(HBĐT) - Phiên chợ Bãi Chạo, xã Tú Sơn (Kim Bôi) diễn ra vào thứ Ba hàng tuần. Vì họp ngay trên trục đường 12B, lưu lượng người và phương tiện đi lại rất đông, nếu qua đây vào các ngày chợ sẽ gặp cảnh lộn xộn, ùn tắc. 


Tình trạng họp chợ lấn chiếm hành lang giao thông tại chợ Bãi Chạo, xã Tú Sơn (Kim Bôi) gây ùn tắc, cản trở giao thông.

Chị Nguyễn Hồng Hạnh, giáo viên thường xuyên đi qua trục đường này cho biết: Cứ đến ngày chợ phiên là kẻ bán, người mua tấp nập, thậm chí tràn ra cả lòng, lề đường. Nhiều lúc vội đi làm nhưng vẫn phải đi thật chậm, quan sát vì sợ va quệt. Các phương tiện nhiều khi bấm còi inh ỏi, nhích từng tí một mới ra khỏi chặng đường khó khăn này. Tình trạng này nếu cứ tái diễn sẽ khó tránh khỏi nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT).

Một phiên chợ khác cũng náo nhiệt và khá phổ biến tình trạng họp chợ lấn chiếm hành lang ATGT là chợ Rạnh, xã Đông Bắc. Cũng họp ngay trên tuyến đường 12B, việc đi qua đây vào các buổi chợ là nỗi ái ngại của nhiều chủ phương tiện, kể cả những người đi xe máy. Anh Đỗ Huy Đức ở tỉnh Hà Nam chia sẻ: Do đặc thù công việc lái xe tải đi phân phối, cung ứng thực phẩm đến đầu mối đại lý các huyện của tỉnh Hòa Bình nên tôi cũng hay đi trên đoạn đường này. Nói chung nếu đi vào ngày chợ phiên thì khá cản trở, do người họp chợ đông, nhiều khi phải dừng lại liên tục để tránh va quệt. Có lúc ùn tắc nhưng vẫn cứ phải đợi bà con giao dịch, mua sắm xong thì xe cộ mới có thể tiếp tục hành trình.

Ngoài 2 chợ Rạnh và Bãi Chạo, hiện tượng họp chợ lấn đường 12B còn xảy ra tại chợ thị trấn Bo và chợ Bãi Xe, xã Nam Thượng. Chưa kể các chợ cóc, chợ tạm họp ngay ven đường qua các xã: Vĩnh Đồng, Sào Báy, Mỵ Hòa. Theo đồng chí Bạch Công Du, Trưởng phòng Kinh tế và hạ tầng huyện, trong 7 chợ trên địa bàn có 4 chợ nằm trên trục đường 12B. Các chợ này cơ bản đều quá tải, thường xuyên xảy ra bất cập. Năm 2019, UBND huyện đã phê duyệt chủ trương xây dựng mới, cải tạo mở rộng chợ Rạnh, chợ Bãi Chạo. Với chợ thị trấn Bo đang kêu gọi các nhà đầu tư để xây dựng.

Có một thực tế là tình trạng vi phạm hành lang ATGT trên địa bàn, nhất là tại các chợ họp trên đường 12B xảy ra đã nhiều năm nay nhưng vẫn chưa được giải quyết. Thực hiện chương trình đảm bảo trật tự ATGT hàng năm theo chỉ đạo của tỉnh, UBND huyện đã cụ thể hóa bằng các kế hoạch. Đồng thời, tổ giải tỏa do Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện là cơ quan thường trực, đã tham mưu UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức phát động năm ATGT; yêu cầu UBND các xã xử lý, giải tỏa những trường hợp vi phạm lấn chiếm, tái lấn chiếm hàng lang ATGT.

Cũng theo đồng chí Trưởng phòng Kinh tế và hạ tầng huyện, để thiết lập trật tự ATGT, chống vi phạm lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang ATGT cần có các giải pháp đồng bộ. Trong đó, đề cao vai trò của các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn trong việc tuyên truyền, vận động các hộ tuân thủ, chấp hành. Mặt khác, khi cơ sở hạ tầng các chợ được triển khai xây dựng, cải tạo và mở rộng ở một vị trí thích hợp thì mới không còn xảy ra ùn tắc giao thông, chấm dứt lấn chiến hành lang giao thông.

Thực hiện Kế hoạch số 44, ngày 25/3/2020 của UBND huyện về giải tỏa hành lang ATGT đường bộ năm 2020, từ ngày 1 - 30/4, UBND các xã, thị trấn đã kiện toàn tổ công tác, phân loại các trường hợp vi phạm hành lang giao thông. Từ ngày 1 - 30/5 có thông báo, tuyên truyền đến các trường hợp vi phạm tự giác tháo dỡ. Từ ngày 30/6 - 30/10, các tổ công tác sẽ tổ chức giải tỏa các trường hợp vi phạm không tự giác tháo dỡ, di dời. Hiện nay, 5 trường hợp hộ lấn chiếm hành lang ATGT đang được tuyên truyền để tự giác tháo dỡ, đảm bảo kế hoạch đề ra.


Bùi Minh


Các tin khác


Dự kiến 3 mức điều chỉnh lương hưu từ 1/7/2024

Sẽ có 3 mức điều chỉnh lương hưu từ 1/7/2024 cho 3 nhóm đối tượng khi cải cách tiền lương.

Tuyên truyền, tư vấn bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại chợ khu vực Mường Chiềng

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hòa Bình vừa phối hợp Đội Quản lý thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trường tỉnh) và Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Đà Bắc, UBND xã Mường Chiềng, Chi hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng huyện tổ chức tư vấn, tuyên truyền về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại chợ khu vực Mường Chiềng.

Chấm dứt bạo lực,vun đắp yêu thương

Đó là chủ đề của Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ) năm 2024. Ngày nay, khi mỗi người chung tay xây dựng xã hội văn minh, tiến bộ, gia đình hạnh phúc thì tình trạng bạo lực gia đình (BLGĐ) vẫn tồn tại và diễn ra phức tạp dưới nhiều hình thức. Do đó, các cấp, ngành đã và đang triển khai các giải pháp đấu tranh để hạn chế, từng bước xóa bỏ BLGĐ trong đời sống xã hội.

Xây dựng môi trường, điều kiện làm việc an toàn cho người lao động

Số vụ tai nạn lao động (TNLĐ) trong năm 2023 tăng gấp 2 lần so với năm 2022, nhất là trong khu vực có quan hệ lao động; nhiều vụ cháy nổ xảy ra, đặc biệt gây thiệt hại về người… là những tồn tại trong công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trên địa bàn tỉnh.

Chậm nộp phạt nguội, ô tô không được cấp đăng kiểm tạm 15 ngày

Nếu chưa nộp phạt nguội, các chủ xe ô tô sẽ bị từ chối kiểm định khi đăng kiểm và không được cấp giấy chứng nhận đăng kiểm tạm thời trong thời hạn 15 ngày như trước đây.

Đề xuất tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp lên 75%

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị điều chỉnh mức hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 60% lên 75% nhằm đảm bảo cuộc sống tối thiểu cho người lao động khi không có việc làm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục