(HBĐT) - Được sự hỗ trợ của cấp uỷ, chính quyền địa phương trong việc vay vốn phát triển sản xuất, gia đình anh Bùi Văn Liệt ở xóm Đon, xã Mỹ Hòa (Tân Lạc) đã mạnh dạn vay vốn để mua trâu sinh sản. Từ 1 - 2 con trâu mẹ ban đầu, đến nay, đàn trâu nhà anh đã phát triển lên hơn 10 con. Từ là hộ nghèo, gia đình anh Liệt đã vươn lên thoát nghèo.


Nhờ đầu tư phát triển mô hình nuôi trâu, bò theo hướng hàng hoá, gia đình anh Bùi Văn Liệt ở xóm Đon (xã Mỹ Hoà - Tân Lạc) từng bước vươn lên thoát nghèo.

Cùng với gia đình anh Bùi Văn Liệt, ở xã Mỹ Hoà thời gian qua có nhiều hộ gia đình từng bước vươn lên thoát nghèo nhờ đầu tư phát triển chăn nuôi như gia đình các anh: Bùi Văn Nịn, Bùi Văn Bàn, Bùi Văn Din ở xóm Đon; Bùi Hoàng Long ở xóm Ngay; Bùi Văn Tuấn ở xóm Chuông... Trò chuyện với chúng tôi, ông Bùi Văn Bàn cho biết: Gia đình tôi trước đây thuộc diện hộ nghèo. Cuộc sống chỉ phụ thuộc vào việc trồng sắn, mía. Tuy nhiên, do giá cả bấp bênh nên đời sống vốn đã khó khăn lại càng trở nên khó khăn hơn. Từ thực tế đó, được sự hỗ trợ của cấp uỷ, chính quyền địa phương, nhất là Hội Nông dân xã đứng ra tín chấp cho vay vốn chính sách, gia đình đã mạnh dạn vay vốn đầu tư phát triển sản xuất. Bằng nguồn vốn được vay, gia đình đã đầu tư mua cặp trâu sinh sản. Đến nay, đàn trâu của gia đình đã phát triển lên 30 con, trở thành hộ có tổng đàn trâu nhiều nhất xã. Nhờ vậy góp phần nâng cao đời sống, từng bước thoát nghèo bền vững.

Giống như gia đình ông Bùi Văn Bàn, gia đình anh Bùi Văn Xoa ở xóm Ngay từ chỗ chỉ có 2 con trâu sinh sản, đã phát triển đàn trâu lên 20 con.

Đồng chí Bùi Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã cho biết: Đến nay tổng đàn trâu, bò của xã có 712 con. Trong đó, trâu có 520 con, bò 192 con, chủ yếu tập trung ở xóm Ngay với hơn 300 con. Đàn trâu, bò của xã sẽ tiếp tục tăng khi tới đây Hội Nông dân xã triển khai đề án mô hình chăn nuôi bò sinh sản do Trung ương Hội Nông dân hỗ trợ. Hầu hết người dân trong xã nuôi trâu, bò theo hướng chăn dắt, vỗ béo, tận dụng nguồn thức ăn là phụ phẩm trong sản xuất như lá, ngọn mía, ngô, sắn và trồng cỏ.

Trước đây, mô hình chăn nuôi trâu, bò ở xã đã được người dân đầu tư phát triển. Tuy nhiên, do biến động của giá cả thị trường nên có thời gian chững lại và giảm sút. 5 năm gần đây, mô hình được tập trung phát triển mạnh trở lại. Cùng với đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xã Mỹ Hoà tập trung đẩy mạnh phát triển chăn nuôi trâu, bò theo hướng hàng hoá. Nhờ vậy, số lượng trâu, bò của xã đã phát triển, tăng thêm khoảng 30 - 40% tổng đàn so với thời gian trước. Về giá trị bình quân hàng năm, lĩnh vực chăn nuôi chiếm khoảng 30% tổng giá trị thu nhập của các hộ dân. Nhiều hộ mỗi năm có nguồn thu hàng trăm triệu đồng từ chăn nuôi trâu, bò theo hướng hàng hoá như gia đình các ông: Bùi Văn Bàn, Bùi Hoàng Long, Bùi Văn Tuấn...

Từ việc xác định hướng đi đúng, thực hiện mô hình chăn nuôi kết hợp với tận dụng phụ phẩm trong sản xuất nông nghiệp một cách hiệu quả đã góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp ở Mỹ Hoà thời gian qua. Qua đó, đưa mức thu nhập bình quân của xã đạt 25 triệu đồng/người/năm. Đời sống người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao.

Mạnh Hùng


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục