(HBĐT) - Phần lớn công nhân sông Đà nay đã già, yếu. Người được hưởng chế độ không nhiều. Nhiều người không có lương, nhà cửa chật trội, cuộc sống khó khăn, vất vả và phải làm đủ nghề lao động phổ thông như thợ xây, chạy xe ôm, bán nước chè, buôn bán đồng nát... kiếm thu nhập trang trải cuộc sống.


Những công nhân sông Đà xưa ôn lại kỷ niệm thời xây dựng công trình Thủy điện Hòa Bình. 

Ông Nguyễn Xuân Hiền, Trưởng Ban liên lạc (BLL) Hưu trí Tổng Công ty sông Đà tâm sự: Cuộc sống những công nhân sông Đà xưa vẫn còn nhiều khó khăn, lo toan, vất vả. Trong  hơn 3.000 hội viên (kể cả hưu trí và những người không có chế độ) thì có tới 600 người có hoàn cảnh khó khăn. Công nhân sông Đà về hưu theo chế độ 176, không có lương, gần như về với hai bàn tay trắng. Nhiều người đã có gần 30 năm cống hiến cho công trình Thủy điện thác Bà và công trình Thủy điện Hòa Bình - những đứa con đầu lòng của chủ trương điện khí hóa công nghiệp hóa đất nước. Nhiều người đi công tác từ năm 1960 làm được 14 năm (làm việc ở Thủy điện   Thác Bà) thì kết thúc công trình, vì không có công trình gối đầu, họ phải về quê. Mặt khác, hồi ấy, lao động trên công trường khắc nghiệt muôn nỗi, chủ yếu lao động phổ thông. Cả công trường là bụi, rồi tiếng ồn nên có tới cả nghìn người mắc các bệnh nghề nghiệp như bụi phổi, điếc, nặng tai… Với những người may mắn được hưởng chế độ hưu của Nhà nước còn đỡ khổ. Đối với những người về chế độ 176 lúc bấy giờ lại là sự hy sinh vô cùng lớn. Khi xây dựng thủy điện cả công trường lên tới 4 vạn người, phần lớn là lao động phổ thông. Khi kết thúc công trình (thời điểm các tổ máy phát điện) là lúc đất nước đang chuyển đổi mạnh mẽ, máy móc thiết bị, công nghệ đã hiện đại hơn, lao động phổ thông không còn phù hợp nữa, có tới hàng vạn người dôi dư. Hơn 5.000 cán bộ, công nhân về chế độ 176 một cách "bất đắc dĩ”. Bên cạnh đó, trong số hơn 3.000 người đang sinh hoạt tại BLL thì không phải tất cả đều được hưởng chế độ ưu đãi về đất đai, nhà cửa. Vì thực hiện chế độ này có giai đoạn nhất định. Mặt khác, nhiều người đã về quê không có hộ khẩu ở đây nên cũng không được hưởng.

BLL Hưu trí Tổng Công ty sông Đà đã thành lập và đi vào hoạt động được 20 năm nay, hiện có 5 Ban và 78 chi hội với 3.250 hội viên tham gia. Hầu hết các phường bên bờ trái sông Đà như Hữu Nghị, Tân Thịnh, Tân Hòa, Thịnh Lang đều có tổ chức hội và 1 BLL bên bờ phải sông Đà. Hàng năm, BLL tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Hoạt động chủ yếu của BLL là hoạt động tình nghĩa. Bình quân có 14.000 lượt hội viên/năm được thăm hỏi lúc ốm đau hay hội viên qua đời. Hội cũng tổ chức lễ mừng thọ cho các hội viên 70, 80 tuổi, bình quân từ 100 - 110 hội viên/năm. Hầu như năm nào, BLL cũng tổ chức cho hội viên đi thăm quan du lịch. Bên cạnh đó, BLL cũng đã tổ chức mời các cán bộ ở Ban Trung ương nói chuyện thời sự cho hội viên. Mỗi năm, BLL đề nghị Tổng Công ty sông Đà trợ cấp, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn; xác nhận cho 60 -100 con em sông Đà đi làm việc ở các đơn vị trong Tổng công ty. Ngoài ra, BLL cũng tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, tích cực hỗ trợ giúp nhau vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo… 

Ông Nguyễn Xuân Hiền, Trưởng BLL cho biết thêm: Vẫn biết rất mong manh, những người công nhân hậu sông Đà vẫn mong mỏi, hy vọng có ngày được Nhà nước quan tâm ban hành chính sách  giúp người công nhân sông Đà xưa đã hy sinh, cống hiến cho công trình thế kỷ, giúp họ phần nào cải thiện cuộc sống. 

                                                                                     L.T

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục