(HBĐT) - Đó là chỉ đạo của đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh qua nắm tình hình, thực trạng gia tăng tình trạng ly hôn trên địa bàn tỉnh trong những năm gần đây tại buổi làm việc với Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh vào sáng 25/10.



Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. 

Theo báo cáo của TAND tỉnh: Trong 4 năm (2015-2019), TAND hai cấp tỉnh đã thụ lý 7.377 vụ việc về hôn nhân và gia đình sơ thẩm, đã giải quyết 7.096 vụ việc, đạt tỷ lệ 96,1%. Từ 2015 đến nay, các vụ ly hôn có xu hướng gia tăng: Năm 2016 tăng 5% so với 2015; năm 2017 tăng 16,6% so với năm 2016; năm 2018 tăng 3,0% so với năm 2017… tính trung bình, các vụ việc xin ly hôn (từ 2015 đến nay) tăng 5,25% mỗi năm. Công tác giải quyết, xét xử các vụ án hôn nhân và gia đình của TAND hai cấp tỉnh luôn được thực hiện tốt, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.  

Phân tích rõ thực trạng, nguyên nhân gia tăng các vụ ly hôn, giải pháp kiềm chế sự gia tăng các vụ ly hôn trên địa bàn, TAND 2 cấp tỉnh đề nghị các cấp, ngành: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu trong hôn nhân và gia đình; nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; có kế hoạch và biện pháp cụ thể phòng, chống tệ nạn xã hội, bạo hành trong gia đình; tăng cường chỉ đạo các cơ quan liên quan làm tốt công tác giáo dục để cung cấp tới từng gia đình các kiến thức, kỹ năng sống; đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, cộng đồng và gia đình tích cực tham gia xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, khu phố văn hóa, cụm dân cư văn hóa; chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các luật liên quan đến gia đình.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong thời gian tới, các cấp, ngành cùng vào cuộc đẩy mạnh công tác truyền thông về xây dựng gia đình. Biểu dương, nhân rộng những tấm gương sáng về đạo lý gia đình, điển hình trong khó khăn vươn lên xây dựng gia đình hòa thuận, giữ vững hạnh phúc. Đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói - giảm nghèo, tạo việc làm, ổn định cuộc sống cho các hộ gia đình. Tăng cường công tác hòa giải ngay từ cơ sở, giải quyết các mâu thuẫn khi mới phát sinh, đồng thời, lên án những tệ nạn xã hội dễ trở thành nguyên nhân gây ly hôn. Giao Sở VH-TT&DL chủ trì phối hợp với các sở, ngành xây dựng Đề án để thúc đẩy việc truyền thông về giữ gìn hạnh phúc gia đình và phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt, triển khai.


 Thúy Hằng

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục