(HBĐT) - Thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42, ngày 9/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15, ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể huyện Yên Thủy tích cực, khẩn trương vào cuộc. 

 


Cán bộ MTTQ xã Hữu Lợi (Yên Thủy) rà soát danh sách đối tượng khó khăn do đại dịch Covid-19 được nhận hỗ trợ.

Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Huyên cho biết: Huyện ban hành các văn bản và chỉ đạo sát sao, quyết liệt, phát huy tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, nhất là cán bộ cấp xã, xóm, khu phố. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn rà soát đảm bảo đúng đối tượng được thụ hưởng. Tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng và quán triệt cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong thực hiện chính sách tại cơ sở.

Theo Trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện Bùi Văn Tiệp, do thời gian lập danh sách, chi trả đòi hỏi gấp, trong khi đối tượng thụ hưởng nhiều, lãnh đạo và cán bộ phòng trực tiếp đến 11 xã, thị trấn, các doanh nghiệp, kể cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật hướng dẫn việc triển khai thực hiện, kê khai. Đồng thời, nắm bắt các vướng mắc phát sinh để hỗ trợ kịp thời. Phối hợp chặt chẽ với MTTQ, Bưu điện huyện trong thực hiện.

Theo danh sách phê duyệt đối tượng được hỗ trợ của huyện có 872 người có công, 2.145 đối tượng bảo trợ xã hội, 7.190 người thuộc hộ nghèo, 7.004 người thuộc hộ cận nghèo. Đến ngày 6/6, cán bộ Bưu điện huyện đã chi trả cho 856 người có công 1,284 tỷ đồng; 2.088 đối tượng bảo trợ xã hội 3,132 tỷ đồng; 6.982 người thuộc hộ nghèo 5,235 tỷ đồng; 6.730 người thuộc hộ cận nghèo 5.047,5 triệu đồng. 
MTTQ huyện phát huy vai trò giám sát bằng các hình thức: khảo sát việc rà soát danh sách các đối tượng được nhận hỗ trợ, niêm yết công khai danh sách; giám sát trực tiếp việc chi trả; gặp trực tiếp đối tượng được thụ hưởng để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, dư luận và tình hình Nhân dân; tổ chức đoàn giám sát đối với Phòng LĐ-TB&XH; chỉ đạo MTTQ cấp xã giám sát UBND cùng cấp và giám sát việc lập danh sách, chi trả. 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Bùi Thị Bình cho biết: Lãnh đạo và cán bộ MTTQ huyện còn đến thẳng hộ được nhận hỗ trợ để nắm tình hình, mà không đi cùng cán bộ LĐ-TB&XH. Qua giám sát cho thấy, Nhân dân đã được nhận tiền hỗ trợ rất phấn khởi, tin tưởng vào chính sách của Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, việc rà soát còn bỏ sót 1 người có công và 52 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Ngoài ra, một số trường hợp bị trùng lặp, người đã chuyển đi mà vẫn có tên trong danh sách, người đã mất; người trong sổ hộ khẩu, tên trong chứng minh nhân dân, thẻ căn cước không khớp với danh sách được nhận hỗ trợ. Một số người đi làm xa chưa về nhận hỗ trợ. 

Theo Giám đốc Bưu điện huyện Bùi Trúc Linh, đơn vị tạm dừng chi trả với các trường hợp trên và sẽ tiếp tục chi trả ngay sau khi có báo cáo giải trình của các xã, thị trấn. Trong quá trình chi trả, không ít người dân chưa nắm được thủ tục nhận tiền, có người cho cả con là học sinh lớp 8 đến lấy. 

Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Huyên khẳng định, sẽ chỉ đạo rà soát, làm rõ các trường hợp sót, trùng lặp, không khớp với danh sách chi trả với tinh thần công khai, minh bạch. Đồng thời, chỉ đạo khẩn trương rà soát các đối tượng được hỗ trợ từ 1 - 3 tháng để chi trả trong đợt 2. Các xã, thị trấn hiện đang lập hồ sơ. Đối tượng được nhận hỗ trợ đợt này ít hơn đợt 1, nhưng lại khó xác định nên cần thận trọng. UBND huyện đã ban hành kế hoạch và hướng dẫn các địa phương. 

Song, qua nắm bắt tại một số xã, ngay cả cán bộ LĐ-TB&XH vẫn còn băn khoăn, lúng túng trong xác định đối tượng để lập danh sách chi trả trong đợt 2, đề nghị được tập huấn thêm. 

Trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện Bùi Văn Tiệp cho biết: Việc xác định đối tượng chi trả đợt 2 khó khăn, do nhiều đối tượng chưa được xác định rõ ràng. Việc xác định thu nhập trong thời gian giãn cách xã hội, cách xác định thời gian nghỉ việc không dễ. Kế hoạch chi trả trong tháng 6 và huyện đã ban hành hướng dẫn, cán bộ LĐ-TB&XH cơ sở cần nghiên cứu kỹ, nắm chắc để tổ chức thực hiện ngay. Các xã, thị trấn cần có biên bản niêm yết công khai danh sách đối tượng được nhận hỗ trợ trong 2 ngày làm việc tại nhà văn hóa thì mới được chi trả. Đợt 2, việc chi trả sẽ giao cho các xã, thị trấn. 

Phát huy những kết quả trong đợt 1, MTTQ huyện khẳng định tiếp tục vào cuộc, phối hợp giám sát chặt chẽ, để chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đến đúng đối tượng, chính xác, ngăn ngừa trục lợi chính sách.


  Cẩm Lệ

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục