(HBĐT) - Từ phong trào xây dựng nông thôn mới (XDNTM) mạnh mẽ và lan toả, những con đường rộng mở, trải dài, rực rỡ sắc hoa, xã Nhuận Trạch đã khoác lên mình diện mạo mới. Tâm thế của người dân tràn đầy khát vọng xây dựng nơi đây trở thành vùng quê kiểu mẫu, đáng sống.


Một số gia đình ở xã Nhuận Trạch đầu tư nuôi bò sữa cho thu nhập cao.

Nhiều năm qua, xã Nhuận Trạch luôn nhận được quan tâm đầu tư về kết cấu hạ tầng giao thông, thuỷ lợi, y tế, giáo dục, cơ sở vật chất văn hoá, trụ sở làm việc, điện… Nhân dân phấn khởi tham gia XDNTM với tinh thần thi đua sôi nổi và khẳng định rõ vai trò chủ thể. Thống kê trong 10 năm qua, toàn xã  đầu tư và huy động xã hội hóa gần 116 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu, trong đó, Nhân dân đóng góp gần 37%. Năm 2015, Nhuận Trạch được công nhận đạt chuẩn NTM. Hiện, xã tiếp tục nỗ lực phấn đấu XDNTM nâng cao và NTM kiểu mẫu. 

Từ chương trình XDNTM, người dân xã Nhuận Trạch có nhiều cơ hội tiếp cận với những mô hình kinh tế hiệu quả, lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp. Cùng với chịu khó học hỏi, lao động, không ít hộ đã vươn lên thành gia đình khá giả. Nổi bật như gia đình anh Nguyễn Văn Thắng, thôn Đồng Sầm, trên diện tích hàng nghìn m2 đất là căn nhà được thiết kế như biệt thự mini. Gần đó là khu trại với khoảng 40 con bò sữa và bò nuôi vỗ béo. Cách đó không xa là khoảng 2 ha đất gia đình anh chỉ để trồng cỏ làm thức ăn cho đàn bò. Anh Thắng cho biết: Nuôi bò cung cấp sữa cho Công ty sữa Ba Vì, kết hợp nuôi bò vỗ béo, mỗi năm, gia đình tôi đạt lợi nhuận từ 600 - 700 triệu đồng. 

Xã Nhuận Trạch hiện có nhiều hộ sản xuất, kinh doanh giỏi trên nhiều lĩnh vực, như: chăn nuôi bò sữa, trồng lặc lày, dưa chuột, các loại rau an toàn, dâu da đất… Thêm nữa, trên địa bàn đã có một số doanh nghiệp đến đầu tư ở các lĩnh vực cơ khí, chế biến thức ăn gia súc, gia cầm… thu hút lượng lao động khá lớn tại địa phương. 

Toàn xã hiện có 5.400 nhân khẩu, với khoảng 1.200 hộ dân. Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người đạt 44 triệu đồng. Kinh tế phát triển, kéo theo đời sống tinh thần người dân được nâng cao. Tại các xóm đều có CLB thể thao, văn hoá, văn nghệ, góp phần nâng chất lượng cuộc sống. Có thể nói, quyết tâm XDNTM đã tạo nên sự đổi thay rõ nét bộ mặt nông thôn của Nhuận Trạch. Từ một vùng quê còn nhiều khó khăn, Nhuận Trạch đã tươi màu cuộc sống mới với hạ tầng không ngừng được đầu tư nâng cấp. Theo Bí thư Đảng uỷ xã Phùng Thanh Sơn: "Không dừng lại ở đó, Nhuận Trạch đã và đang tiếp tục đánh thức, phát huy những tiềm năng, lợi thế để quyết tâm xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp, hiện đại, văn minh”. 

 Hồng Trung


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục