(HBĐT) - Ngày 21/7, Hội Nông dân huyện Lạc Sơn tổ chức hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.


Hội Nông dân huyện Lạc Sơn khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc phát động phong trào "Trồng hàng cây nông dân".

Trong 6 tháng đầu năm, công tác Hội và phong trào nông dân trên địa bàn huyện có những đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; chất lượng hội viên ngày càng được nâng lên. Đến nay, Hội có 22.256 hội viên. 100% cơ sở Hội vận động hội viên phát triển quỹ Hội, với tổng quỹ Hội toàn huyện đạt gần 2.525 triệu đồng. Quỹ hỗ trợ nông dân 3.240 triệu đồng, đã giải ngân 4 dự án cho 40 hộ vay số tiền 1 tỷ đồng ở các xã: Nhân Nghĩa 300 triệu đồng, Văn Nghĩa 300 triệu đồng, Định Cư 200 triệu đồng, Yên Nghiệp 200 triệu đồng. Hội Nông dân các xã, thị trấn phối hợp Trung tâm Học tập cộng đồng các xã, thị trấn tổ chức 5 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về sản xuất rau, trồng và chăm sóc cây có múi, chăn nuôi, trồng trọt, phòng trừ dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, chăn nuôi gia súc gia cầm cho 350 hội viên.

Hội ủy thác với Ngân hàng CSXH quản lý 128 tổ tiết kiệm vay vốn, với 4.826 hộ vay số tiền 109.628 triệu đồng; Ngân hàng NN&PTNT có 3.124 hộ vay vốn, dư nợ 162.313 triệu đồng, với 116 tổ vay vốn; Ngân hàng Liên Việt dư nợ 8.776 triệu đồng. Các cấp Hội phát động phong trào thi đua SX-KD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, có 11.000 hộ đăng ký SX-KD giỏi các cấp.

Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường được các cấp Hội chú trọng. Các cấp Hội vận động hội viên nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đóng góp được 72.825 ngày công lao động, gần 4,2 tỷ đồng; toàn huyện có 34 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn...

Trong 6 tháng cuối năm, Hội Nông dân huyện Lạc Sơn tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết Hội cấp trên đến cán bộ, hội viên nông dân; tiếp tục kiện toàn, củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đẩy mạnh công tác phát triển hội viên; nâng cao hiệu quả phong trào nông dân thi đua SX-KD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững...

Nhân dịp này, có 7 tập thể được Hội Nông dân huyện khen thưởng có thành tích xuất sắc trong việc phát động phong trào "Trồng hàng cây nông dân".



Đ.T

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục