Việc đoàn đại biểu quốc tế tham dự Vesak 2019 hành hương lên Fansipan dự Đại lễ cầu quốc thái dân an thể hiện sức hấp dẫn của các điểm đến tâm linh Việt Nam với giới tăng ni, phật tử quốc tế.


Ngày 15/5, Đoàn đại biểu quốc tế dự Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak 2019 đã hành hương chiêm bái và dựĐại lễ cầu quốc thái dân antrên đỉnh thiêng Fansipan, huyện Sa Pa, tỉnhLào Cai.

Đây là nét văn hóa tâm linh truyền thống của Phật giáo Việt Nam, nhằm hướng đến cuộc sống ấm no, nhân dân an lạc, thế giới thanh bình, quốc gia hưng thịnh.


Đoàn đại biểu làm lễ cầu siêu bên trong lòng Đại tượng Phật A Di Đà cao nhất Việt Nam ở độ cao gần 3.000m thuộc quần thể du lịch Sun World Fansipan Legend.

Bên trong lòng Đại tượng Phật A Di Đà cao nhất Việt Nam ở độ cao gần 3.000m so với mực nước biển thuộc quần thể du lịch Sun World Fansipan Legend, cùng với các tăng vương, tăng thống, các đại biểu, phật tử khắp nơi tới Fansipan đã tham dự Đại lễ cầu quốc thái dân an trên đỉnh Đông Dương, nguyện cầu cho đất nước thái bình, muôn dân an lành thịnh vượng, thế giới không còn chiến tranh, nghèo đói...

Một trong những lý do đoàn các đại biểu quốc tế dự Đại lễ Phật đản Vesak 2019 chọn đến Fansipan là bởi đỉnh thiêng được mệnh danh Nóc nhà Đông Dương hiện đang sở hữu một quần thể văn hóa tâm linh được kiến tạo kỳ công.

Được xây dựng ở độ cao 2.900-3.143 mét, cụm công trình này bao gồm hệ thống các điểm đến văn hóa tâm linh, xây dựng theo phong cách kiến trúc chùa cổ thuần Việt như Bảo An Thiền Tự, Bích Vân Thiền Tự, Kim Sơn Bảo Thắng Tự, Vọng Lĩnh Cao Đài…

Một đường La Hán chạy men theo sườn núi với 18 bức tượng La Hán bằng đồng cao 2,5 mét được tạo tác công phu… khiến những tăng ni, phật tử tới đây đều có cảm giác đi lạc trong chốn thiền tịnh, nơi cõi Phật huyền diệu.

Việc đoàn đại biểu quốc tế tham dự Vesak 2019 hành hương lên Fansipan chiêm bái quần thể văn hóa tâm linh và dự Đại lễ cầu quốc thái dân an bên trong Đại tượng Phật A Di Đà là một sự kiện quan trọng, thể hiện sức hấp dẫn của các điểm đến tâm linh Việt Nam với giới tăng ni, phật tử quốc tế. 


Theo VietnamPlus

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục