Chính quyền quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng yêu cầu ông Ngô Văn Quang (Giám đốc Công ty vàng Phước Minh, tỉnh Quảng Nam) - chủ công trình biệt phủ xây dựng trái phép trên địa bàn quận phải tháo dỡ hoàn toàn công trình này trước ngày 31/12 tới.

Biệt phủ xây dựng trái phép của đại gia vàng Ngô Văn Quang ở chân núi Hải Vân (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) sau 3 năm kể từ khi chính quyền địa phương quyết định buộc tháo dỡ vẫn còn nhiều hạng mục công trình kiên cố bên trong
Biệt phủ xây dựng trái phép của đại gia vàng Ngô Văn Quang ở chân núi Hải Vân (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) sau 3 năm kể từ khi chính quyền địa phương quyết định buộc tháo dỡ vẫn còn nhiều hạng mục công trình kiên cố bên trong

Ngày 21/11, đại diện lãnh đạo quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng cho biết, chính quyền địa phương đã làm việc với đại diện chủ biệt phủ xây dựng trái phép ở khu vực dưới chân núi Hải Vân (thuộc phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu). Theo đó, chủ công trình xin cho thời gian để tháo dỡ, vận chuyển tài sản đến nơi khác, do khối tài sản lớn và có giá trị hàng trăm tỷ đồng nên mất thời gian vận chuyển.

 

Hình ảnh hàng chục thân gỗ khủng xếp bên ngoài cổng biệt phủ ghi nhận vào thời điểm đầu tháng 11
Hình ảnh hàng chục thân gỗ khủng xếp bên ngoài cổng biệt phủ ghi nhận vào thời điểm đầu tháng 11

Sau khi xem xét, chính quyền quận đã thống nhất và chốt thời hạn tháo dỡ hoàn toàn công trình xây dựng trái phép nói trên là trước 31/12 tới.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, ngày 31/10, Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận Liên Chiểu, Đà Nẵng phối hợp chính quyền địa phương đến kiểm tra hiện trạng biệt phủ trái phép của đại gia Ngô Văn Quang nhưng đành bất lực quay về, dù bên trong nhà có nhiều người. Người ở bên trong biệt phủ nói do chưa có sự đồng ý của chủ nên không mở cửa cho lực lượng chức năng vào.

Quan sát từ bên ngoài vào, bên trong khuôn viên biệt phủ xây dựng trái phép vẫn còn nhiều hạng mục công trình chưa được tháo dỡ. Đáng chú ý, ngay bên ngoài cổng biệt phủ tập kết hàng chục thân gỗ khủng được cho là gỗ lim xanh và gỗ lim đỏ có đường kính từ 1,5-2 mét.

Công trình xây dựng trái phép này được phát hiện từ cuối năm 2014. Đầu năm 2015, UBND quận Liên Chiểu đã ra quyết định xử phạt hành chính và buộc phải tháo dỡ công trình trái phép này. Thế nhưng, sau 3 năm, đến nay, sau nhiều lần xin gia hạn, công trình này vẫn chưa tháo 


Theo Dân Trí

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục