(HBĐT) - Chung tay góp sức xây nhà "Mái ấm tình thương" cho phụ nữ nghèo là cuộc vận động (CVĐ) giàu tính nhân văn được các cấp Hội LHPN trong tỉnh thực hiện hiệu quả từ nhiều năm nay. Những ngôi nhà hình thành từ sự sẻ chia ấm áp nghĩa tình đã đem lại niềm vui an cư, giúp hội viên, phụ nữ nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.


Hơn 2 tháng nay, gia đình bà Nguyễn Thị Chảy, tổ 15, phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình) được sống trong ngôi nhà mới kiên cố. Niềm vui, sự phấn khởi, yên tâm để làm ăn, ổn định cuộc sống từ khi có ngôi nhà mới vẫn hiện rõ trên gương mặt bà. Trước đây, gia đình bà Chảy thuộc diện hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngôi nhà cấp 4 xuống cấp nghiêm trọng nhưng không có điều kiện sửa chữa, xây mới. Được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Hội LHPN thành phố, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm, sau 1 tháng xây dựng, sửa chữa, ngôi nhà hoàn thành với diện tích hơn 40 m2, tổng kinh phí xây dựng trên 70 triệu đồng, trong đó, Hội LHPN TP Hòa Bình ủng hộ 15 triệu đồng từ nguồn quỹ của CVĐ xây dựng "Mái ấm tình thương”.


Lãnh đạo Hội LHPN huyện Lạc Thủy, chính quyền địa phương và hội viên trong chi hội trao tiền hỗ trợ làm nhà "Mái ấm tình thương” cho gia đình chị Bùi Thị Thao, thôn Rộc Trụ 1, xã Khoan Dụ.

Cũng từ nguồn quỹ này, gia đình hội viên Bùi Thị Thao, thôn Rộc Trụ 1, xã Khoan Dụ (Lạc Thủy) có được mái ấm mới trong cuối tháng 7 vừa qua. Chị Bùi Thị Thao là hội viên nghèo, gia đình còn ở trong ngôi nhà tạm, xuống cấp. Với số tiền hỗ trợ 20 triệu đồng của Hội LHPN huyện, 2 triệu đồng cùng ngày công của hội viên chi hội thôn Rộc Trụ 1, sự ủng hộ, đóng góp của chính quyền địa phương, anh em họ hàng, gia đình chị Thao đã xây được ngôi nhà mới kiên cố rộng 60 m2 với tổng kinh phí 65 triệu đồng. Ngôi nhà được xây dựng là nguồn động viên lớn đối với gia đình chị Thao, giúp gia đình chị ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế.

Đồng chí Hoàng Thị Duyên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Hưởng ứng CVĐ xây dựng "Mái ấm tình thương” giúp phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do T.Ư Hội LHPN Việt Nam phát động, từ năm 2009 đến nay, Hội LHPN các cấp trong tỉnh đã tích cực triển khai nhiều hoạt động đóng góp, vận động các đơn vị, doanh nghiệp, mạnh thường quân xây 256 căn nhà và sửa chữa 24 nhà "Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo với tổng trị giá trên 4,79 tỷ đồng. Riêng trong những tháng đầu năm 2019, các cấp Hội đã hỗ trợ xây dựng hàng chục nhà, qua đó, tạo động lực để chị em vươn lên phát triển kinh tế.

Để có kết quả trên, song song với việc vận động xây dựng quỹ, các cấp Hội chú trọng công tác chỉ đạo các cơ sở rà soát, nắm bắt tình hình cụ thể về hoàn cảnh của phụ nữ nghèo có khó khăn về nhà ở; phân công cán bộ đi thẩm định xem xét khả năng đối ứng, nhu cầu thực sự của từng gia đình trên cơ sở hồ sơ đề nghị của Hội LHPN các xã, thị trấn. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện, thành phố xem xét thứ tự ưu tiên, báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương về chủ trương và ra quyết định hỗ trợ, tiến hành triển khai xây dựng nhà "Mái ấm tình thương” đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch.

Đồng chí Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết thêm: "Mái ấm tình thương” tuy giá trị vật chất không nhiều, nhưng với những phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn lại có giá trị tinh thần rất lớn, khích lệ, động viên chị em vươn lên trong cuộc sống, vượt qua khó khăn để thi đua lao động, sản xuất và tích cực tham gia công tác xã hội ở địa phương. Trong thời gian tới, ngoài quan tâm, vận động xây dựng "Mái ấm tình thương”, Hội LHPN tỉnh tiếp tục tạo mọi điều kiện giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo bằng các chính sách thiết thực như cho vay vốn phát triển kinh tế; tổ chức dạy nghề, tạo việc làm; tích cực vận động chị em tham gia các mô hình kinh tế hiệu quả. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, động viên ý chí tự lực vươn lên của chị em nhằm giúp chị em có thu nhập ổn định, đảm bảo đời sống và vươn lên thoát nghèo bền vững. Tin tưởng rằng với sự nỗ lực của Hội LHPN các cấp trong tỉnh và sự chung tay giúp sức của cả cộng đồng, ngày càng có nhiều hơn nữa "Mái ấm tình thương”, góp phần đem lại niềm vui cho phụ nữ nghèo.


Hồng Duyên


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục