên trong xã, tháng 10 hàng năm, nhân ngày Khuyến học Việt Nam, Hội Khuyến học tiếp tục vận động đợt 2, mỗi cán bộ, giáo viên, công chức, viên chức ủng hộ 1 ngày lương và các hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn ủng hộ theo khả năng. Do vậy, trung bình mỗi năm Hội Khuyến học xã vận động ủng hộ Quỹ khuyến học được trên 35 triệu đồng. Số tiền này chủ yếu được sử dụng để tặng quà học sinh, giáo viên có thành tích cao, đỗ vào các trường cao đẳng, đại học, học sinh giỏi các cấp hoặc có hoàn cảnh khó khăn trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tại các khu dân cư. Nhân dịp khai giảng năm học 2018 – 2019, Hội Khuyến học xã tặng 3 chiếc xe đạp, 10 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó, khen thưởng 30 giáo viên có thành tích xuất sắc trong năm học 2017 – 2018.

Các phong trào trên địa bàn xã như "Nuôi lợn nhựa khuyến học”, "Tiếng trống khuyến học” phát triển sâu rộng. Cụ thể, phong trào "Nuôi lợn nhựa khuyến học” được xã phát động từ năm 2014, đến nay đã vận động khoảng 94% hộ tham gia. Năm 2017, xã mổ 1.428 con lợn nhựa, thu được hơn 1 tỷ đồng. Số tiền này đã được các hộ mua sách vở, đóng góp đầu năm học.

Phong trào "Tiếng trống khuyến học” đã thực hiện ở 8/11 xóm của xã. Hiện nay còn 3 xóm chưa triển khai được là Suối Sỏi, ông Cây và Bặc Rặc do giao thông quá khó khăn, dân cư sống thưa thớt. Đồng chí Trịnh Văn Pháp, Bí thư chi bộ xóm Tân Thành cho biết: Phong trào "Tiếng trống khuyến học” được xóm triển khai từ năm 2014 thông qua hệ thống loa phát thanh. Từ khi triển khai, phong trào đã mang lại hiệu quả thiết thực. Mỗi tối, cứ nghe tiếng trống, các hộ sẽ vặn nhỏ ti vi, nhắc nhở con em ngồi vào bàn học. Con em của xóm thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng cao nhất xã. Trong 2 năm học 2016 – 2017 và 2017 – 2018, xóm đều có học sinh giỏi quốc gia.

Ngoài ra, Hội Khuyến học xã phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và các nhà trường trên địa bàn nhận đỡ đầu học sinh nghèo vượt khó, nhờ vậy trên địa bàn xã không có học sinh bỏ học, chất lượng giáo dục được nâng lên. Xã Tân Thành là điểm sáng, đơn vị dẫn đầu trong công tác khuyến học của huyện Lương Sơn.

                                                                                           Tiến Quân

 


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục