(hbñt) - Ngày 12/8, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1706/QĐ-UBND về việc nhập, điều chỉnh, đặt tên, đổi tên và thành lập mới thôn, xóm, khu phố thuộc 28 xã, thị trấn của các huyện: Lạc Sơn, Mai Châu, Lạc Thủy, Kim Bôi, Lương Sơn, Đà Bắc và Tân Lạc.

Theo Quyết định này, điều chỉnh 87 thôn, xóm, khu phố và đặt tên mới đối với 45 thôn, xóm, khu phố; đổi tên 4 xóm và thành lập mới 1 xóm. Trong đó: huyện Lạc Sơn, sau   khi nhập, điều chỉnh, đặt tên và đổi tên giảm xuống còn 252 xóm, phố, gồm 5 phố và 247 xóm. Huyện Mai Châu, sau khi nhập giảm xuống còn 116 xóm, tiểu khu, trong đó có 8 tiểu khu và 108 xóm. Huyện Lạc Thủy sau khi nhập sẽ giảm còn 112 thôn, khu phố, gồm 14 khu phố và 98 thôn. Huyện Lương Sơn sau khi nhập còn 146 thôn, xóm, tiểu khu, trong đó có 14 tiểu khu, 132 thôn, xóm. Huyện Kim Bôi sau khi sáp nhập còn 158 thôn, xóm, khu phố, trong đó có 6 khu phố và 152 thôn, xóm. Huyện Đà Bắc, thành lập mới xóm Bưa Cốc, thuộc xã Suối Nánh. Sau khi thành lập mới 1 xóm, huyện Đà Bắc có 122 xóm, tiểu khu. Trong đó có 7 tiểu khu và 115 xóm. Huyện Tân Lạc đổi lại tên xóm Quảng Lạng, thuộc xã Ngọc Mỹ, thành xóm Quạng Lảng. 

Sau khi nhập, điều chỉnh, đặt tên, đổi tên và thành lập mới thôn, xóm, khu phố của 28 xã, thị trấn thuộc các huyện Lạc Sơn, Mai Châu, Lạc Thủy, Kim Bôi, Lương Sơn, Đà Bắc và Tân Lạc; giảm 41 thôn, xóm, khu phố. Toàn tỉnh còn lại 1.482 thôn, xóm, tổ dân phố. Trong đó, có 188 tổ dân phố và 1.294 thôn, xóm.
Theo Quyết định này, những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, xóm, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp lại thôn, xóm, tổ dân phố cũng được hưởng các chính sách hỗ trợ. Trong đó, hỗ trợ 1 tháng mức phụ cấp hiện hưởng cho người có thời gian đảm nhiệm chức danh dưới 5 năm (dưới 60 tháng). Hỗ trợ 2 tháng mức phụ cấp hiện hưởng cho người có thời gian đảm nhiệm chức danh từ đủ 5 năm (đủ 60 tháng) đến dưới 10 năm (dưới 120 tháng). Hỗ trợ 3 tháng mức phụ cấp hiện hưởng cho người có thời gian đảm nhiệm chức danh từ đủ 10 năm trở lên.

Đối với Công an viên ở thôn, xóm, tổ dân phố (nơi chưa bố trí Công an chính quy) có thời gian công tác liên tục đủ 15 năm (180 tháng) trở lên thì được hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 7/9/2009 của Chính phủ và quy định khác có liên quan. Nguồn kinh phí để thực hiện được giao trong thời kỳ ổn định ngân sách Nhà nước từ nay đến hết năm 2020 cho các địa phương, đơn vị.


P.V (TH)

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục