(HBĐT) - Xã Lạc Hưng thuộc vùng 135, cách trung tâm huyện Yên Thủy khoảng 15 km. Trong những năm qua, người dân địa phương gặp nhiều khó khăn trong việc lựa chọn phát triển các mô hình kinh tế mũi nhọn để giảm nghèo bền vững; trên địa bàn không có công ty, xí nghiệp để giải quyết nguồn lao động nông thôn. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người đạt 19 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 35,5%.


 

Mô hình trồng trọt kết hợp chăn nuôi của gia đình anh Đỗ Đức Thương, thôn Lý Hưng, xã Lạc Hưng (Yên Thủy) cho thu nhập khá, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống.

Đồng chí Bùi Văn Hồng, Chủ tịch UBND xã Lạc Hưng cho biết: "Trước những khó khăn trên, cấp ủy, chính quyền xã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân tận dụng tiềm năng, lợi thế của địa phương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Trong đó xác định nông - lâm nghiệp là hướng đi bền vững để cải thiện thu nhập. Năm 2018, diện tích cây ăn quả có múi trên địa bàn xã được mở rộng lên gần 40 ha, diện tích kinh doanh đạt trên 10 ha, tập trung tại các xóm: Cây Báy, Lý Hưng, Liên Hợp… Duy trì và phát triển đàn gia súc, gia cầm với số lượng 150.000 con. Tận dụng nguồn tài nguyên rừng, các hộ dân mở rộng diện tích rừng trồng mới đạt 60 ha, nâng tổng số diện tích rừng sản xuất lên 943 ha. Trên địa bàn xã có 26 hộ kinh doanh dịch vụ, thương mại, chủ yếu vận tải hàng hóa, buôn bán nhỏ lẻ”.

Bên cạnh đó, chính quyền xã tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các lớp dạy nghề hàn xì, may mặc; tập huấn, chuyển giao KH-KT trồng trọt, chăn nuôi. Huy động nguồn lực từ các chương trình, dự án lồng ghép hỗ trợ người dân phát triển sản xuất. Trong năm 2018, Dự án Giảm nghèo đã thực hiện các hoạt động hỗ trợ vốn, giống, kỹ thuật với tổng kinh phí 429 triệu đồng. Ngoài ra, phối hợp với Ngân hàng CSXH, NN&PTNT huyện tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi với tổng dư nợ 24,2 tỷ đồng.

Đến thăm gia đình anh Đỗ Đức Thương ở thôn Lý Hưng, một trong những hộ tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh của xã. Hiện, gia đình anh phát triển sản xuất trên diện tích vườn 1,8 ha, trong đó trồng 700 gốc bưởi. Năm 2018, gia đình anh cải tạo diện tích vườn tạp, xây dựng chuồng trại phát triển mô hình chăn nuôi gà giống Lạc Thủy, tiếp tục trồng mới và duy trì diện tích rừng keo khoảng 1 ha. Anh Thương cho biết: "Tôi bắt đầu làm vườn từ năm 1998 và từng thất bại với nhiều giống cây ăn quả như nhãn, vải… Nguyên nhân do không có kinh nghiệm, chưa áp dụng KH-KT vào quá trình sản xuất. Sau khi tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi do Trung tâm học tập cộng đồng tổ chức, tôi thay đổi cách làm để thích ứng với thị trường tiêu thụ. Năm 2018, gia đình tôi xuất ra thị trường 4,5 tấn thịt gà, giá thành khoảng 70.000 đồng/kg. Bên cạnh đó, một số gốc bưởi đã cho thu bói. Năm 2018, tổng thu nhập đạt 400 triệu đồng chưa trừ chi phí".

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra đối với gia đình anh Thương cũng như các hộ dân trên địa bàn là thị trường tiêu thụ. Sản phẩm chưa có đầu ra, giá thành thấp. Nguyên nhân do chất lượng sản phẩm không cao, chưa xây dựng được thương hiệu trên thị trường tiêu thụ.

Đồng chí Bùi Văn Hồng, Chủ tịch UBND xã khẳng định: "Trong thời gian tới, chính quyền xã tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển chăn nuôi, trồng trọt. Trong đó tập trung chủ yếu vào trồng cây có múi, phát triển mô hình gà giống Lạc Thủy... Tích cực học hỏi, áp dụng KH-KT vào sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm. Chủ động liên kết với các doanh nghiệp bao tiêu đầu ra sản phẩm. Qua đó từng bước nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH.

Đức Anh


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục