(HBĐT) - Ngày 11/7, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành có liên quan.


Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Tổng điều tra dân số và nhà ở được tiến hành từ ngày 1- 25/4/2019. Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc Tổng điều tra đầu tiên ứng dụng CNTT trong tất cả các công đoạn, đặc biệt là công đoạn thu thập thông tin tại địa bàn với hình thức thu thập thông tin bằng phiếu điện tử trên thiết bị di động chiếm 99,9% các hộ dân cư.

Tổng số dân của Việt Nam vào thời điểm 0 giờ ngày 1/4/2019 là 96.208.984 người, trong đó nam là 47.881.061 người (chiếm 49,8) và nữ là 48.327.923 người (chiếm 50,2%). Theo kết quả sơ bộ của Tổng điều tra dân số và nhà ở thì Việt Nam là quốc gia đông thứ 15 trên thế giới và thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á. Tỷ số giới tính là 99,1 nam/100 nữ. Từ năm 2009 đến nay, quy mô dân số Việt Nam tăng thêm 10,4 triệu người. Tỷ lệ tăng dân số bình quân năm giai đoạn 2009 - 2019 là 1,14 %/năm (giảm 1,18%/năm). Việt Nam là quốc gia có mật độ dân số cao so với các nước trên thế giới và khu vực. Năm 2019, mật độ dân số Việt Nam là 290 người/km2(tăng 31 người/km2 so với năm 2009). Toàn quốc có 82.085.729 người dân tộc Kinh, dân tộc khác là 14.123.255 người.

Toàn quốc có khoảng 91,7% dân số trong độ tuổi đi học phổ thông hiện đang đi học. 95,8% người dân từ 15 tuổi trở lên biết đọc biết viết (tăng 1,8% điểm phần trăm so với năm 2009).

Cả nước có 26.870.079 hộ dân cư (tăng 4,4 triệu hộ so với năm 2009). Bình quân mỗi hộ dân cư có 3,5 người/hộ, thấp hơn so với năm 2009. Hiện nay, còn 4.800 hộ không có nhà ở. Diện tích nhà ở bình quân đầu người là 23,5m2/người.

Kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho thấy, trải qua 10 năm, quy mô dân số nước ta tăng với tốc độ chậm hơn so với giai đoạn 10 năm trước. Trình độ dân trí được cải thiện, tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết đọc biết viết tăng; hầu hết trẻ em trong độ tuổi đi học phổ thông đang được đến trường. Việt Nam thành công trong vấn đề bình đẳng giới. Điều kiện nhà ở của các hộ dân cư được cải thiệt, đặc biệt ở khu vực thành thị. Kết quả Tổng điều tra cho thấy nỗ lực và hiệu quả của nhiều chính sách trong thời gian qua thực hiện tốt.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao những kết quả đạt được của Tổng điều tra dân số và nhà ở các cấp. Tổng điều tra dân số và nhà ở diễn ra đúng kế hoạch; mang tính chuyên nghiệp cao thể hiện ở việc ứng dụng CNTT vào điều tra. Công tác phối hợp của các bộ, ban, ngành liên quan tốt. Dữ liệu điều tra hoàn thành trước một năm. Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị trong thời gian tới, BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương tiếp tục hướng dẫn BCĐ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở. BCĐ Trung ương cần tổng hợp, biên soạn báo cáo chính thức và tổ chức công bố kết quả Tổng điều tra. BCĐ Trung ương, BCĐ cấp tỉnh phải tổ chức tuyên dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong cuộc tổng điều tra. Cần tăng cường công tác tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Thu Thủy

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục