(HBĐT) - Sau nhiều năm được trở lại xã Đoàn Kết (Yên Thủy), ký ức về miền quê xa xôi, nghèo khó không còn. Nơi đây đã "khoác lên mình tấm áo mới”, trở thành xã nông thôn mới (NTM). 


Người dân xã Đoàn Kết (Yên Thủy) phấn khởi bởi bí xanh vụ đông xuân được mùa, được giá.

Một trong những yếu tố quan trọng của sự thành công chính là tinh thần đoàn kết, đồng thuận của cán bộ, Nhân dân đúng như tên gọi của xã.

Những ngày đầu hè, mặc cho cái nắng gay gắt, nhiều đoạn đường, ngõ xóm và trên những cánh đồng của Đoàn Kết vẫn rộn rã tiếng nói cười. Không vui sao được khi bà con đón niềm vui được mùa, được giá nông sản từ cây trồng chủ lực trong vụ đông xuân là bí xanh. 

Trên tuyến đường các xóm: Phủ Vệ, Đồng Bai, Miền Liên Kết… không khó để gặp hình ảnh những chiếc xe kéo hối hả chở bí xanh từ ruộng, rồi tập kết, xếp thành từng đống ngay ngắn ở đầu xóm, chờ tư thương từ các tỉnh: Bắc Giang, Hải Dương, Hà Nội… đến thu mua.

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND xã phấn khởi cho biết: Vụ này, toàn xã trồng được 185 ha bí xanh. Năm nay, do không bị hạn, diện tích chủ động nước tưới tăng lên, cộng với bà con tuân thủ quy trình kỹ thuật trong canh tác, nên năng suất, sản lượng bí đạt cao. Giá bán cũng khá cao, đầu vụ từ 15 - 17.000/kg, hiện từ 7.000 – 10.000 đồng/kg, năm trước chỉ được 5.000 đồng/kg, thậm chí còn thấp hơn. Bí xanh đang là cây trồng thế mạnh của xã, trước đây chỉ trồng 2 vụ/năm, nhưng nhờ trình độ thâm canh cao, bố trí thời vụ hợp lý, nhiều gia đình trồng được 3 vụ. Hiệu quả cao hơn nhiều so với trồng lúa, ngô.

Song song với duy trì diện tích trồng lúa, ngô để đảm bảo lương thực tại chỗ và phát triển chăn nuôi, những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Đoàn Kết luôn sát sao lãnh đạo, chỉ đạo Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ phù hợp với đồng đất, đáp ứng nhu cầu thị trường. Để chủ trương đi vào cuộc sống, xã chủ động phối hợp mở các lớp dạy nghề, tập huấn KHKT về trồng trọt, chăn nuôi cho các xóm. Đồng thời, xây dựng mô hình trồng dưa bao tử, bí xanh theo tiêu chuẩn VietGAP. Xã quan tâm chỉ đạo thực hiện dồn điền, đổi thửa nhằm tạo cánh đồng lớn, vừa thuận lợi đưa cơ giới hóa xuống đồng ruộng, vừa giúp các hộ có điều kiện đầu tư sản xuất theo hướng hàng hóa. Ngoài ra, thực hiện chủ trương cải tạo vườn tạp, các hộ đã đưa vào trồng những cây có giá trị kinh tế như: bưởi Diễn, bưởi da xanh, thanh long ruột đỏ…, mang lại hiệu quả thiết thực, nâng cao thu nhập.

Giờ đây, người dân Đoàn Kết quanh năm không cho đất nghỉ. Tổng diện tích trồng bí xanh cả năm của xã đạt gần 300 ha, lạc 220 ha. Ngoài ra, nhiều cánh đồng, đất bãi được đầu tư trồng bí đỏ, bầu, mướp, đậu, đỗ các loại. Đặc biệt, xã mở rộng diện tích trồng bưởi lên gần 80 ha, trong đó có 45 ha đã cho thu hoạch… Nhờ vậy, đưa tổng giá trị trồng trọt của xã lên gần 92 tỷ đồng trong năm 2019. Việc phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, đã góp phần tích cực nâng thu nhập bình quân của xã lên 29,3 triệu đồng/người/năm; năm 2020 dự kiến đạt 36 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,5%. Kết quả này giúp xã giữ vững tiêu chí thu nhập, hộ nghèo, tổ chức sản xuất trong xây dựng NTM.

Song song với đổi mới từ phát triển kinh tế, xã có sự đổi thay rõ nét trong hạ tầng KT - XH. Phó Chủ tịch UBND xã Bùi Thị Quỳnh cho biết thêm: Những năm qua, xã thực hiện tốt phương châm xã hội hóa, qua việc huy động sự ủng hộ bằng tiền, vật chất của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Người dân phát huy vai trò chủ thể, hiến đất giúp xã có công trình. Hàng năm, bà con tích cực góp ngày công lao động, kể cả bằng tiền giúp xã làm đường giao thông nội thôn, nội đồng. Đồng thời, tích cực tham gia phát quang đường làng, ngõ xóm, nạo vét kênh mương nội đồng, trồng hoa trên các tuyến đường, cũng như duy trì tổng vệ sinh môi trường hàng tháng, từ đó tạo dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Đặc biệt là về giao thông, với phương châm "Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, đến nay, xã Đoàn Kết có gần 77%  đường trục thôn, bản, liên thôn được cứng hóa; không còn đường lầy lội vào mùa mưa; 56% đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm… Nhờ vậy đã giúp bà con giao thương thuận lợi, thúc đẩy phát triển KT - XH.


 Bình Giang

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục