(HBĐT) - Huyện Yên Thủy có 12 xã, 1 thị trấn với trên 64.000 nhân khẩu, trong đó 39.122 người trong độ tuổi lao động. Thời gian vừa qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn huyện quan tâm triển khai các giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động. Tạo điều kiện để người lao động có cơ hội tìm kiếm việc làm, hướng nghiệp dạy nghề cho thanh niên phù hợp với trình độ, khả năng của mình.


Đồng chí Bùi Huyên, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thủy cho biết: Yên Thủy có thu nhập chính từ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ phát triển hạn chế, chưa có khu công nghiệp. Trên địa bàn huyện hiện có trên 50 doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh nhưng chủ yếu là xây dựng, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Do vậy thu hút được lượng lao động rất khiêm tốn. Số thanh niên đi làm ăn xa lớn. Vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Hàng năm, để giải quyết được nhiều việc làm mới cho người lao động, nhất là lực lượng lao động mới bổ sung và lao động mất việc làm tại các KCN trong nước, huyện phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở LĐ-TB&XH) tổ chức Phiên giao dịch việc làm. Đây là cơ hội để các bạn trẻ, người lao động tìm kiếm việc làm và các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng gặp gỡ, tư vấn về điều kiện làm việc, chế độ tiền lương và thu nhập. Qua đó, người lao động có thể chọn cho mình một nghề để học hay một việc làm phù hợp. Đây là một trong những giải pháp hữu hiệu để đảm bảo kế hoạch giải quyết việc làm mới cho người lao động trên địa bàn.

Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Yên Thủy năm 2018 được tổ chức tại xã Yên Trị. Tham gia tuyển dụng tại phiên giao dịch có 28 doanh nghiệp, trong đó có 23 doanh nghiệp tuyển dụng trong nước, 4 doanh nghiệp tuyển xuất khẩu lao động, du học. Tổng nhu cầu tuyển dụng của phiên giao dịch là 6.610 lao động. Theo thống kê của Trung tâm Dịch vụ việc làm, có khoảng 430 người lao động đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn tham gia phiên giao dịch.


Huyện Yên Thủy chú trọng tư vấn, hướng nghiệp cho lực lượng thanh niên trên địa bàn (Ảnh: Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Yên Thủy năm 2018).

Cùng đông đảo người lao động đến tham gia phiên giao dịch việc làm, chị Bùi Thị Lâm, xóm Minh Thành, xã Yên Trị chia sẻ: Ở nhà, tôi chủ yếu làm nông nghiệp, nhưng với diện tích đất ít ỏi, thu nhập chỉ tạm đủ để duy trì cuộc sống hàng ngày. Tôi đến phiên giao dịch việc làm mong muốn tìm được việc làm phù hợp với người dân nông thôn, góp phần tăng thu nhập gia đình.

Cũng có mặt tại Phiên giao dịch việc làm, Trịnh Quang Tú, học sinh lớp 12A2, trường THPT Yên Thủy C cho biết: Hiện em đang học năm cuối bậc THPT, chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa cuộc đời. Em rất phân vân không biết nên chọn thi đại học, cao đẳng hay học nghề. Đến tham gia phiên giao dịch việc làm, em thấy thực tế ngoài các doanh nghiệp tuyển dụng lao động đi làm việc tại các công ty, khu công nghiệp còn có các đơn vị tuyển dụng lao động xuất khẩu lao động hay du học. Em nghĩ việc tổ chức phiên giao dịch việc làm như thế này rất thiết thực để hướng nghiệp cho thanh niên chúng em lựa chọn ngành nghề phù hợp với khả năng của mình.

Cùng với việc phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động gắn kết cung - cầu lao động, huyện đặc biệt chú trọng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, với mục tiêu đến năm 2020 tỷ lệ lao động qua đào tạo của huyện đạt trên 45%. Năm 2018, huyện chỉ đạo Phòng LĐ-TB&XH phối hợp Trung tâm GDNN-GDTX huyện đào tạo những ngành nghề phù hợp với điều kiện thực tế của huyện. Từ đầu năm đến nay, huyện đã tổ chức mở 11 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn với 326 học viên tham gia; phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tuyển sinh 5 lớp nghề với 130 học viên tham gia. Tỷ lệ lao động qua đào tạo của huyện đạt 43%. Cùng với đó, huyện kết hợp với các doanh nghiệp tạo việc làm cho người lao động. Kết quả, từ đầu năm đến nay, toàn huyện giải quyết việc làm mới cho 1.245 lao động.

Đồng chí Bùi Huyên, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết thêm: Thời gian tới, huyện tiếp tục chú trọng việc định hướng, phân luồng giáo dục nghề nghiệp cho học sinh, đặc biệt là học sinh THPT để các em lựa chọn cho mình một nghề phù hợp. Đặc biệt, thời gian tới, một số dự án lớn đầu tư vào địa bàn huyện hứa hẹn sẽ giải quyết việc làm tại chỗ cho nhiều lao động, góp phần tăng thu nhập và đời sống của nhân dân trên địa bàn.


H.L


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục