(HBĐT) - Trong chuyến công tác ra đảo Trà Bản, chúng tôi có dịp đến Bản Sen - xã đảo thuộc huyện Vân Đồn (Quảng Ninh). Từ một xã đặc biệt khó khăn, đến nay, Bản Sen là điểm đến lý tưởng cho những người muốn lập nghiệp ở Vân Đồn.



Nhân dân xóm Đồng Gianh, xã Bản Sen, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh có điều kiện kinh tế xây dựng nhà cửa khang trang.

Sau vài giờ lênh đênh trên biển, chuyến tàu HQ-285 đưa chúng tôi cập cầu cảng Bản Sen. Đặt chân lên đảo, một khung cảnh bình yên với những nếp nhà mái ngói đỏ tươi xen giữa rừng keo, vườn cây ăn quả. Con đường bê tông dài hơn 20 km chạy giữa đảo được UBND tỉnh đầu tư đang được hoàn thiện. Chúng tôi có cảm giác như đang ở giữa một vùng quê thanh bình, yên ả trên đất liền chứ không phải một xã đảo khó khăn.

Xã Bản Sen có 6 thôn, trong đó 3 thôn chủ yếu làm nông, lâm nghiệp, 3 thôn còn lại chú trọng phát triển nuôi trồng thuỷ sản. Những năm gần đây, với sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương, xã được đầu tư về cơ sở vật chất, hạ tầng, giao thông nông thôn, điện lưới quốc gia, giúp cuộc sống của người dân nâng lên rõ rệt.

Năm 2019, tổng sản lượng lương thực xã Bản Sen đạt 294,5 tấn, nhân dân trồng mới 40,4 ha rừng, chăm sóc trên 100 ha rừng đã trồng từ 3 năm trở lên, 36 hộ duy trì trồng 36 ha cam, 191 hộ nuôi trồng thủy sản, có nhiều hộ nuôi trồng với số lượng lớn. Trong đó, nhân dân nuôi 1.362 bè, dây hàu, 163 vạn lồng ngao, sản lượng khai thác thủy sản ước đạt 1.850 tấn. Từ năm 2017 đến nay, trên địa bàn xã có hình thức phát triển sản xuất theo mô hình liên kết lâu dài giữa các hộ nuôi trồng thuỷ sản với một số doanh nghiệp của huyện Vân Đồn. Do đó, hoạt động xuất bán có đầu ra tương đối ổn định, nuôi trồng thuỷ sản của các hộ dân có bước tăng trưởng khá, góp phần vào công tác giảm nghèo bền vững cho địa phương, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động.
Đồng chí Đinh Trung Kiên, Chủ tịch UBND xã cho biết: Cùng với kinh tế thủy sản, cấp ủy, chính quyền địa phương khuyến khích, vận động nhân dân chú trọng phát triển cây ăn quả. Hiện nay, ngoài trồng cam, Đảng ủy, UBND xã định hướng phát triển cây chè Vân - một đặc sản của địa phương có giá trị kinh tế cao để xuất khẩu thị trường nội địa và nước ngoài.

Những năm gần đây, phong trào thi đua xây dựng NTM thực sự trở thành động lực làm thay đổi diện mạo nơi đây. Người người, nhà nhà đều náo nức bàn chuyện làm đường bê tông nông thôn, phát triển kinh tế gia đình, chỉnh trang khuôn viên nhà cửa, giữ gìn vệ sinh môi trường. Các phong trào như "Ngày chủ nhật xanh”, "Thắp sáng đường quê” được các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Hệ thống giao thông đã cứng hoá 100% đường trục xã, các tuyến đường ngõ xóm, đường nội đồng cứng hóa đạt trên 90%. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 92%. Hiện, địa phương đã hoàn thiện hồ sơ thẩm định xã đạt chuẩn NTM.

Chị Nguyễn Thị Bích Thùy, thôn Đồng Gianh cho biết: "Nhiều năm trước, Bản Sen khó khăn lắm, bốn bề sóng nước, rừng núi hoang vu nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm, kiên trì bám đảo. Cùng với sự giúp đỡ của lực lượng Biên phòng, Hải quân và sự quan tâm đầu tư của các cấp, ngành, đến nay, cuộc sống ở Bản Sen đã thực sự đổi khác. Đường làng, ngõ xóm được bê tông sạch đẹp, điện lưới quốc gia đã về với đảo, trường học, trạm y tế cũng được xây dựng khang trang.
Rời Bản Sen, chúng tôi ấn tượng với câu nói của đồng chí Chủ tịch UBND xã: Chỉ vài năm nữa thôi các anh quay lại đây sẽ khác nhiều. Ngoài phát triển trồng rừng, cây ăn quả, cây chè Vân, nuôi trồng thủy sản, chúng tôi định hướng phát triển du lịch sinh thái. Và đảo Trà Bản là một trong những điểm đến lý tưởng cho những người lập nghiệp.


Việt Lâm

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục