(HBĐT) - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhiều người dân, cán bộ huyện Kim Bôi đã chung tay ủng hộ bằng tiền, vật chất cho công tác phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, ủng hộ, thực hiện nghiêm túc việc giãn cách xã hội. Ngược lại, vẫn còn một bộ phận người dân chủ quan, không chấp hành các quy định đã được ban hành và tuyên truyền.


Trẻ em tụ tập chơi tại nhà văn hóa xóm Cóc Lẫm, xã Kim Bôi (Kim Bôi). 

Cùng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

"Tôi chỉ là một người dân thường, tuổi cũng không còn trẻ nhưng trước cuộc chiến chống "giặc" Covid-19, tôi muốn góp sức nhỏ để ủng hộ. Tôi đã gửi bưu điện chuyển đến nơi tiếp nhận 1 triệu đồng. Mỗi người một tay, chung sức sẽ thành sức mạnh lớn để chiến thắng”. Đó là chia sẻ của ông Bùi Văn Năm ở khu Mớ Đá, thị trấn Bo (Kim Bôi), một trong những cá nhân đầu tiên trong huyện ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Đối với Hội Cựu thanh niên xung phong huyện, sau 1 tuần phát động đã thu được 5 triệu đồng để chung sức vào cuộc chiến không tiếng súng. Ông Nguyễn Hồng Kỳ, Chủ tịch Hội cho biết: Nắm rõ phương châm "chống dịch như chống giặc", Hội đã phát động hội viên ủng hộ. Hội cũng vận động hội viên thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội. Ở nhà lâu cũng có những khó khăn, bất tiện, nhưng mỗi người cùng cố gắng vì cái chung.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, phát động của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, MTTQ huyện Kim Bôi đã phát động ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Tính đến ngày 10/4 đã có 10 tập thể, cá nhân trong huyện ủng hộ 33,5 triệu đồng và 2.530 chiếc khẩu trang, 100 chai dung dịch sát khuẩn, 100 chai nước súc miệng, 200 đôi găng tay, 10 máy đo thân nhiệt. Nhiều người cũng ủng hộ qua tin nhắn tới tổng đài 1407 với cú pháp CVn.

Một bộ phận người dân chủ quan, không chấp hành các quy định

Bên cạnh những hành động đẹp vẫn còn một bộ phận người dân trong huyện chủ quan, không chấp hành quy định giãn cách xã hội. Dọc tuyến đường 12B, 12C, một số cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa không thiết yếu, thuộc danh mục tạm ngừng kinh doanh vẫn mở cửa như: cửa hàng điện thoại di động, bán xe máy, điểm chơi bi-a...

14h ngày 9/4, ghi nhận tại cửa hàng tạp hóa trước trụ sở UBND xã Kim Bôi, một nhóm thanh niên 6 người tụ tập uống bia. Họ còn nói giọng thách thức khi chủ quán nhắc uống nhanh rồi giải tán. Tại quán bi -a trên tuyến đường liên xã Kim Bôi - Cuối Hạ vẫn có những nhóm thanh niên hàng chục người tụ tập chơi. Còn tại sân nhà văn hóa Cóc Lẫm, xã Kim Bôi, 11 trẻ tụ tập chơi đá bóng. Không ít người đi ngoài đường không đeo khẩu trang. Đối với quán phở bò, cơm rang Hoàng Long ở xóm Sào, thị trấn Bo, trưa ngày 9/4 vẫn phục vụ khách vào ăn cơm rang. Khi khách vào trong, cửa quán sẽ được kéo xuống như đã nghỉ bán...

Phó Chủ tịch UBND xã Cuối Hạ Bùi Thanh Hiệu cho biết: Trên địa bàn xã có 3 trường hợp cách ly tại nhà, trong đó 1 người đi nước ngoài về, 2 trường hợp đã từng đến Bệnh viện Bạch Mai. Xã đã thông báo cho người dân về các trường hợp cách ly, tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch, giãn cách xã hội. Đa phần người dân đã chấp hành nghiêm quy định, nhưng một số người vẫn chưa thực hiện tốt. Xã sẽ tiếp tục tuyên truyền, nhắc nhở và xử phạt theo quy định nếu tiếp tục vi phạm.

Đồng chí Bùi Mai Lan, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cho rằng: Trong khi nhiều người đang tích cực ủng hộ tiền, vật chất phòng, chống dịch, chấp hành nghiêm quy định giãn cách xã hội, thì những người không chấp hành đáng bị lên án, nhắc nhở, thậm chí xử phạt. Mỗi người, mỗi gia đình, khu dân cư hãy nêu cao ý thức trách nhiệm vì sự an toàn của chính mình và xã hội, để huyện, tỉnh, cùng cả nước sớm chiến thắng dịch bệnh.

Trao đổi với đồng chí Bùi Văn Điệp, Phó Chủ tịch UBND huyện xác nhận tình trạng một bộ phận người dân trong huyện chưa chấp hành nghiêm quy định giãn cách xã hội như phản ánh. Ngay trong chiều ngày 9/4, UBND huyện đã ban hành Công văn số 306-CV/UBND gửi các xã, thị trấn chấn chỉnh tình trạng trên và hướng dẫn rõ mức xử phạt vi phạm.

 
C.L

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục