(HBĐT) - Thực hiện Quy chế giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị, MTTQ huyện Lương Sơn phối hợp các đoàn thể CT-XH thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, phát huy được quyền làm chủ của Nhân dân.



Cán bộ MTTQ xã Tân Vinh (Lương Sơn) giám sát việc niêm yết công khai danh sách người được hỗ trợ khó khăn do dịch Covid-19 tại trụ sở xã.

Thời gian qua, việc thực hiện gói hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 được Nhân dân đặc biệt quan tâm. MTTQ huyện đã ban hành kế hoạch, hướng dẫn MTTQ các xã, thị trấn thực hiện giám sát ngay từ khâu lập, niêm yết danh sách đến quá trình chi trả. Trong đó, nhấn mạnh vai trò giám sát của Nhân dân ở khu dân cư. MTTQ huyện cũng đã thành lập đoàn giám sát và chủ trì, phối hợp giám sát 32 cuộc tại các xã, thị trấn; trực tiếp về một số xóm, tiểu khu để nắm bắt ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.

Được đề cao vai trò, Nhân dân đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực và từ kết quả giám sát phát hiện một số vấn đề: Danh sách nhận hỗ trợ chưa được niêm yết đầy đủ; trùng lặp, thiếu nhân khẩu, hay đối tượng không đủ điều kiện được hưởng... Từ đó, kịp thời nhắc nhở các địa phương niêm yết đầy đủ danh sách người được hỗ trợ tại nhà văn hóa, nơi sinh hoạt cộng đồng để Nhân dân giám sát. Đồng thời, báo cáo, kiến nghị, tham mưu các biện pháp để việc thực hiện đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Huyện không xảy ra sai sót, trục lợi trong chi trả cho 4 nhóm đối tượng (người có công, bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo).

Xác định tầm quan trọng của công tác giám sát, phản biện xã hội, MTTQ huyện chủ động xây dựng kế hoạch để tham mưu Huyện ủy và triển khai đến cơ sở. Tập trung giám sát những vấn đề, lĩnh vực phù hợp với địa phương và Nhân dân, cử tri quan tâm. Năm 2019, MTTQ huyện đã chủ trì, phối hợp giám sát 10 cuộc về: Thực hiện chế độ, chính sách đối với hộ nghèo, đối tượng chính sách; việc quản lý, sử dụng các loại quỹ vận động... Năm 2020, tập trung vào các nội dung: Các khoản thu, chi của trường TH&THCS; thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm trong bữa ăn tại trường mầm non; thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, đoàn viên, người lao động tại doanh nghiệp, đặc biệt là giám sát việc thực hiện gói hỗ trợ khó khăn do dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, MTTQ phối hợp tham gia tiếp công dân tại UBND huyện vào các ngày 5, 15, 20 hàng tháng. 6 tháng đầu năm 2020 đã tiếp 47 lượt công dân nộp đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh; tiếp nhận, phân loại, xử lý 41 đơn thư. Đồng thời, theo dõi, đôn đốc việc trả lời ý kiến của công dân.

Phát huy vai trò tự quản của Nhân dân thông qua Ban thanh tra nhân dân tại xã, thị trấn, Ban đã tham gia giám sát các lĩnh vực liên quan thiết thực đến đời sống. Cùng với đó, Ban giám sát đầu tư cộng đồng phát huy "tai mắt” của Nhân dân ở cơ sở trong phát hiện các vấn đề khi xây dựng các công trình trên địa bàn. Thông qua nhiều hình thức giám sát đã tạo cơ chế dân chủ, công khai, minh bạch, phát huy vai trò và quyền làm chủ của Nhân dân, tạo điều kiện để "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Về phản biện xã hội, MTTQ huyện chủ trì phối hợp các đoàn thể CT-XH tổ chức phản biện các dự thảo kế hoạch phát triển KT-XH của UBND huyện năm 2020 và giai đoạn 2020-2025. Phản biện nhiều văn bản quy phạm pháp luật: Nghị quyết phát triển KT-XH huyện; kế hoạch xây dựng vùng trọng điểm phát triển cây có múi; kế hoạch xây dựng đô thị Lương Sơn và vùng lân cận…

Phó Chủ tịch UB MTTQ huyện Hoàng Thế Quỳnh cho biết: Thông qua giám sát, phản biện xã hội đã phát hiện một số bất cập về chế độ, chính sách, pháp luật. Từ đó, kịp thời kiến nghị cơ quan chức năng giải quyết và sửa đổi, bổ sung. Nhiều vấn đề trong thực tiễn được tháo gỡ, giải quyết, tạo niềm tin, sự đồng thuận trong Nhân dân, khuyến khích người dân tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động. Qua đó, góp phần ổn định chính trị, phát triển KT-XH, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; đưa huyện "cán đích” nông thôn mới, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba, thị trấn Lương Sơn và khu vực mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV.


Cẩm Lệ


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục