(HBĐT) - Tràn đầy hứng khởi vào cam kết của Chủ đầu tư (UBND huyện Kim Bôi) và nhà thầu (Công ty TNHH xây dựng dịch vụ Huy Hà): "Ngày 31/12/2018, cầu xóm Cháo sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng”, sáng 29/12 chúng tôi có mặt tại xã Kim Tiến với hy vọng được hòa chung với niềm vui "Cầu đã thông, đường đã thoáng”của dân cư trên địa bàn. Nhưng mọi người đều thất vọng khi xã Kim Tiến hiện vẫn trong tình trạng bị "cô lập” vì tiến độ thi công đường dẫn lên cầu vẫn rất trì trệ.


Mặc dù UBND huyện Kim Bôi cam kết ngày 31/12/2018 hoàn thành đường dẫn lên cầu xóm Cháo (Kim Tiến) nhưng đến nay đầu cầu phía xòm Đồi 1 mới chỉ vài đống đất đá lổn nhổn.

Trong thực tế phía đầu cầu bên xóm Đồi 1 chỉ có vài chiếc cống và mấy đống đá nằm ngổn ngang. Khu vực đầu cầu bên xóm Cháo 2 cũng chỉ có một chiếc máy xúc và một chiếc xe lu đang nằm bất động, khối lượng thi công đường dẫn mới đạt khoảng 70% và mái chống sạt lở cũng chỉ được chừng 20m2. Công trường vắng tanh do trời mưa lất phất. Do đường dẫn thi công dở dang kéo dài nên người dân đi lại trên đoạn đường tránh rất nguy hiểm và vất vả. Trong thời điểm chúng tôi có mặt tại hiện trường đã có nhiều xe ô tô đi vào khu vực này lại phải ngao ngán quay đầu, không ít xe máy lỡ đi vào thì bị trơn trượt, mắc kẹt, khiến người dân rất bức xúc.

Bà Bùi Thị Hợp, ở xóm Cháo 2, (Kim Tiến) có nhà liền kề công trình cầu xóm Cháo phàn nàn: Thời gian gần đây, trên công trường chỉ có khoảng 10 công nhân xây dựng kè đá. Ngày nào nhiều nhất có 3 ô tô chở đất, 1 máy xúc và 1 máy lu hoạt động. Tiến độ thi công thế này thì chẳng biết đến bao giờ mới xong được.

Chủ tịch UBND xã Kim Tiến Quách Đình Vận cho biết: Cầu xóm Cháo bắc qua suối Rộc là huyết mạch nối liền đường 12B từ thị trấn Bo đến thác Mặt Trời. Tuyến đường có chiều dài 4,6km, phục vụ việc đi lại của hơn 1.000 hộ dân xã Kim Tiến và phát triển khu du lịch thác Mặt Trời. Nhận thức ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án, người dân lên hai đầu cầu đã tự nguyện hiến đất để giao mặt bằng và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thi công. Cầu xóm Cháo chậm tiến độ làm ảnh hưởng rất lớn đến nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương cũng như sản xuất, sinh hoạt, lưu thông hàng hóa của dân cư trên địa bàn. Tất cả đều mong muốn cầu xóm Cháo sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

Trở lại cách đây hơn 6 năm, tại công văn số 258A ngày 7/5/2014 của Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi khẳng định: "Cầu xóm Cháo, xã Kim Tiến là công trình cấp thiết", huyết mạch nối liền từ thị trấn Bo, huyện Kim Bôi đến Thác Mặt Trời, phục vụ trực tiếp cho việc đi lại lưu thông hàng hóa của hơn 1.000 hộ dân xã Kim Tiến, cũng như nhiệm vụ phát triển KT-XH tại địa phương và phát triển khu du lịch Thác Mặt Trời. Cầu xóm Cháo có tổng mức đầu tư trên 15 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách huyện và các nguồn vốn khác. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH xây dựng dịch vụ Huy Hà (địa chỉ Phường Phương Lâm, TP Hòa Bình) đã triển khai thi công. Đến năm 2016, các hạng mục như trụ cầu, mặt cầu, lan can đã hoàn thành nhưng đường dẫn thì chưa được thi công, nên hơn 2 năm qua, việc đi lại của người dân rất khó khăn.


Việc đi lại của người dân qua đoạn đường tránh cầu xóm Cháo rất khó khăn, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của dân cư trên địa bàn


Khối lượng thi công đường dân phía xóm Cháo 2 xã Kim Tiến mới chỉ đạt khoảng 70%.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ GT- VT, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, trung tuần tháng 10/2018, đường dẫn lên cầu xóm Cháo đã được triển khai thi công và UBND huyện Kim Bôi cũng cam kết sẽ hoàn thành công trình trước ngày 31/12/2018. Tuy nhiên, đến nay tiến độ thi công vẫn rất trì trệ và một lần nữa người dân Kim Tiến lại khắc khoải chờ đợi ngày công trình hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng.

Mặt bằng thi công đã có từ lâu, ngân sách xây dựng đường dẫn lên cầu đã được UBND huyện bố trí, thời tiết cũng khá thuận lợi do đã bước vào mùa hanh khô. Bao giờ đường dẫn lên cầu xón Cháo hoàn thành và đưa vào sử dụng? xin nhường câu trả lời cho chủ đầu tư và nhà thầu.

Đức Phượng


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục