(HBĐT) - Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của các ngành, đoàn thể, tổ chức CT-XH, sự đồng thuận, ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp Nhân dân, năm 2017, xã Xuất Hóa (Lạc Sơn) đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Trong kết quả và thành tích đó có phần đóng góp xứng đáng của cán bộ, hội viên (CB, HV) người cao tuổi (NCT).

 


Thường trực Hội Người cao tuổi xã Xuất Hóa (Lạc Sơn) hội ý, cập nhật tình hình nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua tuổi cao - gương sáng trên địa bàn. 

Nét nổi bật trong tham gia Chương trình MTQG xây dựng NTM của Hội NCT xã Xuất Hóa là CB, HV tích cực tham gia phát triển KT-XH, góp phần xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Trong phong trào thi đua yêu nước "Tuổi cao - gương sáng", tham gia SX-KD giỏi từ năm 2015 đến nay, đã có 5 chi hội, 30 cá nhân tiêu biểu được UBND xã tuyên dương, khen thưởng, công nhận là NCT SX-KD giỏi. Tiêu biểu là các chi hội xóm Bắp 1, Bắp 2, Nam Hòa 1, Thương Bầu, Ninh Sơn. Các cá nhân tiêu biểu gồm: hộ ông Bùi Văn Chiến, xóm Bắp 2 làm kinh tế trang trại với 4 ha đồi rừng trồng bưởi, chăn nuôi hàng nghìn con gà, 20 con bò, 2.000 m2 ao nuôi cá, sản xuất gạch bi, kinh doanh tạp hóa, doanh thu bình quân 500 triệu đồng/năm; hộ ông Bùi Nhẩn, xóm Bắp 1 nuôi 40 đàn ong mật, kết hợp trồng hoa, kinh doanh dịch vụ, doanh thu bình quân 200 triệu đồng/năm; hộ ông Quách Thanh Hương, xóm Xưa Thượng trồng 100 cây dổi, trong đó 40 cây đã cho thu hoạch, 1.000 m2 ao nuôi cá, 5.000 m2 rừng gắn với chăn nuôi dê, bình quân thu nhập 200 triệu đồng/năm; hộ bà Trần Thị Dư, xóm Mới nấu rượu và làm rượu cần, thu nhập bình quân 150 đồng/năm…

Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế, đến nay, toàn xã có 25 hội viên được tín nhiệm bầu làm Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, trưởng xóm, phó xóm, Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội khuyến học và các tổ chức tự quản ở cơ sở. Qua đó, Hội NCT xã Xuất Hóa đã góp phần đắc lực xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, giữ vững ANCT - TTATXH trên địa bàn. 100% gia đình có thùng rác, hố thu gom rác thải, góp phần xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp.

Bên cạnh đó, Hội NCT các cấp trên địa bàn luôn tích cực vận động CB, HV và toàn dân tham gia BHYT. Theo đó, tỷ lệ dân cư trong xã tham gia BHYT hàng năm đều đạt trên 86%. Nhằm nâng cao đời sống tinh thần, thể lực, 13 chi hội xây dựng, duy trì nề nếp hoạt động văn nghệ, TDTT, thường xuyên tổ chức tập luyện, giao lưu, thi đấu trong và ngoài huyện. Từ phong trào thi đua, NCT tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng gia đình, dòng họ hiếu học, hiện toàn xã có 4 dòng họ hiếu học được công nhận, biểu dương, khen thưởng. Đó là dòng họ Bùi của ông Bùi Văn Dương, xóm Xưa Hạ; dòng họ Bùi của ông Bùi Văn Nam, xóm Bắp 1; dòng họ Quách của ông Quách Chặng, xóm Xưa Thượng; dòng họ Trần của ông Trần Đức Suất, xóm Nam Hòa 2. Các dòng họ đều xây dựng quỹ khuyến học, hàng năm tổ chức khen thưởng cho con cháu là học sinh tiên tiến, xuất sắc, học sinh giỏi các cấp, học sinh thi đỗ vào các trường cao đẳng, đại học, góp phần thúc đẩy phong trào xây dựng xã hội học tập trên địa bàn ngày một phát triển. 

Những nỗ lực của Hội NCT không chỉ thực hiện có hiệu quả mục tiêu "sống vui, sống khỏe, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội”, mà còn góp phần thúc đẩy KT-XH xã phát triển, thu nhập bình quân toàn xã hiện đạt trên 32 triệu đồng/người/năm. Đó là cơ sở vững chắc để xã Xuất Hóa nỗ lực hơn nữa trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu.


Đức Phượng

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục