Sau khi bị kỷ luật vì chơi game trong giờ làm việc, ông Đồng lại được điều chuyển từ Chi cục trưởng Thi hành án của 1 huyện về làm Chi cục trưởng Thi hành án TP Tuy Hòa (Phú Yên) để rồi tiếp tục vi phạm.

Lúc 15 giờ 15 phút chiều (19-8), ông Đặng Quang Anh, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên đã công bố quyết định miễn nhiệm chức vụ Chi cục trưởng Thi hành án dân sự TP Tuy Hòa đối với ông Nguyễn Kim Đồng.

Quyết định miễn nhiệm này do Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Mai Lương Khôi ký và có hiệu lực từ ngày 15-8.

 

Năm 2013, ông Đồng bị kỷ luật vì chơi game trong giờ làm việc (Ảnh: Hồng Ánh)

Trước đó, theo tờ trình của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên, khi đang giữ chức vụ Chi cục trưởng Thi hành án dân sự huyện Đông Hòa (Phú Yên), ngày 30-8-2013, ông Đồng đã bị kỷ luật khiển trách vì sử dụng thiết bị văn phòng chơi game trong giờ làm việc.

Thế nhưng đến ngày 1-12-2015, ông Đồng lại được Tổng cục Thi hành án dân sự luân chuyển và bổ nhiệm giữ chức Chi cục trưởng Thi hành án dân sự TP Tuy Hòa.

Trong quá trình giữ chức vụ Chi cục trưởng Thi hành án dân sự TP Tuy Hòa, ông Đồng đã để xảy ra nhiều sai phạm với nhiều biểu hiện mất đoàn kết nội bộ kéo dài, phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo nhưng không giải quyết dứt điểm. Riêng ông Đồng năm 2018 không hoàn thành nhiệm vụ và bị kỷ luật khiển trách.

Trong quá trình điều hành, chỉ đạo, ông Đồng còn để cho kế toán lập khống chứng từ làm thêm giờ để chi không đúng mục đích số tiền gần 58 triệu đồng. Ông Đồng còn tổ chức đá gà trong giờ làm việc tại cơ quan. Vì những sai phạm này nên ngày 13-12-2018, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên đã ra quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Đồng.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên xét thấy chỉ trong vòng 5 năm, ông Đồng 3 lần bị kỷ luật, bản thân thiếu gương mẫu trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương nên đã đề nghị miễn nhiệm vụ ông này.

Trước đó, ngày 5-7-2013, Báo Người Lao Động có bài viết "Cụ bà tự thiêu trước sảnh tòa án". Theo đó, để tìm hiểu vụ tự thiêu của cụ bà Nguyễn Thị Bương (SN 1930, ở thôn Phước Lương, xã Hòa Xuân Tây, huyện Đông Hòa), phóng viên Báo Người Lao Động đăng ký làm việc với lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đông Hòa, nhưng ông Đồng báo mệt và từ chối nhiều lần các câu hỏi của phóng viên. Tuy nhiên, khi nhìn lên màn hình máy tính tại phòng làm việc thì thấy ông này đang chơi game. Lúc đó là 13 giờ 45 phút ngày 5-7-2013.

 

                                                            Theo NLD

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục