(HBĐT) - Tác hại của những thông tin xấu, độc trên internet và mạng xã hội, cũng như các thông tin không đúng sự thật tác động tiêu cực đến tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, làm giảm sút lòng tin của một bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.



Hình ảnh phát khẩu trang miễn phí, chia sẻ giúp người dân phòng, chống dịch bệnh tạo được hiệu ứng tốt trong xã hội.

Thống kê chưa đầy đủ, số người sử dụng mạng xã hội trên địa bàn tỉnh có khoảng trên 50.000 tài khoản, chủ yếu tập chung vào các mạng như facebook, zalo, youtube. Một số tài khoản facebook, zalo, youtube trên địa bàn đưa thông tin xấu lên mạng xã hội bằng các hình thức dưới dạng bài viết, hình ảnh, video clip, chia sẻ thông tin được nhiều bình luận, chia sẻ, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, tổ chức, cá nhân, gây hoang mang, mất niềm tin và sự ổn định xã hội.

Thời gian gần đây, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Chính phủ, ngành chức năng, các địa phương đã nỗ lực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhiều thông tin về dịch bệnh bùng phát, người nhiễm biện được lan chuyền chóng mặt đã gây hoang mang trong xã hội. Đến nay, cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý một số trường hợp sử dụng tài khoản facebook cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật về dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Cụ thể: ngày 30/1/2020, tài khoản facebook Văn Đông Thi chia sẻ bài viết sai sự thật về một người Trung Quốc tử vong nghi do virus Corona tại khách sạn Mỹ Khê (TP Đà Nẵng), đại dịch sẽ xóa sổ tất cả người Việt Nam nếu chính quyền thờ ơ không chịu đóng cửa khẩu. Ngày 31/2/2020, tài khoản facebook Hương Thơm đăng tải thông tin sai sự thật "Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh vừa xuất hiện một ca dương tính với virus Corona… Tin báo chuẩn 100% đó ạ!". Ngày 1/2/2020, tài khoản facebook Đoàn Huyền đăng tải thông tin có một người đi làm ở Trung ương bị nhiễm virus được cách ly tại bệnh viện Lạc Thủy. Ngày 2/2/2020, tài khoản facebook Thủy Phương trú tại Quỳnh Lưu (Nghệ An) lợi dụng tình hình khẩu trang khan hiếm đã đăng tải nội dung bán khẩu trang giá rẻ và yêu cầu khách chuyển tiền trước, sau đó cắt liên lạc, chiếm đoạt của 10 bị hại với số tiền khoảng 63 triệu đồng…

Để đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin phản động, thông tin xấu, độc, vi phạm pháp luật trên internet và mạng xã hội được Đảng, Nhà nước quan tâm, xác định là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng, đã ban hành các quy định, nghị định tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng internet. Ngày 3/2/2020, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 15/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin (CNTT) và giao dịch điện tử. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2020. Nghị định quy định mức phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống; cung cấp, chia sẻ thông tin cổ xúy các hủ tục, mê tín, dị đoan; các thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động chém, giết, tai nạn kinh dị, rùng rợn; cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội hay cung cấp các ấn phẩm vi phạm sở hữu trí tuệ, chưa được phép lưu hành; cung cấp, chia sẻ hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia, hoặc chia sẻ đường dẫn đến thông tin trên mạng có nội dung bị cấm. Nghị định cũng quy định mức phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng đối với hành vi tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật Nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Đồng thời, quy định sử dụng các biện pháp khắc phục hậu quả là buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật, hoặc gây nhầm lẫn, hoặc thông tin vi phạm pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm quy định.

Tại phiên họp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 mới đây, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tiếp tục thông tin kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch về diễn biến dịch tại Việt Nam, về các trường hợp thuộc đối tượng cách ly tập trung hoặc giám sát y tế, theo dõi sức khỏe tại cộng đồng theo đúng quy định; chú trọng đưa tin có chọn lọc nhằm ổn định xã hội. Xử lý nghiêm, kể cả xử lý theo pháp luật hình sự các trường hợp đưa tin không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận, mất ổn định xã hội và các hành vi găm hàng, tăng giá, gây bất ổn thị trường theo đúng quy định của pháp luật.


L.C


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục