(HBĐT) - Cử tri huyện Cao Phong đề nghị: Ban chỉ đạo "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh xem xét điều chỉnh lại tiêu chuẩn bình xét làng văn hóa đối với các khu, xóm có người sinh con thứ 3.  

Vấn đề cử tri nêu, UBND tỉnh có ý kiến như sau: Việc thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) là chủ trương đúng đắn và xuyên suốt của Đảng, Nhà nước nhằm nâng cao đời sống vật chất, đời sống tinh thần và sức khỏe của nhân dân. Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10/10/2011 của Bộ VH-TT&DL quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Làng văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa" và tương đương, Ban chỉ đạo "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh ban hành Hướng dẫn số 23, ngày 15/3/2017 thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Trong đó hướng dẫn thực hiện xây dựng các danh hiệu văn hóa trong phong trào có quy định về công tác DS-KHHGĐ (vấn đề sinh con thứ 3 là trái quy định), góp phần khắc phục được tình trạng vi phạm công tác DS-KHHGĐ.

Để thực hiện tiêu chí số 16 trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018, Ban chỉ đạo "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh đã ban hành Công văn số 1346, ngày 5/10/2018 về việc hướng dẫn thực hiện các danh hiệu "Gia đình văn hóa”; "Làng văn hóa” trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018, trong đó nêu rõ: "Trường hợp thôn, xóm, làng có người sinh con thứ 3 thì không bình xét thôn, xóm, làng văn hóa. Tuy nhiên, để đảm bảo thực hiện các tiêu chí số 16 trong phong trào xây dựng nông thôn mới năm 2018: Đối với các xã đăng ký về đích nông thôn mới trong năm 2018 có trường hợp sinh con thứ 3 (nếu chưa đạt 70% danh hiệu thôn, xóm, làng văn hóa) yêu cầu gửi hồ sơ tiêu chí số 16 về Sở VH-TT&DL để phối hợp với các cơ quan chức năng xem xét, có hướng dẫn cụ thể đối với việc công nhận danh hiệu thôn, xóm, làng văn hóa của xã”.

Từ năm 2019, việc xét công nhận các danh hiệu "Gia đình văn hóa”, "Khu dân cư văn hóa” thực hiện theo Nghị định số 122, ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn văn hóa”, "Làng văn hóa”, "Ấp văn hóa”, "Bản văn hóa”, "Tổ dân phố văn hóa”. Theo quy định tại Nghị định số 122/2018/NĐ-CP, nếu vi phạm công tác DS-KHHGĐ sẽ chỉ bị trừ điểm thi đua. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở VH-TT&DL phối hợp với các ngành tham mưu cho Ban chỉ đạo phong trào tỉnh xây dựng hướng dẫn mới thay thế Hướng dẫn số 23/HD-

                                                                                     L.N (TH)

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục