Thời điểm xảy ra vụ án cô gái bị đâm chết, người dân đã quay lại clip với hình ảnh một cảnh sát giao thông tay cầm gậy đứng gần đấy nhưng không ngăn cản quyết liệt mà chỉ đứng nhìn.



Clip người dân ghi lại hình ảnh Trung tá Nguyễn Chí Kiều 'đứng nhìn' nghi phạm Nghị đâm liên tiếp vào người chị H. dẫn đến tử vong.
Liên quan đến vụ việc nữ nhân viên ngân hàng bị thanh niên dùng kéo sát hại vào ngày 1/4/2019, trao đổi với phóng viên TTXVN ngày 10/10, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Bộ Công an đã ban hành quyết định kỷ luật một cảnh sát giao thông.

Thượng tá Lê Anh Tuấn, Trưởng phòng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết lãnh đạo Bộ Công an vừa ký ban hành quyết định kỷ luật cảnh cáo, giáng 2 cấp bậc hàm đối với Trung tá Nguyễn Chí Kiều, công tác tại Đội tuần tra, kiểm soát giao thông nội tỉnh trực thuộc Phòng, do vi phạm Thông tư 10/2010/TT-BCA(XII) của Bộ Công an.

Cụ thể, Trung tá Nguyễn Chí Kiều bị giáng cấp bậc hàm xuống đại úy và bị hạ 2 bậc lương từ hệ số 7,4 xuống 6,2.

Cán bộ Nguyễn Chí Kiều đã vi phạm Điểm C, Khoản 5, Điều 9 Thông tư kể trên: "Trong chiến đấu hoặc trong tình thế khẩn cấp không nêu cao tinh thần trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy công việc hoặc không tích cực chiến đấu bảo vệ chế độ, tài sản nhà nước; tính mạng, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân."

Liên quan đến vụ việc này, Đảng bộ Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Ninh Bình đã tiến hành kỷ luật về Đảng đối với ông Nguyễn Chí Kiều với hình thức cảnh cáo.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết ông Nguyễn Chí Kiều đã có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi và đã được giải quyết, nghỉ từ cuối tháng 9/2019.

Trước đó, sáng 1/4/2019, tại khu vực phố 11, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.

Đối tượng Phạm Văn Nghị (sinh năm 1988, trú tại xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) dùng ôtô chở chị Trần Thị Thu H (sinh năm 1994, cùng trú tại xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) ra bãi đất trống để nói chuyện.

Giữa hai người xảy ra mâu thuẫn và Nghị đe dọa giết chị H. Chị H hoảng sợ nên mở cửa xe bỏ chạy ra đường Tôn Đức Thắng và gặp người đàn ông đi xe môtô nên chị H nhờ chở mình chạy trốn.

Nghị lái ôtô đuổi theo và đâm thẳng vào xe môtô làm người đàn ông và chị H ngã ra đường.

Ngay sau đó, Nghị mở cửa xe lao ra cầm kéo đâm liên tiếp nhiều nhát vào chị H rồi tự đâm mình để tự sát. Hậu quả, chị H tử vong tại chỗ, còn đối tượng Nghị bị thương và được đưa đi cấp cứu.

Thời điểm xảy ra vụ án, người dân đã quay lại clip đưa lên các trang mạng xã hội với hình ảnh một cảnh sát giao thông tay cầm gậy đứng gần đấy. Tuy nhiên, người này không ngăn cản quyết liệt mà đứng nhìn và gọi điện thoại.

Công an tỉnh Ninh Bình đã xác định người mặc sắc phục cảnh sát giao thông xuất hiện trong clip là Trung tá Nguyễn Chí Kiều, công tác tại Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Ninh Bình./.


                      Theo TTXVN

Các tin khác


Hiệu quả từ các hoạt động Dự án VIE071

Sau 3 năm triển khai (2021 - 2024), dự án "Giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương về thu nhập và sức khỏe của người cao tuổi (NCT) tại Việt Nam” (VIE071) đã hoàn thành mục tiêu thành lập 30 câu lạc bộ (CLB) Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) trên địa bàn tỉnh. Mô hình sau khi đưa vào hoạt động đã, đang tăng cường sự tham gia của NCT trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe, tăng nhu nhập… trong cộng đồng xã hội. Từ đó nhanh chóng thích ứng với xu hướng già hóa dân số, đồng thời giúp NCT sống vui - khỏe - hạnh phúc.

Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục