(HBĐT) - Có một thực tế là số người nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh trong độ tuổi thanh niên chiếm tỷ lệ khá cao. Xuất phát từ thực trạng đó, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tác hại và ý thức tự phòng ngừa ma tuý trong lực lượng đoàn viên thanh niên (ĐVTN).


Đoàn Thanh niên xã Bắc Phong (Cao Phong) xây dựng tiểu phẩm tuyên truyền phòng, chống ma túy bằng hình thức sân khấu hóa cho đoàn viên thanh niên và nhân dân địa phương.

Phòng ngừa ma túy từ ý thức tự thân
        
Theo thông tin từ lực lượng chức năng, Công an phường Chăm Mát (TP Hoà Bình) tiếp nhận vụ việc cháu T.T.H.G (SN 2002) học sinh lớp 11, trường THPT Ngô Quyền đến tự thú và tự giao nộp 24 gói nilon bên trong chứa thành phần có dạng thực vật. Theo khai nhận của cháu G. thì đó là một loại ma tuý dạng cỏ. Số ma tuý này có tổng trọng lượng 42,711 gr. Qua khai thác nhanh, cháu G. khai nhận được một người phụ nữ quen biết trên mạng xã hội thuê mang số ma tuý này giao cho người mua theo chỉ dẫn của người phụ nữ trên mạng. Số tiền cho mỗi gói ma tuý là 120.000 đồng. Trong đó, cháu G. được hưởng tiền công 20.000 đồng. Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, mở rộng. 

Điều đáng nói trong câu chuyện này đó là ý thức tự phòng ngừa của cháu G. trước hiểm hoạ ma tuý. Trên thực tế, trường THPT Ngô Quyền mà G. đang theo học là một trong những đơn vị được Công an TP Hòa Bình chọn làm điểm để xây dựng mô hình "Nhà trường không có ma tuý”. Thông qua việc xây dựng mô hình, Đoàn trường đã phối hợp với các cấp, ngành, nhất là lực lượng Công an trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL). Trong đó, tập trung vào làm rõ những tác hại của ma tuý cho học sinh trong toàn trường. Nhờ vậy, đã hình thành ý thức phòng, chống ma tuý (PCMT) một cách tự giác của mỗi học sinh, hướng các em thực hiện các hành động đúng. Như sự việc của G. là một ví dụ.

Thiếu tá Nguyễn Tiến Luật, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh chia sẻ: Xác định lực lượng ĐVTN là đối tượng chính trong TTPBGDPL, thời gian qua, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã chỉ đạo chi đoàn thanh niên Công an các địa phương tích cực đẩy mạnh TTPBGDPL cho lực lượng ĐVTN trên địa bàn, trong đó, chú trọng tuyên truyền về tác hại của ma tuý. Thông qua các hình thức tuyên truyền đa dạng, phù hợp với thực tế đã từng bước nâng cao hiểu biết, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân nói chung và lực lượng ĐVTN ở cơ sở nói riêng.

Theo đó, trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm nay, chi đoàn thanh niên Công an các huyện, thành phố chủ động phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương tổ chức hàng chục cuộc tuyên truyền lưu động; mở được hàng chục phiên toà giả định. Như ngày 20/5 vừa qua, Thành Đoàn Hoà Bình phối hợp với Đoàn trường THPT Công Nghiệp tổ chức cuộc giao lưu truyền thông "PCMT trong thanh thiếu niên”. Thông qua việc tổ chức phiên toà giả định đã đưa nhiều kiến thức bổ ích về tác hại cũng như chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác đấu tranh, PCMT đến với ĐVTN, học sinh nhà trường. Tiếp đó, ngày 5/6, tại xã Tú Sơn (Kim Bôi), Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với Huyện Đoàn Kim Bôi tổ chức chương trình TTPBGDPL với phiên toà giả định. Thông qua các chương trình truyền thông đã có hàng nghìn người dân và ĐVTN được TTPBGDPL, hình thành ý thức tự phòng ngừa ma tuý từ mỗi người.    

Trách nhiệm với cộng đồng

Theo thống kê, trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 1.953 người nghiện ma tuý. Trong đó, có trên 1.500 người nghiện ma tuý ngoài cộng đồng. Số người nghiện ma tuý có ở 143/201 xã, phường, thị trấn. Đáng nói, số người nghiện ma tuý trong độ tuổi thanh niên chiếm tỷ lệ cao. Không chỉ vậy, số người sử dụng ma tuý, nhất là ma tuý tổng hợp đang có xu hướng ngày càng trẻ hoá.

Đồng chí Hoàng Đức Minh, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết: Trước thực trạng đó, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn tích cực chỉ đạo các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ĐVTN tham gia PCMT; không sử dụng, vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý. Từ đầu năm đến nay, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã phối hợp tổ chức 6 buổi tuyên truyền về PCMT cho trên 4.000 ĐVTN, học sinh các trường THPT trên địa bàn các huyện Lạc Thuỷ, Kim Bôi, Mai Châu, Tân Lạc, Lạc Sơn, Lương Sơn...; tổ chức các chương trình giao lưu truyền thông với phiên toà giả định ở trường THPT Công Nghiệp và huyện Kim Bôi. 

Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn thường xuyên tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; tạo sân chơi lành mạnh để thu hút ĐVTN tham gia; duy trì hoạt động hiệu quả các mô hình can thiệp tại cơ sở như: "Đội thanh niên tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội”, câu lạc bộ thanh niên, đội giáo dục đồng đẳng... Từ đó, góp phần làm chuyển hoá nhiều địa bàn, giảm tội phạm trong thanh thiếu niên như ở các xã Nhuận Trạch (Lương Sơn), Ngọc Lương (Yên Thuỷ), Đồng Tâm, Phú Thành (Lạc Thuỷ), thị trấn Bo (Kim Bôi)... 
 

Mạnh Hùng

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục