(HBĐT) - Huyện Yên Thủy có 7 dân tộc anh em cùng sinh sống với dân số trên 7,02 vạn người, trong đó, dân tộc thiểu số (DTTS) 49.239 người, chiếm 69,53%. Với mục tiêu xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc nhằm tạo sức mạnh tổng hợp xây dựng quê hương giàu mạnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Thủy luôn nỗ lực thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc; cụ thể hóa bằng các văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện các chương trình, dự án, chính sách đối với vùng đồng bào DTTS, từ đó tạo sự thay đổi căn bản diện mạo nông thôn.


Từ hỗ trợ của Nhà nước, người dân xã đặc biệt khó khăn Lạc Hưng (Yên Thủy) cải tạo vườn tạp, trồng cây có múi mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Đồng chí Bùi Văn Hải, Chủ tịch UBND huyện chia sẻ: Những năm qua, các cấp ủy, chính quyền trong huyện đã hướng mạnh về cơ sở, tăng cường đối thoại với nhân dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những đề xuất, kiến nghị của nhân dân để tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền cấp trên xây dựng chủ trương, chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống người dân. Huyện chú trọng huy động nguồn lực đầu tư để phát triển KT - XH vùng DTTS, trong đó lồng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án như: Chương trình 135, Chương trình MTQG xây dựng NTM, Dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc, Dự án Tầm nhìn thế giới, các dự án đầu tư bằng nguồn ngân sách của T.Ư, tỉnh và huyện... qua đó đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giảm nghèo và phát triển nguồn nhân lực ở vùng DTTS. Nhờ vậy, giai đoạn 2014 - 2019 đã đạt được những kết quả tích cực trong công cuộc giảm nghèo, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, QP-AN vùng đồng bào DTTS nói riêng và trong toàn huyện nói chung. 

Cùng với hiệu quả từ Chương trình 135 đầu tư cơ sở hạ tầng, tạo sự đổi mới rõ nét vùng đặc biệt khó khăn và hỗ trợ bà con phát triển sản xuất thì công tác xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội được huyện Yên Thủy đặc biệt coi trọng. Giai đoạn 2016 - 2020, các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực thi đua "Xây dựng mô hình sinh kế giảm nghèo và giảm nghèo bền vững”, "Tập trung hỗ trợ địa bàn nghèo, tăng cường giảm hộ nghèo và tăng hộ khá, giàu”. Qua đó đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của cộng đồng, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và từng bước làm giàu; đồng thuận hợp tác, trách nhiệm vì người nghèo. 

Đồng thời, huyện đẩy mạnh thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Các chính sách hỗ trợ vay vốn, phát triển sản xuất, hỗ trợ về nhà ở, BHYT... cho người nghèo được triển khai đồng bộ, có hiệu quả; các mô hình sản xuất về nhân rộng giảm nghèo được quan tâm đầu tư, cùng với nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác đã hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo. Năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 13,92% (giảm 12,07% so với năm 2014); hộ cận nghèo 12,22% (giảm 2,7%). 

Đặc biệt, thực hiện chính sách dân tộc theo các quyết định của Chính phủ, huyện đã hỗ trợ trực tiếp cho 11.864 hộ nghèo bằng tiền, cây con giống với tổng số tiền 4,772 tỷ đồng. Thực hiện tốt chính sách cho người có uy tín trong đồng bào DTTS cũng như việc cấp ấn phẩm báo, tạp chí và hỗ trợ phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi. 

Với những kết quả đạt được trong phong trào thi đua củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, giai đoạn 2014 - 2019, nhân dân và cán bộ huyện Yên Thủy vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.


 H.N

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục