(HBĐT) - Nếu tính về quãng đường thì từ TP Hòa Bình đến xóm Nưa, xã Vầy Nưa (Đà Bắc) chỉ khoảng hơn chục km. Song tính về sự phát triển lại là khoảng cách quá xa đối với một xóm thuộc xã đặc biệt khó khăn của vùng hồ Hòa Bình.


Người dân xóm Nưa, xã Vầy Nưa (Đà Bắc) phát triển nuôi cá lồng bè, cải thiện thu nhập.

Phải mất gần 2 tiếng đồng hồ, chúng tôi mới vượt qua được con đường gập ghềnh ổ trâu, ổ gà và sạt lở nhiều đoạn do mưa bão của các xóm Tháu, Vôi, xã Thái Thịnh (TP Hòa Bình). Sau đó tiếp tục lần theo con đường dân sinh heo hút, ngoằn ngoèo mà nhiều đoạn tưởng như đi vào rừng sâu, chúng tôi mới thấy được vài ba nếp nhà. Thở phào vì nghĩ đã tới được xóm Nưa, vậy mà có tiếng nói từ ngôi nhà sàn vọng ra: "Xóm ở bên kia sông cơ anh chị ơi, đây chỉ là một chòm thôi”. Rồi liên lạc, chờ đợi một hồi, trưởng xóm Đinh Tiến Dũng cũng cập bến chiếc thuyền máy đưa khách sang sông.

"Vất vả quá anh chị nhỉ. Xóm không có đường bộ, 100% đi lại bằng đường thủy. Từ UBND xã đến đây cũng mất gần 1 tiếng đi thuyền. Năm nay, nước hồ cạn, từ thuyền lên đến xóm cũng mất đoạn khá cao” - trưởng xóm Nưa mở đầu câu chuyện như để chia sẻ với khó khăn của khách, mà đáng lẽ ra cán bộ, nhân dân nơi đây mới cần nhận được nhiều sự sẻ chia.

Xóm Nưa có 69 hộ, 283 nhân khẩu. Cả xóm chỉ có 8 ha gieo trồng, trong đó 2 ha trồng ngô và 6 ha trồng sắn. Diện tích chính là đồi rừng với trên 500 ha rừng tự nhiên, rừng trồng và diện tích mặt hồ khá lớn. Do vậy, cuộc sống của bà con chủ yếu dựa vào nuôi trồng, khai thác thủy sản và nguồn lợi từ rừng.

Biến khó khăn thành thế mạnh và nhờ thụ hưởng chính sách hỗ trợ phát triển nuôi cá lồng bè của tỉnh, hiện nay, xóm Nưa phát triển được gần 80 lồng nuôi cá, trong đó có 72 lồng sắt được hỗ trợ kinh phí 50%. Ngoài ra, xóm có trên 80% hộ tham gia khai thác thủy sản trên hồ Hòa Bình. Xóm được tỉnh, huyện tổ chức lớp dạy nghề và chuyển giao KHKT về nuôi trồng thủy sản đã giúp bà con có kỹ năng, kiến thức, từng bước khắc phục khó khăn thường gặp do dịch bệnh trên đàn cá để sản xuất bền vững.

Chị Xa Thị Tự, một người dân trong xóm chia sẻ: Nhà tôi có 2 lồng, nuôi khoảng 100 con cá trắm đen. Bình quân mỗi năm thu trên 1 tạ cá. Ngoài ra, hàng đêm, gia đình đi cất vó tôm, cá trên hồ. Có ngày may mắn cũng thu được gần tạ cá con. Trở ngại ở đây là không có đường, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản phụ thuộc vào tư thương, giá cả không ổn định, nhiều khi bị o ép nên khó khăn chồng thêm khó khăn.

Hiện nay, người dân xóm Nưa còn nhiều trở ngại để tiếp cận với sản xuất hàng hóa. Cả tuần mới có 1 thuyền chợ ghé vào để bà con mua sắm. Sản phẩm làm ra ít khi người dân tự mang đi bán mà dựa vào tư thương đến thu mua, do đó giá bán thấp. Đơn cử như mùa măng năm nay, người dân trong xóm phấn khởi nói bán được giá cao hơn khá nhiều so với mọi năm (15.000/kg). Trong khi cũng thời điểm đó, người tiêu dùng ở TP Hòa Bình phải mua tới 30.000 đồng/kg, thậm chí còn cao hơn.

Hướng ánh mắt về lòng hồ mênh mông, trưởng xóm Đinh Tiến Dũng tâm sự: Xóm Nưa còn tới 28 hộ nghèo và nhiều hộ cận nghèo. Năm qua, thu nhập bình quân mới đạt 10 triệu đồng/người. Không chỉ thiếu đường mà xóm còn thiếu nhiều thứ lắm. Cả xóm mới có 28 hộ được vay vốn với dư nợ trên 730 triệu đồng nên nhiều hộ không có tiền đầu tư lồng nuôi cá để tận dụng diện tích mặt nước hay chăn nuôi và phát triển kinh tế rừng. Một bộ phận người dân thiếu kinh nghiệm, kiến thức KHKT áp dụng vào sản xuất. Xóm ở gần bờ sông, nguy cơ sạt lở cao. Năm qua có 7 hộ ở trong vùng nguy hiểm phải yêu cầu di dời. Tuy có gần 70 hộ nhưng lại sinh sống rải rác thành từng chòm ven hồ, do vậy, việc tuyên truyền, vận động nhân dân cũng là trở ngại của cán bộ xóm. Nan giải nhất là công tác giáo dục. Vì xa trung tâm xã nên xóm có 1 chi trường. Tuy nhiên, từ lớp 1 đến lớp 5 các cháu phải học lớp ghép. Phòng học thì xuống cấp, trang thiết bị giảng dạy không đầy đủ, học sinh phần lớn đi học bằng thuyền nên việc duy trì được sỹ số học sinh đã là thành công.

Xóm Nưa gần mà xa với nỗi niềm đong đầy. "Chúng tôi mong lắm được mở con đường từ xóm Vôi qua xóm Nưa sang xã Bình Thanh (Cao Phong) để tạo điều kiện giúp bà con giao thương hàng hóa, thúc đẩy KT - XH. Tuyến đường này đã từng được khảo sát thiết kế mà chờ mãi vẫn chưa thấy triển khai”. Mong rằng tâm tư của trưởng xóm Đinh Tiến Dũng và người dân xóm Nưa sớm trở thành hiện thực.
 

                                                                           Bình Giang

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục