(HBĐT) - Những năm qua, việc thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh được tập trung thực hiện. Tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh các chương trình MTQG giai đoạn 2016 - 2020. Bộ máy chỉ đạo, tổ chức thực hiện chương trình các cấp được kiện toàn, hoạt động ổn định, phát huy hiệu quả trong vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và đảm bảo lộ trình hoàn thành mục tiêu của từng chương trình trong giai đoạn 2016 - 2020.



Cơ sở vật chất văn hóa xóm Cáp, xã Bình Thanh (Cao Phong) được quan tâm đầu tư góp phần nâng cao đời sống Nhân dân.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã chú trọng ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện chương trình, tạo thuận lợi cho các địa phương chủ động trong công tác thực hiện chương trình đạt hiệu quả tích cực. Trong đó, Tỉnh ủy ban hành 9 nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, kết luận; HĐND tỉnh ban hành 21 nghị quyết, kế hoạch, kết luận về quy hoạch, kế hoạch về nông nghiệp, nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; UBND tỉnh ban hành trên 457 văn bản (quyết định, chỉ thị, kế hoạch, công văn, hướng dẫn, báo cáo...) chỉ đạo, hướng dẫn.

Ngay từ đầu giai đoạn 2016 - 2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện, đồng thời trực tiếp phát động các phong trào thi đua "Tỉnh Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới”, "Tỉnh Hòa Bình chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, tạo thành phong trào thi đua rộng khắp trên địa bàn.

Các phong trào đã phát triển sâu rộng, phong phú, thiết thực, hiệu quả, tập trung về cơ sở, trở thành phong trào của quần chúng, được các cấp uỷ Đảng, chính quyền phối hợp chặt chẽ với MTTQ, tổ chức đoàn thể tích cực hưởng ứng, tham. Đối với phong trào xây dựng nông thôn mới, từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã huy động Nhân dân đóng góp được trên 734,98 tỷ đồng (đóng góp bằng tiền trên 60,38 tỷ đồng; huy động trên 617.294 ngày công lao động; Nhân dân hiến trên 977.415 m2 đất; đóng góp vật tư, vật liệu, máy móc... quy đổi bằng tiền trên 674,6 tỷ đồng). Phong trào "Tỉnh Hòa Bình chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” đã huy động Nhân dân đóng góp được trên 61.061 triệu đồng (trong đó chủ yếu huy động Nhân dân đóng góp ngày công lao động, hiến đất, cây cối, hoa màu quy đổi thành tiền là 26.061 triệu đồng, nguồn các tổ chức CT-XH giúp đỡ các xã, thôn đặc biệt khó khăn là 35.000 triệu đồng).

Công tác tuyên truyền về Chương trình MTQG luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện. Tổ chức truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức các cuộc thi về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới, thu hút đông đảo cán bộ, Nhân dân tham gia.

Công tác tuyên truyền, vận động được coi trọng đã góp phần quan trọng giúp cán bộ, Nhân dân có nhận thức đúng về chương trình, thay đổi nếp nghĩ, khắc phục một bước tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, khơi dậy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong Nhân dân, tạo động lực to lớn biến chương trình thành một phong trào ngày càng lan rộng, thể hiện bằng việc tự giác chấp hành, tự nguyện đóng góp ngày công lao động, tiền của, hiến đất, tài sản trên đất, hiến kế để cùng chung tay xây dựng NTM.

Xác định đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để thực hiện thành công các mục tiêu của chương trình. Tỉnh đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn kiến thức mới hàng năm. Đến nay đã tổ chức được 206 lớp tập huấn cho 11.211 lượt người tham gia (trong đó, Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững tổ chức 16 lớp tập huấn cho 2.770 lượt người). Qua đó, nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ xã, cán bộ thôn, bản trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện cũng như kiểm tra, giám sát đầu tư trên địa bàn.

Với sự nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, ngành, đơn vị, địa phương, việc triển khai thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tích cực. Sự hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước và việc huy động các nguồn lực xã hội đã góp phần giúp chương trình thực hiện hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra. Trong giai đoạn 2016 - 2020, tổng nguồn vốn huy động thực hiện các chương trình khoảng 17.468 tỷ đồng (ngân sách T.Ư 2.788,8 tỷ đồng, ngân sách địa phương và vốn lồng ghép 6.397,5 tỷ đồng). Nguồn lực huy động là 8.282 tỷ đồng, trong đó, nguồn kinh phí do Nhân dân đóng góp 1.053,8 tỷ đồng, số vốn còn lại được huy động từ vốn tín dụng và vốn doanh nghiệp.


V.H

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục