(HBĐT)- Ngày vía Thần Tài – tức ngày 10, tháng giêng âm lịch (14/2) năm nay, ngay từ sáng sớm đã có rất đông người dân trên địa bàn thành phố Hòa Bình tranh thủ đến các tiệm vàng xếp hàng chờ mua vàng lấy may. Theo quan niệm dân gian, mua vàng trong ngày Vía Thần tài chủ nhân sẽ được phúc lộc, sung túc, may mắn cả năm.


Đông đảo người dân đến cửa hàng vàng bạc Nam Chính mua vàng trong ngày vía Thần Tài.

Ghi nhận của phóng viên, ngay từ đầu giờ buổi sáng 14/2 các cửa hàng vàng bạc tại thành phố Hòa Bình đều mở cửa sớm nhằm phục vụ nhu cầu mua vàng ngày vía Thần Tài của khách hàng. Dọc đường Cù Chính Lan mới 8 giờ sáng nhiều hiệu vàng có rất đông người đến mua vàng bởi đại đa phần các doanh nghiệp, cửa hàng vàng đều tập trung kinh doanh trên trục đường này.

Theo một doanh nghiệp vàng bạc cho biết, vì là năm Kỷ Hợi nên các cửa hàng vàng bạc đá quý "đua nhau” tung ra các sản phẩm hợp thị hiếu như hình con heo vàng may mắn. Ngoài ra, mặt hàng được ưa chuộng trong ngày vía Thần Tài thường là sản phẩm vàng nhẫn 9999 được sản xuất với các trọng lượng 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ.

Tại doanh nghiệp vàng Nam Chính, số 175 – 179, đường Cù Chính Lan, phường Phương Lâm (TP Hòa Bình) đông đảo người dân đến xếp hàng mua vàng từ 6 giờ sáng. Theo Giám đốc Công ty Vàng bạc – Đá quý Nam Chính – Dương Thị Chính cho biết, Công ty vàng bạc Nam Chính có thâm niên 30 năm làm nghề kinh doanh vàng bạc trên địa bàn thành phố nên có rất nhiều khách hàng thân thiết. Chính vì vậy, ngày vía Thần Tài năm nay Công ty đã chuẩn bị nhiều loại sản phẩm vàng theo thị hiếu khách hàng với số lượng gấp 1/3 năm trước.

Được biết, trong ngày vía Thần Tài doanh nghiệp hiệu vàng Nam Chính sẽ không tăng giá vàng thậm chí bán thấp hơn từ 30.000 – 40.000 đồng đối với vàng trang sức 9999 so với giá niên yết tại Hà Nội. Cùng với đó, doanh nghiệp vàng bạc Nam Chính còn phục vụ chỉnh sửa trang sức vàng miễn phí cho người dân đến mua vàng và mở cửa đến 24 giờ cùng ngày nhằm phục vụ tối đa nhu cầu mua vàng của người dân.

Cũng trên trục đường Cù Chính Lan, hiệu vàng Hòa Quang, số 465, Cù Chính Lan, phường Phương Lâm (TP Hòa Bình) như mọi năm đón một số lượng lớn khách hàng mua vàng từ sáng sớm. Ngày vía Thần Tài năm nay hiệu vàng Hòa Quang đã chuẩn bị hàng trăm loại sản phẩm vàng trang sức "hot" từ nhẫn đến vòng vàng đeo tay, vòng cổ…hợp phong thủy phục vụ khách hàng là người dân TP Hòa Bình. Cửa hàng vàng bạc Hòa Quang cam kết không tăng giá bán trang sức vàng so với thị trường chung và mở cửa đến khi hết khách.

Trên địa bàn phường Đồng Tiến, doanh nghiệp vàng Thức Lực, số 319A đường Cù Chính Lan (TP Hòa Bình) cũng là một trong những địa điểm có đông đảo người dân lựa chọn đến mua vàng trong ngày vía Thần Tài. Mặc dù doanh nghiệp vàng Thức Lực mới kinh doanh vàng bạc được vài năm nay nhưng thương hiệu vàng DOJI đã được người dân trên địa bàn khá quan tâm.


Mặc dù mới kinh doanh được vài năm nhưng hiệu vàng DOJI của doanh nghiệp vàng vàng Thức Lực, số 319A đường Cù Chính Lan (TP Hòa Bình) được người dân quan tâm.

 

Theo Giám đốc doanh nghiệp vàng Thức Lực – Trần Hồng Vân, xác định nhu cầu mua vàng rất mạnh trong ngày vía Thần Tài, doanh nghiệp vàng Thức Lực đã chủ động nhiều mặt hàng trang sức vàng như vỉ kim hợi, vỉ ông Thần Tài của tập đoàn đá quý DOJI, bên cạnh đó còn có các sản phẩm như nhẫn kim tiền, nhẫn trơn, vàng vòng, lắc tay…

Theo ghi nhận của phóng viên, thị trường ngày vía Thần Tài, giá vàng nhẫn tròn 4 số 9 được các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố bán với giá 3.700.000 – 3.710.000 đồng/chỉ và giữ ở mức ổn định.

Đánh giá về sức mua, theo các doanh nghiệp vàng bạc, do điều kiện kinh tế mấy năm trở lại đây đã khá hơn nên trong ngày vía Thần Tài năm nay người dân đã đổ xô đi mua vàng nhiều hơn.

Về phía các cửa hàng đều chuẩn bị lượng hàng hóa lớn, với nhiều mẫu mã đa dạng và phong phú, đồng thời mở cửa đến hết cuối ngày hoặc đến khi hết khách nhằm đáp ứng nhu cầu lựa chọn, mua sắm vàng cầu may mắn của đông đảo người dân trên địa bàn.


                                                                HTrung


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục