(HBĐT) - Dù đã được các cấp, ngành, cấp uỷ, chính quyền địa phương tập trung tuyên truyền nhưng đến nay, xã Hang Kia (Mai Châu) vẫn là địa bàn "nóng” nạn tảo hôn. Trong đó, nhiều trường hợp là con cán bộ, đảng viên.


Như trường hợp của Khà A T. (SN 2005 - 14 tuổi) ở xóm Thung Ẳng là con đảng viên. Mặc dù được cấp uỷ, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, giáo dục, nhưng ngay sau Tết cổ truyền 2019, gia đình đã tổ chức đám cưới cho Khà A T. với Hờ Y D. (SN 2003 - 16 tuổi) ở xóm Thung Mặn.

Như trường hợp của Khà A T. (SN 2005 - 14 tuổi) ở xóm Thung Ẳng là con đảng viên. Mặc dù được cấp uỷ, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, giáo dục, nhưng ngay sau Tết cổ truyền 2019, gia đình đã tổ chức đám cưới cho Khà A T. với Hờ Y D. (SN 2003 - 16 tuổi) ở xóm Thung Mặn. Tiếp sau Khà A T., Giàng A G. (SN 2002 - 17 tuổi) ở xóm Thung Mặn được gia đình tổ chức đám cưới với Hờ Y M. (SN 2005 - 14 tuổi) là người cùng xóm. Bố của Giàng A G. cũng là đảng viên, nhiều lần được tuyên truyền, vận động, thậm chí ký cam kết với địa phương không tổ chức đám cưới, cho con kết hôn khi chưa đủ tuổi...


Lực lượng Công an tỉnh phối hợp với xã Hang Kia (Mai Châu) tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hôn nhân, gia đình và các lĩnh vực pháp luật khác cho đoàn viên, thanh niên xóm Thung Mặn.

Trao đổi xung quanh vấn đề này, đồng chí Khà A Váu, Chủ tịch UBND xã Hang Kia cho biết: Tính đến nay, nạn tảo hôn được xem là một vấn đề "nóng” cấp uỷ, chính quyền địa phương nỗ lực tập trung giải quyết. Tuy nhiên, kết quả đạt được không được như mong muốn. Hầu như năm nào, trên địa bàn xã cũng có trường hợp tảo hôn. Đáng buồn, nhiều trường hợp lại là gia đình cán bộ, đảng viên. Việc này trực tiếp gây hệ lụy xấu khi nhiều người dân có tư tưởng thấy cán bộ làm thì cũng làm theo. Như gia đình Giàng A Đua, Bí thư Chi bộ xóm Thung Mặn. Sau khi thấy gia đình Giàng A Đua tổ chức đám cưới cho con là Giàng A G. khi chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật, nhiều gia đình ở Thung Mặn đã đồng loạt tổ chức đám cưới cho con khi còn trong độ tuổi vị thành niên.

Theo thống kê, trong 3 tháng đầu năm nay, trên địa bàn huyện Mai Châu có 19 cặp vợ chồng tổ chức đám cưới khi chưa đủ tuổi kết hôn, thậm chí vẫn còn trong độ tuổi vị thành niên, riêng Hang Kia đã chiếm 14 cặp. Nhiều nhất là ở xóm Thung Mặn với 6 cặp. Đáng nói, trong số các cặp đôi tảo hôn ở Hang Kia có trường hợp mới chỉ 14 - 15 tuổi như Giàng Y L. (14 tuổi), Giàng Y D. (15 tuổi), Khà Y D. (16 tuổi), Khà A N. (16 tuổi), Khà A T. (14 tuổi)... Còn người lớn nhất mới 18 tuổi là Khà A Ph. (SN 2001) ở xóm Hang Kia.

Thời gian qua, các cấp, ngành, cấp uỷ, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, các quy định pháp luật về phòng, chống nạn tảo hôn. Tuy nhiên, tình trạng tảo hôn vẫn tiếp tục xảy ra và có xu hướng gia tăng.

Theo đồng chí Vàng A Váu, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Hang Kia, tình trạng tảo hôn xảy ra trên địa bàn xã còn nhiều do nhiều nguyên nhân. Trong đó, chủ yếu do trình độ dân trí, nhận thức pháp luật của người dân chưa đồng đều. Phong tục, tập quán lạc hậu còn ăn sâu trong lối sống, suy nghĩ của đồng bào. Hơn nữa, việc tiếp cận các chính sách pháp luật của đồng bào, nhất là ở những địa bàn vùng sâu, xa còn hạn chế do tỷ lệ người biết nói tiếng phổ thông ít. Tuy vậy, nguyên nhân quan trọng nhất là việc một số cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu trong thực hiện. Thậm chí, có trường hợp cán bộ, đảng viên, cán bộ xã còn vi phạm.

Trước thực trạng đó, Đảng uỷ, UBND xã Hang Kia tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 30/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 19/4/2016 của Huyện ủy Mai Châu về việc tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong phòng, chống tảo hôn trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, xã cụ thế hoá bằng Nghị quyết chuyên đề về phòng, chống tệ nạn tảo hôn. Đồng thời, xã tăng cường vận động trưởng dòng họ thực hiện xử lý các trường hợp vi phạm theo quy ước của dòng họ. Theo đó, vừa qua, Đảng uỷ xã ban hành quyết định thi hành kỷ luật theo quy định đối với 3 đảng viên có con tảo hôn gồm: Giàng A Đua, Giàng A Chống ở chi bộ xóm Thung Mặn, Giàng A Sếnh ở chi bộ xóm Pà Khôm. UBND xã ra quyết định xử phạt hành chính đối với các trường hợp tảo hôn.

Tuy nhiên, theo đồng chí Khà A Váu, Chủ tịch UBND xã Hang Kia, dù thực hiện nhiều biện pháp để ngăn chặn, kể cả việc xử lý hành chính đối với các trường hợp vi phạm, nhưng với số tiền phạt nhỏ nên không mang tính răn đe cao. Do đó, tình trạng tảo hôn trên địa bàn xã vẫn tiếp tục xảy ra, gây khó khăn trong công tác tuyên truyền, phòng, chống nạn tảo hôn.


Mạnh Hùng


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục