(HBĐT) - Trong những năm qua, huyện Lương Sơn đã triển khai có kết quả mục tiêu giảm nghèo bền vững. Tỷ lệ hộ của huyện đã giảm từ 7,73% (năm 2015) xuống còn 2,57% (năm 2020). Huyện là một trong những địa phương có số hộ nghèo thấp nhất tỉnh.


Xã Lâm Sơn phát triển nghề gỗ lũa, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn.

Bám sát vào Nghị quyết của BTV Huyện ủy Lương Sơn, cấp ủy, chính quyền xã Lâm Sơn đã xây dựng kế hoạch cụ thể để tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với mục tiêu giảm nghèo bền vững. Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Lâm Sơn Nguyễn Thế Hùng cho biết: Xã đã huy động khá tốt các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng KT-XH giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, hỗ trợ người dân tiếp cận vốn tín dụng, đẩy mạnh phát triển kinh tế, giải quyết việc làm. Năm 2017, xã đạt chuẩn NTM và năm 2019 đã đạt chuẩn NTM nâng cao. Xã khai thác lợi thế dọc đường QL 6 đẩy mạnh phát triển dịch vụ, thương mại, đồng thời, các dự án trên địa bàn đã giải quyết đáng kể việc làm cho người dân. Bên cạnh đó, xã phát triển ngành nghề mới là sản xuất gỗ lũa, đá cảnh, được công nhận là làng nghề đang mang lại hiệu quả cao nâng cao mức sống cho Nhân dân. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trong xã chỉ còn 0,36%.

Những năm qua, huyện Lương Sơn đã cụ thể hóa Nghị quyết của T.Ư, của tỉnh về giảm nghèo bền vững vào điều kiện cụ thể với nhiều cách làm phù hợp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị đều xác định giảm nghèo làm nhiệm vụ trọng tâm, tích cực tham gia phong trào thi đua "Huyện Lương Sơn chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Nhận thức và hành động của người dân về phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững chuyển biến rõ nét. Các kế hoạch, chỉ tiêu về giảm nghèo, giải quyết việc làm đều đạt được kết quả tốt. Trong 5 năm qua, huyện Lương Sơn đã giải quyết việc làm mới cho 2.500 lao động/năm (đạt so với Nghị quyết đề ra); số lao động nông nghiệp/tổng LĐXH đạt 39,8% (chỉ tiêu NQ dưới 40%); tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 66%, trong đó có chứng chỉ, bằng cấp đạt 56% (vượt chỉ tiêu NQ là 65 và 55,5%). 

Bên cạnh đó, huyện đã vận động người dân tham gia BHYT toàn dân; thực hiện đầy đủ chính sách mua BHYT theo chủ trương của Chính phủ cho các đối tượng. Dự kiến đến hết năm 2020, tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân của huyện đạt 95%. Huyện cũng thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách đối với người có công và gia đình chính sách. Triển khai sửa chữa và xây mới cho 121 nhà cho hộ người có công, kinh phí 3.310 triệu đồng (trong đó, xây mới 28 nhà, sửa chữa 83 nhà); dịp Tết Nguyên đán hàng năm tặng khoảng 4.700 suất quà với số tiền 950 triệu đồng. Thực hiện tốt việc xem xét giải quyết chế độ chính sách cho đối tượng xã hội, chi đúng, đủ, kịp thời chế độ trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội...

Nhờ huy động tốt các nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng NTM, gắn với các chương trình, dự án phát triển KT-XH trên địa bàn. Các chính sách hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số để phát triển sản xuất, kinh doanh được thực hiện có hiệu quả. Trong 5 năm, đã có 1.698 hộ thoát nghèo; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 7,73% (năm 2015) xuống còn 2,57% (năm 2020).

Phát huy kết quả đạt được, huyện Lương Sơn đang xây dựng và triển khai kế hoạch giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội. Theo đó, đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách về lao động, việc làm. Nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo gắn với cơ chế tự chủ của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Quan tâm công tác phân luồng học sinh THCS và THPT tham gia học nghề; xây dựng và nhân rộng các mô hình đào tạo nghề có hiệu quả; gắn kết công tác đào tạo với nhu cầu thị trường lao động trong và ngoài huyện; khuyến khích các doanh nghiệp tự đào tạo nghề cho người lao động và phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thương xuyên huyện trong việc liên kết đào tạo và giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên. Tập trung phát triển KT-XH để tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch ở nông thôn, chú trọng phát triển các nghề truyền thống để giải quyết việc làm, chuyển dịch mạnh cơ cấu lao động từ lĩnh vực nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Triển khai có hiệu quả các chính sách giảm nghèo bền vững đến năm 2025, lồng ghép với các chương trình, dự án phát triển KT-XH. Hoàn thành các chỉ tiêu về việc làm, đào tạo nghề và giảm hộ nghèo xuống còn 1,0%.


L.T

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục