(HBĐT) - Chỉ tính riêng trong tháng 2, toàn tỉnh đã xảy ra 5 vụ xâm hại tình dục (XHTD) người dưới 16 tuổi gây bức xúc trong dư luận xã hội. Thực trạng này tiếp tục gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng xâm hại trẻ em.

 

Cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) giao lưu, tuyên truyền pháp luật và kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em cho học sinh trường THCS xã Phú Cường (Tân Lạc). 

Nhiều vụ xâm hại tình dục

Theo thống kê, trong năm 2019, toàn tỉnh đã xảy ra 19 vụ xâm hại người dưới 16 tuổi. Trong đó, có 10 vụ hiếp dâm, 4 vụ giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi; 4 vụ dâm ô đối với người dưới 16 tuổi; 1 vụ cố ý gây thương tích hoặc tổn hại sức khỏe cho người dưới 16 tuổi. Trước thực trạng trên, cơ quan chức năng từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực, chủ động thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa, tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức phòng tránh cho người dân, nhất là những đối tượng dễ bị xâm hại. Tuy vậy, theo trung tá Bùi Thị Thanh Hà, Đội phó Đội Chuyên đề nghiệp vụ cơ bản, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) - Công an tỉnh, dù đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng ngừa cho phụ nữ, trẻ em gái là những đối tượng dễ bị xâm hại nhưng tội phạm xâm hại trẻ em vẫn còn tiềm ẩn và diễn biến phức tạp, khó lường.

Trong 5 vụ XHTD đối với người dưới 16 tuổi xảy ra trong tháng 2 vừa qua có 2 vụ giao cấu với người dưới 16 tuổi ở TP Hòa Bình và huyện Lạc Sơn; 3 vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi ở các huyện: Tân Lạc, Lạc Sơn, Mai Châu gây bức xúc trong dư luận xã hội. Điển hình như ngày 10/2, Công an huyện Tân Lạc tiếp nhận đơn trình báo của chị B.T.X (SN 1982), trú tại xóm Khanh, xã Phú Cường trình báo về việc con gái chị là B.T.T (SN 2004) bị Bùi Văn Lộc (SN 1997) và Bùi Văn Đức (SN 2003), đều trú tại xóm Trọng Vặn, xã Phong Phú ép buộc vào nhà nghỉ để Bùi Văn Lộc quan hệ tình dục với B.T.T. Ngày 18/2, Công an huyện Lạc Sơn tiếp nhận tin báo về việc ngày 16/2/2020, tại quán karaoke thuộc xã Xuất Hóa, Bùi Văn Sơn (SN 1999), trú tại xã Thượng Cốc đã thực hiện hành vi giao cấu với B.T.H (SN 2006) là người trú cùng xóm với Sơn.

Mới đây nhất, ngày 25/2, Công an huyện Mai Châu tiếp nhận tin báo về việc ngày 24/2, cháu H.T.T (SN 2007), trú tại xóm Vanh, xã Bao La đi ăn cưới người quen cùng xóm đã bị Đinh Công Dũng (SN 1986), trú tại xóm Cun 2, xã Cun Pheo thực hiện hành vi hiếp dâm. Đáng nói, sau khi bị Đinh Công Dũng thực hiện hành vi hiếp dâm, H.T.T tiếp tục quay trở lại đám cưới thì bị Hà Văn Quang (SN 2002) là người cùng xóm rủ đi uống nước. Tuy nhiên, khi đi đến nơi vắng người, Hà Văn Quang đã đe dọa và thực hiện hành vi hiếp dâm đối với H.T.T. Hiện, các đối tượng Đinh Công Dũng và Hà Văn Quang đã bị Công an huyện Mai Châu tạm giữ hình sự để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật hạn chế hay sự suy đồi đạo đức?

Theo trung tá Nguyễn Văn Vận, Phó trưởng Phòng CSHS, xâm hại trẻ em không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà nhiều vụ còn thể hiện sự suy đồi về đạo đức, coi thường tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của người khác, gây bất bình trong nhân dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn.

Điển hình như vụ Bùi Văn Khương (SN 1983), trú tại xã Kim Bôi (Kim Bôi) đã có hành vi hiếp dâm con gái đẻ khi cháu mới 15 tuổi. Hoặc như trong khoảng 6 tháng đầu năm 2019, Bùi Văn Ửng (SN 1960), trú tại xã Mỹ Hòa (Tân Lạc) nhiều lần hiếp dâm cháu ngoại khi cháu mới chỉ 12 tuổi.

Các đối tượng thực hiện hành vi XHTD người dưới 16 tuổi ở nhiều lứa tuổi, thành phần xã hội khác nhau. Đa phần có trình độ văn hóa thấp, nhận thức pháp luật và xã hội hạn chế. Về đối tượng bị xâm hại, qua khảo sát cho thấy, phần lớn số trẻ em bị xâm hại chưa được cha mẹ chú trọng chăm sóc, quản lý hoặc sống trong gia đình hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ ly thân, ly hôn, không có điều kiện chăm sóc dẫn đến các em dễ bị tội phạm lợi dụng, xâm hại. Ngoài ra, một yếu tố quan trọng tác động dẫn đến tình trạng tội phạm xâm hại trẻ em có nhiều diễn biến khó lường là điều kiện đô thị hóa nhanh, sự bùng nổ thông tin xã hội, nhiều trang web có nội dung đồi trụy không kiểm soát được, làm cho một số thành phần trong xã hội xuống cấp về đạo đức, mất kiểm soát hành vi của bản thân dẫn đến hành vi phạm tội. Một yếu tố đáng lo nữa là điều kiện KT-XH ngày càng phát triển, trẻ em được quan tâm phát triển thể chất, tâm, sinh lý sớm. Do vậy, nhiều em đã có quan hệ khác giới ngay khi còn trong lứa tuổi học sinh.

Để nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm xâm hại trẻ em, theo thiếu úy Bùi Thanh Tùng, cán bộ Phòng CSHS thì nhà trường, xã hội đóng vai trò quan trọng, nhưng gia đình mới là yếu tố quyết định trong việc giám sát, quản lý, nắm bắt hành vi, sự thay đổi về tâm, sinh lý của con cái; kịp thời có biện pháp quản lý, giáo dục, trang bị kiến thức cần thiết để con em có khả năng nhận thức và tự phòng vệ trước những mối nguy hiểm. Đồng thời, biết cách để chính bản thân không vi phạm pháp luật, có hành vi xâm hại thân thể người khác.

 Vũ Phong

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục