(HBĐT) - Với tổng số 29.383 trẻ em dưới 16 tuổi và dưới 18 tuổi, những năm qua, công tác trẻ em trên địa bàn huyện Kim Bôi luôn được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và đã chuyển dần sang hướng dựa trên nhu cầu, đáp ứng việc chăm sóc sức khỏe, các quyền cơ bản, cơ hội và hoạt động dành cho trẻ em. Từ đó, các em được cung cấp các kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ mình, nhận thức của trẻ em và người chưa thành niên ngày càng được nâng lên.


Từ năm 2016 đến nay, tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi trên địa bàn huyện Kim Bôi được tiêm chủng vacxin đạt trên 90%.

Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi Bùi Văn Điệp cho biết: Năm 2016, BCĐ thực hiện Chương trình BVTE huyện giai đoạn 2016 - 2020 được thành lập và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Từ đó, công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em (BVCSGDTE) ngày càng được các cấp, ngành quan tâm, tăng cường và đạt kết quả thiết thực. UBND huyện đã chỉ đạo ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về trẻ em để cụ thể hóa Luật Trẻ em. Với chức năng là cơ quan thường trực BCĐ, Phòng LĐ-TB&XH đã vận hành đưa vào hoạt động hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu thu thập và cập nhật thông tin về trẻ em. Phối hợp với tổ chức ChidFund Việt Nam triển khai 2 dự án về "Kết nối tiềm năng lãnh đạo” và "Tăng cường hiệu quả hệ thống các dịch vụ BVTE” tại địa bàn 6 xã trong huyện. Qua đó, các em được tham gia các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa, quay phim, chụp ảnh, làm quen với công nghệ và được học kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, xâm hại và các kỹ năng khác. Đồng thời, được cung cấp các dịch vụ BVTE và được tư vấn, hỗ trợ khi gặp những vấn đề khó khăn nhằm ngăn chặn kịp thời các nguy cơ xảy ra đối với trẻ em. Năm 2016, Công an huyện xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Chương trình BVTE giai đoạn 2016 - 2020 và tổ chức tọa đàm "Vấn đề trẻ em vi phạm pháp luật, trẻ em bị xâm hại, thực trạng và giải pháp” với 145 đại biểu tham gia.

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức về công tác trẻ em được đẩy mạnh ở các cấp, ngành và được lồng ghép với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú thông qua các hoạt động nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt ngoại khóa, phát động Tháng hành động vì trẻ em. Chú trọng thực hiện tốt chính sách hỗ trợ trẻ em. Từ năm 2016 đến nay đã trợ cấp thường xuyên cho 83 lượt trẻ mồ côi, không nơi nương tựa; 605 lượt trẻ em khuyết tật nặng và đặc biệt nặng; 773 lượt hộ gia đình đơn thân nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi và dưới 18 tuổi đang đi học; 17 lượt người khuyết tật nặng nuôi con nhỏ. Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi được tiêm chủng vacxin đạt trên 90%. Cũng từ năm 2016 đến nay đã phát hiện, xử lý 17 trường hợp trẻ em bị xâm hại, 1 trường hợp bị bạo hành, ngăn chặn kịp thời 3 vụ trẻ em có nguy cơ bị xâm hại, nhiều vụ trẻ em có nguy cơ bị bạo hành và hỗ trợ 14 trường hợp trẻ em bị đuối nước. Đi đôi với nâng cao chất lượng GĐ-ĐT, các cấp, ngành trong huyện đã quan tâm thực hiện quyền vui chơi, giải trí và quyền được tham gia của trẻ em. Chú trọng huy động và dành nguồn lực cho công tác BVCSGDTE với tổng kinh phí do tổ chức ChildFund hỗ trợ và từ nguồn NSNN, xã hội hóa trên 8,3 tỷ đồng. 

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi Bùi Văn Điệp, cùng với những kết quả đã đạt được, thời gian tới, huyện sẽ tập trung khắc phục một số khó khăn, tồn tại, hạn chế để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác BVCSGDTE. Đó là: Một số cấp ủy Đảng, chính quyền và một số bộ phận nhân dân chưa thực sự nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác BVCSGDTE đối với sự phát triển của toàn xã hội. Việc quy hoạch, đầu tư xây dựng các khu vui chơi, giải trí, điểm vui chơi dành riêng cho trẻ em chưa được quan tâm. Các thiết chế văn hóa, thông tin cơ sở, trang thiết bị phục vụ hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em còn nghèo nàn, chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. Tỷ lệ trẻ em tham gia diễn đàn, hội thảo còn thấp và nhiều hạn chế. Tỷ lệ lấy ý kiến trẻ em về vấn đề trẻ em còn thấp, các mô hình về công tác BVTE chưa được xây dựng đồng bộ. Ngân sách dành cho công tác BVCSGDTE còn hạn chế (4 năm 2016 - 2019 là 70 triệu đồng). Công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền,nhà trường và gia đình chưa thật sự chặt chẽ. Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo chưa đầy đủ, do cấp xã chưa có cán bộ chuyên trách công tác BVCSGDTE


Đức Phượng

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục