(HBĐT) - Dự án khu đất dự kiến cho doanh nghiệp thuê trong phạm vi khu công nghiệp (KCN) bờ trái sông Đà là dự án quan trọng, dự kiến mang lại sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Tuy nhiên, tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) đang rất chậm, nhiều hộ dân chưa nhận tiền đền bù hỗ trợ.



Một trong số các hộ dân ngõ 7, tổ 8, phường Hữu Nghị (TP Hòa Bình) chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ dự án đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp bờ trái sông Đà.

Khu đất có diện tích 10,8 ha. UBND TP Hòa Bình đã GPMB được 7,7 ha, diện tích đang thực hiện GPMB còn lại là 2,9 ha do 130 hộ gia đình, cá nhân sử dụng để ở. Để GPMB, UBND tỉnh đã ban hành các quyết định hỗ trợ cho hộ dân đang sử dụng đất trong phạm vi GPMB dự án. Theo đó, mức hỗ trợ đối với toàn bộ tài sản trên đất bằng 100% đơn giá, hỗ trợ về đất bằng 50% đơn giá theo bảng giá các loại đất. Cùng với đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2925/QĐ-UBND, ngày 25/12/2019 điều chỉnh mức hỗ trợ về đất, nâng mức hỗ trợ cho các hộ sử dụng đất trong phạm vi dự án lên 1 triệu đồng/m2 so với Quyết định số 1151/QĐ-UBND, ngày 4/6/2019. Trên cơ sở này, UBND thành phố đã lập và công khai phương án bồi thường hỗ trợ của dự án theo quy định, đã có phương án dự kiến bố trí giao đất tại nơi ở mới, cơ bản hoàn thành xây dựng khu tái định cư (TĐC) của dự án.

Tuy nhiên, nhiều hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không đồng tình, chưa nhận tiền bồi thường hỗ trợ. Ngõ 7, tổ 8, phường Hữu Nghị có 21 hộ dân thì có tới 8 hộ chưa nhận tiền đền bù, hỗ trợ. Lý do người dân đưa ra là mức hỗ trợ chưa hợp lý và chưa thống nhất giữa các hộ dân. Bà Vũ Thị Thạnh cho biết: Cũng như nhiều gia đình khác, chúng tôi là công nhân sông Đà xưa ở đây từ năm 1996. Năm 2001 nghe nói có chủ trương làm bìa đỏ rồi lại thôi. Nhà nước đã cấp điện, nước cho các hộ dân ở ổn định đến nay. Trung bình mỗi hộ có 95 m2, trong đó có 60 m2 nhà xây, 35 m2 đất vườn. Cũng là một dãy nhà, diện tích sử dụng cùng 60 m2, gia đình chúng tôi chỉ được đền bù, hỗ trợ tổng số tiền 347 triệu đồng (trong đó hỗ trợ tiền tài sản trên đất có diện tích 60 m2). Tuy nhiên có gia đình bên cạnh cũng diện tích, dạng nhà và diện tích đất nông nghiệp như vậy thì mức hỗ trợ được 397 triệu đồng. Với số tiền khoảng 350 triệu đồng không đủ mua đất ở nơi khác để ở và ổn định cuộc sống. Ông Nguyễn Văn Mạnh, hộ chưa nhận tiền hỗ trợ bày tỏ: Người dân luôn ủng hộ chủ trương của Nhà nước. Thế nhưng người dân bức xúc vì có gia đình xây dựng nhà trên đất nông nghiệp cũng được hỗ trợ tài sản trên đất. Không biết là lý do gì? Các hộ dân mong muốn được Nhà nước tạo điều kiện mua đất ở khu TĐC với giá cả hợp lý, phù hợp mức giá đền bù.

Theo cơ quan chức năng: Quá trình triển khai dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN bờ trái sông Đà luôn phát sinh các tình huống mới, đòi hỏi phải xử lý, ảnh hưởng đến tiến độ GPMB. Ngày 21/2/2020, UBND TP Hòa Bình đã ban hành Quyết định số 491/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất thực hiện dự án khu dân cư, TĐC suối Đúng, TP Hòa Bình (đợt 6). Theo đó, phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ 130 hộ với số tiền trên 42,1 tỷ đồng. Ngày 28/2/2020, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố tổ chức hội nghị chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ. Đến ngày 27/3 đã có 58 hộ nhận bồi thường với tổng số tiền 19 tỷ đồng, đạt 45%. Theo UBND TP Hòa Bình, khó khăn trong GPMB dự án hạ tầng KCN bờ trái sông Đà là do tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho các hộ lớn, vượt kế hoạch vốn, chủ đầu tư phải đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí GPMB. Các hộ dân đề nghị giao đất thì sẽ nhận tiền và bàn giao mặt bằng, đề nghị được chậm nộp tiền sử dụng đất nơi ở mới, hoặc Nhà nước giảm tiền đất phải nộp vì tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ không đủ mua đất làm nhà.

UBND thành phố đang tiếp tục chi trả tiền cho các hộ dân chưa nhận tiền, vận động cán bộ, đảng viên, các hộ dân chấp hành chủ trương, chính sách của Nhà nước; bố trí giao đất nơi ở mới cho những hộ đủ điều kiện, xem xét, rà soát các trường hợp còn lại đề nghị giao đất nơi ở mới. UBND thành phố đã đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ đối với trường hợp các hộ dân thực tế có nhà thuê nhưng không ở, hộ đề nghị được giao đất nơi ở mới và việc bồi thường diện tích đất các hộ trồng cây cối, hoa màu. Đồng thời đề nghị chủ đầu tư bố trí kinh phí, kịp thời chi trả cho các hộ dân.


L.C


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục