(HBĐT) - Ngày 16/4, tại khu vực phía sau nhà văn hoá thôn Lộng, thị trấn Ba Hàng Đồi (Lạc Thuỷ) đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 trẻ tử vong. Ngày 20/5, tại xã Thanh Sơn (Lương Sơn) tiếp tục xảy ra vụ trẻ bị tử vong do đuối nước, nạn nhân là một bé trai 10 tuổi. Những vụ đuối nước thương tâm liên tiếp xảy ra, nạn nhân đa phần là học sinh và trẻ em, đã để lại những đau thương, mất mát, trở thành nỗi lo lắng cho gia đình, nhà trường và toàn xã hội.



Trẻ em học bơi tại bể bơi Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên tỉnh (TP Hòa Bình). 

Đồng chí Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn cho biết: "Chiều ngày 20/5, trên địa bàn xã xảy ra vụ bé trai 10 tuổi tử vong do đuối nước. Thời tiết nắng nóng, phụ huynh phải đi làm, không có người lớn quản lý, nạn nhân đã tự ra suối tắm 1 mình và tai nạn không may đã xảy ra. Con suối đó đã cạn, nhưng bên cạnh có các hố nước sâu khoảng trên 1 m. Ngay sau khi nhận được tin, cấp uỷ, chính quyền xã đã đến thăm hỏi, chia buồn, đồng thời làm thủ tục hỗ trợ gia đình nạn nhân 3 triệu đồng”.
Không lâu sau đó, khoảng từ 16 – 18h ngày 25/5, tại xóm Chuông, xã Mỹ Hoà (Tân Lạc) cũng xảy ra một vụ trẻ tử vong do đuối nước. Nạn nhân là cháu H.T.Đ.M. (SN 2015). Do thời tiết nắng nóng, mẹ cháu M. đã đưa 2 con đi tắm mát giải nhiệt tại hố nước rộng khoảng 100 m2. Tuy có sự giám sát của người lớn, nhưng tai nạn đáng tiếc vẫn xảy ra. Mẹ của nạn nhân không biết bơi, khi sự việc xảy ra đã hô hoán người dân đến cứu cháu M. nhưng không kịp.

Những ngày gần đây thời tiết nắng nóng, có những khi nhiệt độ ngoài trời lên tới trên 400C, tắm sông, suối… là cách nhiều người dân lựa chọn để giải nhiệt. Những buổi chiều sau khi học xong, nhiều học sinh thường rủ nhau ra sông, suối… để tắm, vui chơi tránh nóng mà không có sự giám sát của người lớn, không có phao hoặc áo phao. Việc này có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn đuối nước. Nguyên nhân của các vụ trẻ em tử vong do đuối nước đa phần vì nạn nhân thiếu sự quản lý, giám sát từ người lớn, trẻ không biết bơi, hoặc thiếu kỹ năng xử lý khi gặp sự cố đuối nước. Kỳ nghỉ hè đang tới gần, gia đình, nhà trường và địa phương cần có những biện pháp thiết thực, hiệu quả để đảm bảo sự an toàn cho trẻ.

Năm 2019, Sở LĐ-TB&XH đã in và cấp phát trên 36.000 tờ rơi về phòng tránh đuối nước cho các huyện, thành phố. Ngay sau khi xảy ra vụ 3 trẻ tử vong do đuối nước tại huyện Lạc Thuỷ, Sở đã ban hành văn bản gửi UBND các huyện, thành phố phối hợp chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND xã, phường, thị trấn thực hiện các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em nói chung, phòng, chống đuối nước trẻ em nói riêng. Theo đó, các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của gia đình và cộng đồng, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt là tai nạn đuối nước trẻ em; quan tâm hỗ trợ, trang bị cơ sở vật chất để dạy bơi cho trẻ em tại địa phương; xây dựng kế hoạch dạy bơi cho trẻ em, học sinh trong hè 2020; tổ chức kiểm tra, rà soát, phát hiện kịp thời các khu vực nguy cơ, hoặc thường xảy ra tai nạn đuối nước, để có biện pháp chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho trẻ em…

Ngoài sự quan tâm, quản lý, giám sát của gia đình, nhà trường, cũng rất cần có sự chung tay của các tổ chức đoàn, đội tại địa phương tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí phòng, chống đuối nước, hay nhiều sân chơi lành mạnh, bổ ích thu hút các em tham gia sinh hoạt. Trong thời gian nghỉ hè, việc mở các lớp trang bị kỹ năng bơi lội cho trẻ em là điều cần thiết. Đồng chí Bùi Văn Viện, Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT huyện Tân Lạc cho biết: "Năm 2019, huyện đã tổ chức 3 - 4 lớp học bơi và phòng, chống đuối nước miễn phí cho lứa tuổi thanh thiếu niên trên địa bàn, phát động ngày hội trẻ em học sinh toàn huyện học bơi, phòng chống đuối nước. Hàng năm, huyện duy trì tổ chức giải bơi truyền thống, qua đó khuyến khích người dân tích cực tập luyện, thi đấu, góp phần phát triển phong trào tập luyện bơi lội, kỹ năng phòng tránh đuối nước cho thanh thiếu nhi, học sinh và cộng đồng". Hiện nay, trên địa bàn TP Hoà Bình có một số điểm dạy bơi liên tục tuyển sinh như Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên, Nhà Thiếu nhi tỉnh… với cơ sở vật chất đầy đủ, đội ngũ giáo viên hướng dẫn nhiệt tình, đáp ứng nhu cầu học bơi cho trẻ em.

Linh Nhật

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục