(HBĐT) -  Năm 2009, Bệnh viện Nhi Trung ương thực hiện điều tra, làm xét nghiệm gen bệnh tan máu bẩm sinh (TMBS) tại 3 xã: Nam Thượng, Đú Sáng, Vĩnh Đồng thuộc huyện Kim Bôi. Kết quả cho thấy, 3 địa phương trên có tỷ lệ người mắc bệnh TMBS cao hơn các địa phương khác; trong đó, dân tộc Mường có tới 23% người dân mắc bệnh. Trước thực tế trên, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Kim Bôi đã nỗ lực tìm nguyên nhân và đề ra những giải pháp phù hợp để phòng bệnh TMBS.


Cán bộ Hội Phụ nữ xã Hợp Đồng (Kim Bôi) tuyên truyền tới hội viên về cách phòng bệnh tan máu bẩm sinh. 

Theo thống kê của Phòng DS-KHHGĐ huyện, toàn huyện có khoảng 40 người mắc bệnh TMBS. Bệnh có ở hầu hết các xã của huyện, trong đó, xã Hợp Đồng và Vĩnh Đồng có tỷ lệ người mắc bệnh cao nhất. Hiện, xã Hợp Đồng có 10 người mắc bệnh TMBS, riêng xóm Sằn có 6 người, nhiều người bệnh có quan hệ họ hàng, anh em, nhiều cặp vợ chồng kết hôn cận huyết thống.     
   
Chị Bùi Thị Vinh, xóm Sằn (xã Hợp Đồng) chia sẻ: Con trai tôi là cháu B.M.K (SN 2014), từ khi sinh ra đã nhợt nhạt, xanh xao, chậm lớn, ốm đau triền miên. Khi cháu được 5 tháng, gia đình cho cháu đi khám, bác sỹ kết luận cháu mắc bệnh TMBS. Trong xóm và trong họ nhà tôi cũng có người mắc bệnh TMBS nên tôi biết đây là căn bệnh sẽ đeo bám cuộc sống của con trai tôi suốt đời. Cuộc sống của cháu là ở bệnh viện, là truyền máu và thải sắt. Cháu không còn sợ khi bị cắm kim truyền vào tay vì cháu biết nếu không truyền máu cháu sẽ rất mệt, có thể lịm đi bất cứ lúc nào. 6 năm nay, tôi cùng con chống chọi với bệnh TMBS đã giúp tôi hiểu rằng cần phải có những kiến thức về sức khỏe sinh sản trước khi kết hôn. Thanh niên, vị thành niên phải tích cực tham gia các câu lạc bộ tiền hôn nhân, khám sức khỏe trước hôn nhân, khi mang thai cần sàng lọc trước sinh.

  Đồng chí Phạm Thị Thủy, Trưởng phòng DS-KHHGĐ huyện Kim Bôi cho biết: Từ năm 2011, sau khi có các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Y tế về tăng cường phòng bệnh TMBS, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch và thực hiện mô hình "Can thiệp giảm thiểu mắc bệnh TMBS”. Phòng DS-KHHGĐ huyện tiến hành điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng bệnh TMBS trên địa bàn huyện. Kết quả cho thấy, hầu hết các xã đều có bệnh nhân mắc bệnh TMBS. Trên cơ sở đó, Phòng DS-KHHGĐ phối hợp với các hội, đoàn thể, chính quyền các xã thực hiện công tác truyền thông, tổ chức hội nghị triển khai các hoạt động tư vấn, vận động người dân làm xét nghiệm sàng lọc gen bệnh cho đối tượng là thanh niên, vị thành niên. 

Qua 9 năm triển khai mô hình "Can thiệp giảm thiểu mắc bệnh TMBS” tại huyện Kim Bôi đã đạt được một số kết quả quan trọng. Người dân có ý thức và chuyển đổi hành vi trong phòng mắc mới bệnh TMBS tại cộng đồng. Người dân tích cực làm xét nghiệm máu để phát hiện gen bệnh trước khi kết hôn. Phụ nữ mang thai có ý thức tham gia sàng lọc, chẩn đoán trước sinh. Năm 2019, 100% trẻ sinh ra trên địa bàn huyện không phát hiện mắc bệnh TMBS. Người nhà có bệnh nhân mắc bệnh TMBS có kiến thức chăm sóc và thực hiện theo đúng phác đồ điều trị. Nội dung phòng bệnh TMBS được đưa vào trở thành nội dung sinh hoạt của các câu lạc bộ dân số. Một bộ phận người dân có ý thức tìm đến cán bộ dân số xã để được tư vấn, khám phòng bệnh. Công tác truyền thông về bệnh TMBS thực hiện dưới nhiều hình thức như: nói chuyện chuyên đề, lồng ghép vào các buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ tại các xã, thị trấn. Năm 2019, Phòng DS-KHHGĐ huyện đã tổ chức 13 buổi truyền thông về dân số với nội dung trọng tâm là cách phòng bệnh TMBS. Duy trì hoạt động của 2 câu lạc bộ phòng bệnh TMBS tại xã Hợp Đồng và Vĩnh Đồng.      


Thu Thủy

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục