(HBĐT) - Đồng chí Bùi Thị Thủy, Bí thư Huyện Đoàn cho biết: Trong những năm qua, tuổi trẻ huyện Lạc Sơn luôn khẳng định dấu ấn sức trẻ thông qua các phong trào, hành động cách mạng, công trình, phần việc thiết thực, hướng đến lợi ích cộng đồng.


Đoàn xã Quý Hoà (Lạc Sơn) ra quân tình nguyện hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2020, đổ trên 10 khối bê tông sân nhà đa năng UBND xã. 

Huyện Đoàn và các Đoàn cơ sở đã tranh thủ huy động các nguồn lực xã hội, đẩy mạnh các công trình, phần việc thanh niên, hoạt động an sinh xã hội, thiện nguyện, hướng đến bà con nghèo, gia đình chính sách, thanh thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn. Trong 4 tháng đầu năm nay, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, BTV Huyện Đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn chủ động tổ chức phong trào thanh niên tình nguyện phù hợp, thiết thực hưởng ứng chương trình tình nguyện mùa đông năm 2019, Xuân tình nguyện và Tháng Thanh niên năm 2020. 

BTV Huyện Đoàn chỉ đạo các Đoàn cơ sở đẩy mạnh hoạt động tiếp sức đến trường. Nhân dịp Tết Nguyên đán, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các cấp bộ Đoàn trong huyện đã chú trọng tới hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, an sinh xã hội. Huyện tham gia chương trình hiến máu tình nguyện "Ngày Chủ nhật đỏ” cấp tỉnh năm 2020 với 29 tình nguyện viên. Bên cạnh đó, Huyện Đoàn phối hợp với Hội LHPN huyện, Đoàn, Hội LHPN thị trấn Vụ Bản tổ chức ra mắt mô hình "Cửa hàng 0 đồng” tại phố Lốc Mới, thị trấn Vụ Bản. "Cửa hàng 0 đồng" được mở cửa mỗi tháng 1 lần, vào ngày mùng 2 hàng tháng. Cửa hàng đã đón nhận nhiều sản phẩm từ thiện từ các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, từ đó hỗ trợ thiết thực cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn. Đối với mô hình này, lực lượng cán bộ, hội viên Hội LHPN, đoàn viên thanh niên đã chung tay, góp sức chuẩn bị địa điểm, tích cực vận động các nhà hảo tâm, hỗ trợ kinh phí ban đầu để làm tủ, kệ, giá treo quần áo, trị giá 12 triệu đồng. Trong ngày khai trương, cửa hàng đã tiếp nhận và phát khoảng 4 tấn quần áo, giày dép, vật dụng gia đình cho người nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Các tình nguyện viên đã phát khẩu trang miễn phí, tờ rơi tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh cho người đến nhận đồ...

Hình ảnh đẹp của thanh niên trong huyện còn được khắc họa đậm nét qua những hoạt động chung tay xây dựng NTM, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đơn cử như Huyện Đoàn phối hợp với Điện lực huyện tuyên truyền tiết kiệm điện, hưởng ứng "Giờ Trái đất”. Các Đoàn cơ sở trực thuộc thường xuyên ra quân xây dựng tuyến đường xanh - sạch - đẹp, "Ngày thứ Bảy tình nguyện”, "Ngày Chủ nhật xanh”, với nhiều công trình, phần việc thiết thực như: tu sửa, phát quang 7,5 km đường, san lấp 300 m3 đất, đá; đào, nạo vét 1 km rãnh thoát nước, mương nội đồng, khơi thông 3 con suối; tổ chức trồng trên 5.000 cây xanh, 300 m đường hoa, thu gom 8,3 tấn rác thải, dọn dẹp các nhà bia tưởng niệm… Cũng trong tháng 3, Huyện Đoàn phối hợp Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh, CLB Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng tỉnh, xây dựng công trình thanh niên cấp tỉnh chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng là sân khấu nổi, sân bê tông nhà văn hóa xóm Khi, xã Ân Nghĩa, trị giá 33 triệu đồng. Không chỉ vậy, các cấp bộ Đoàn, ĐV-TN trong huyện còn tích cực tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn… 

Đồng chí Bùi Thị Thủy, Bí thư Huyện Đoàn cho biết thêm: Trong thời gian tới, tuổi trẻ huyện Lạc Sơn tiếp tục khẳng định sức trẻ trong các phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Xung kích, tình nguyện, đi đầu trong đảm nhận các công trình, phần việc của thanh niên, gắn với nhu cầu thiết thực của đời sống xã hội tại địa phương, đơn vị. Tập trung lựa chọn, triển khai một số công trình ý nghĩa, nhằm chào mừng đại hội Đảng các cấp. Tổ chức các hoạt động gắn với xây dựng NTM, nông thôn mới nâng cao; chủ động tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc, mới phát sinh; ứng dụng CNTT, KH-CN trong lao động, sản xuất, kinh doanh… 


Hồng Duyên

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục