Văn phòng Ủy ban quốc gia về Ứng phó với Sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức cứu nạn kịp thời cho các ngư dân gặp sự cố trên biển.

Cuu nan kip thoi cho 3 ngu dan gap su co tren bien hinh anh 1


Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 5/3, Văn phòng Ủy ban quốc gia về Ứng phó với Sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thông báo, bệnh xá đảo An Bang (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) đã tiếp nhận cấp cứu nạn nhân Huỳnh Tấn Vinh (37 tuổi), ngư dân tàu cá QNg 95821TS bị tại nạn lao động do ngã va đập mạn sườn và thành ngực phải vào thành tàu.

Nạn nhân được chẩn đoán bị chấn thương bụng kín, nghi vỡ nội tạng (gan, thận). Bệnh xá trên đảo đã truyền dịch, cầm máu, kháng sinh, đặt sonde tiểu.

Do tình trạng nạn nhân vượt quá khả năng điều trị tại đảo, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã điều tàu 633 đang cấp hàng tại đảo chở nạn nhân về đảo Trường Sa cấp cứu và điều trị, dự kiến 12 giờ ngày 6/3 sẽ cập đảo Trường Sa.

Trước đó, lúc 17 giờ ngày 4/3, tại vị trí cách phía Đông Đông Bắc đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) khoảng 147 hải lý, tàu cá QNa 90315 TS có ngư dân bị sưng tinh hoàn khiến không thể đi tiểu, đại tiện.

Tàu đang đưa bệnh nhân chạy về Quảng Nam với tốc độ 7 hải lý/giờ và thuyền trưởng đề nghị trợ giúp.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó Sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam duy trì liên lạc với tàu, kết nối tư vấn y tế cho tàu, hướng dẫn thuyền trưởng đưa ngay bệnh nhân chạy về bờ (hoặc nơi gần nhất) để được cấp cứu.
Lực lượng chức năng sẵn sàng điều tàu SAR và kíp bác sỹ đi đón và cấp cứu bệnh nhân, trong khi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng và gia đình chủ tàu sẵn sàng đón và cấp cứu bệnh nhân khi tàu cập bờ. 

Sáng 5/3, thuyền trưởng tàu QNa 90315 TS thông báo bệnh nhân đã đỡ đau, tàu đang đưa bệnh nhân về Quảng Nam và sẽ cập bờ vào tối cùng ngày.

Trong khi đó, bệnh xá đảo Song Tử Tây đã tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân Nguyễn Tẩn (sinh năm 1967), ngư dân tàu cá QNg 90969TS bị hội chứng giảm áp, liệt chân phải, nguy cơ hoại tử chân phải.

Bệnh xá đảo đã điều trị bằng hệ thống giảm áp theo phác đồ, tiên lượng nặng có nguy cơ thiếu máu và hoại tử.

Hiện nạn nhân đang được theo dõi và điều trị tại đảo./.

(TTXVN/Vietnam+)




Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục