Chiều 31-3, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh, Công an các phường Xuân Phú, Phú Hoà (TP Huế) tiến hành làm rõ vụ việc và ra quyết định xử phạt 10 triệu đồng đối với chị Võ Ngọc Hạ U. về hành vi đăng tải nội dung thông tin không đúng sự thật liên quan đến văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của lãnh đạo UBND thành phố trên mạng xã hội Facebook, gây hoang mang dư luận.


Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế làm việc với chị Hạ U. và ra quyết định xử phạt 10 triệu đồng.

Vào lúc 10 giờ 35 phút sáng 30-3, một người bạn gửi cho Hạ U. (SN 1994, trú tại phường Xuân Phú, TP Huế) hình ảnh chụp văn bản được cho là của UBND TP Huế không đúng sự thật. Văn bản dạng vừa soạn xong, đang chờ rà soát, trình ký (chưa có dấu, chưa có số văn bản). Ngay sau đó, Hạ U. đã dùng tài khoản mạng xã hội Facebook cá nhân của mình đăng tải hình ảnh nội dung văn bản sai sự thật nói trên lên mạng xã hội.

Văn bản có nội dung: "UBND TP Huế yêu cầu: 1. Tất cả các cơ sở kinh doanh, sản xuất, gia công (bao gồm các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị ) trên địa bàn thành phố tạm thời đóng cửa kể từ ngày 30-3 đến khi có thông báo mới (trừ các cơ sở kinh doanh lương thực, thực phẩm, dược, xăng dầu, tạp hóa”; 2. Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố, Công an thành phố và UBND các phường kiểm tra, giám sát và xử lý kịp thời đối với những trường hợp không chấp hành”.

Sau một thời gian ngắn đăng tải, chủ tài khoản nói trên đã xóa bỏ nội dung bài viết. Tuy nhiên, ngay khi văn bản dạng dự thảo nói trên xuất hiện trên các diễn đàn, nhóm, facebook, nhiều người dân địa phương đã rất hoang mang, lo lắng trước những thông tin thất thiệt này. Một số đã đổ xô ra chợ mua lương thực, thực phẩm để tích trữ.

Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, chị Võ Ngọc Hạ U. đã thừa nhận việc làm sai trái của mình, đồng thời ký cam kết không tái phạm.

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt với mức phạt là 10 triệu đồng do vi phạm về cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội được quy định tại điểm e, khoản 1, Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định quản lý cung cấp sử dụng Internet và thông tin mạng; vi phạm điểm a, khoản 3, Điều 64 Nghị định 174/2013 NĐ CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và vô tuyến điện.

Trước đó, cơ quan chức năng tại Thừa Thiên Huế cũng đã xử phạt sáu đối tượng với hành vi tương tự.


                         TheoBaoNhandan

 

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục