(HBĐT) - Tính đến tháng 4/2020, trên địa bàn tỉnh có khoảng 21.000 tín đồ Công giáo, 24.000 tín đồ Phật giáo. Hiện là thời điểm diễn ra nhiều ngày lễ quan trọng của các tổ chức tôn giáo như Lễ Phục sinh của đồng bào Công giáo và Tin lành, sắp tới là Đại lễ Phật đản của Phật giáo. Tuy nhiên, hòa chung với tinh thần "chống dịch như chống giặc”, đồng thuận cao với phương pháp điều hành, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cũng như các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, các tổ chức tôn giáo đã nghiêm chỉnh chấp hành chỉ đạo về giãn cách xã hội trong phòng, chống dịch Covid-19.


Các phật tử xã Yên Mông (TP Hòa Bình) tặng quà, động viên cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ ở chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid - 19.

Đồng chí Ngô Xuân Thu, Trưởng phòng Tôn giáo (Sở Nội vụ) cho biết: Ngày 30/3, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 469/UBND-NC gửi lãnh đạo các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh, yêu cầu lãnh đạo các giáo hội hướng dẫn tổ chức tôn giáo, cơ sở thờ tự không tổ chức các hoạt động tập trung đông người; dừng tổ chức các đại hội, hội nghị, lễ hội tín ngưỡng, tôn giáo thường xuyên theo Hiến chương, điều lệ. Đồng thời, không cử người tham gia các hoạt động tôn giáo ở nước ngoài; có cách thức sinh hoạt tôn giáo phù hợp với diễn biến dịch bệnh ở địa phương; tăng cường tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức trách nhiệm của chức sắc, chức việc, tín đồ, tự giác thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid-19; khuyến khích các tổ chức tôn giáo vận động, huy động các nguồn lực ủng hộ kinh phí, nhu yếu phẩm, thiết bị y tế, khẩu trang tham gia hỗ trợ cộng đồng chống dịch.

Với phương châm sống "tốt đời đẹp đạo”, chủ động thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thượng tọa Thích Đức Nguyên, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) tỉnh cho biết: Từ đầu tháng, Ban Trị sự GHPG tỉnh đã ban hành văn bản yêu cầu Ban Trị sự GHPG các huyện, thành phố, các chùa, cơ sở tín ngưỡng tôn giáo của Phật giáo tại tỉnh tăng cường tuyên truyền đến các tăng ni, phật tử và Nhân dân nhận thức về mức độ nguy hiểm, nguy cơ lây nhiễm của dịch bệnh. Tăng ni, phật tử phải có ý thức trách nhiệm cao trong việc phòng chống, ngăn ngừa dịch bệnh, yêu cầu mọi người khi đến chùa phải đeo khẩu trang. Khuyến khích các chùa tổ chức phát khẩu trang cho Nhân dân, phật tử và du khách đến chùa. Các chùa tạm dừng tổ chức lễ hội, các khóa tu tập trung đông người đến từ nhiều vùng, địa phương khác nhau. Hưởng ứng lời phát động, kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh, tín đồ Phật giáo trên địa bàn tỉnh đã quyên góp ủng hộ đợt 1 cho công tác phòng, chống dịch thông qua MTTQ tỉnh 65 triệu đồng. Ngoài ra, các tín đồ Phật giáo cũng đã tích cực ủng hộ thông qua việc nhắn tin tới Cổng thông tin nhân đạo quốc gia, đầu số 1407. Tín đồ Phật giáo tại các địa phương cũng đang thực hiện việc ủng hộ tiền, nhu yếu phẩm để kịp thời động viên cán bộ, chiến sỹ làm việc tại những chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19. Sắp tới, Phật giáo sẽ có đại lễ lớn là Đại lễ Phật đản, nếu dịch vẫn diễn ra phức tạp thì Đại lễ sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến, không tập trung phật tử đến chùa như những năm trước.


Nhà thờ giáo xứ Mỹ Thành (Lạc Sơn) thực hiện các thánh lễ và phát trực tiếp qua hệ thống loa phát thanh.

Cùng với Phật giáo, các tổ chức tín ngưỡng Công giáo trên địa bàn tỉnh cũng đã nghiêm túc thực hiện việc giãn cách xã hội, không tập trung đông người tại các nhà thờ. Nhà thờ Hòa Bình thuộc Giáo xứ Hòa Bình là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của hơn 3.500 giáo dân trên địa bàn TP Hòa Bình, đã tổ chức các hoạt động sinh hoạt tôn giáo trực tuyến cho giáo dân. Tại các giáo xứ khác trên địa bàn toàn tỉnh, việc thực hiện Chỉ thị số 16 cũng được thực hiện nghiêm túc. Linh mục Phạm Duy Lân, Chính xứ Mường Riệc cho biết: Giáo xứ Mỹ Thành có khoảng 3.000 giáo dân, do đời sống người dân vẫn còn khó khăn, việc sử dụng internet chưa đồng đều, do đó không thể thực hiện các thánh lễ trực tuyến. Vì vậy, vào 18h30 hàng ngày, được sự chấp thuận của chính quyền địa phương, cha và các xơ sẽ cử hành thánh lễ tại nhà thờ, phát trực tiếp qua hệ thống loa phát thanh để giáo dân có thể ngồi tại nhà cùng tham gia thánh lễ. Nhà thờ nghiêm túc, thực hiện triệt để việc giáo dân không đến nhà thời, không tập trung đông người.

Dương Liễu


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục