(HBĐT) - Tết Trung thu năm 2020 đang đến gần, thị trường khá sôi động bởi sự cạnh tranh mạnh mẽ của nhiều thương hiệu bánh Trung thu, các loại đồ chơi trẻ em. Đây cũng là thời điểm gian thương lợi dụng để trà trộn những hàng hóa không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm (ATTP) để trục lợi, ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng cho cả doanh nghiệp và sức khỏe người tiêu dùng.



Nhiều mặt hàng bánh Trung thu đang được bày bán tại trung tâm TP Hòa Bình.

Những ngày gần đây, mặt hàng bánh Trung thu bắt đầu được bày bán tại nhiều cửa hàng, siêu thị và các chợ trên địa bàn tỉnh. Theo đánh giá, so với năm trước, thị trường Trung thu năm nay có phần trầm lắng hơn bởi dịch Covid-19. Dự kiến lượng tiêu thụ bánh mùa Trung thu năm nay có thể sẽ giảm so với năm ngoái, nhưng nguy cơ hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng kém chất lượng vẫn luôn tiềm ẩn.

Theo đồng chí Nguyễn Bá Thức, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh, đơn vị đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp trước, trong và sau Tết Trung thu. Trong đó, tập trung kiểm tra việc vận chuyển, SX-KD các loại bánh Trung thu cũng như các loại nguyên liệu làm bánh Trung thu, kịp thời ngăn chặn những hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc và không bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh ATTP.

Cụ thể, ngày 9/9/2020, Cục QLTT tỉnh ban hành kế hoạch kiểm tra chuyên đề dịp trước, trong và sau Tết Trung thu năm 2020. Kế hoạch nêu rõ đối tượng kiểm tra gồm: cơ sở SX-KD lưu động, chợ đầu mối, siêu thị, trung tâm thương mại; đặc biệt chú trọng tới các thực phẩm được người dân sử dụng nhiều trong dịp Tết Trung thu, sản phẩm đồ chơi trẻ em… (thời gian thực hiện từ ngày 9/9 - 9/10/2020).

Trong dịp Tết Trung thu, đơn vị tăng cường công tác hậu kiểm ATTP đối với các mặt hàng bánh Trung thu lưu thông trên thị trường; chú ý kiểm tra các loại bánh Trung thu được sản xuất theo phương thức cổ truyền, bánh tự làm không công bố chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Đồng thời, phối hợp các cơ quan trên địa bàn kiểm tra cơ sở kinh doanh, bày bán bánh Trung thu về hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa, việc thực hiện ghi nhãn, niêm yết giá, quảng cáo, khuyến mại; việc chấp hành quy định về điệu kiện bảo đảm, điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ.

Cùng với đó, đơn vị phối hợp các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh mặt hàng đồ chơi trẻ em; đồ chơi thông minh, tích hợp nhiều chức năng; đồ chơi trẻ em độc hại, kích động bạo lực nhập lậu; kiểm tra về nguồn gốc, xuất xứ, hóa đơn chứng từ, ghi nhãn hàng hóa, chứng nhận hợp quy và các quy định khác của pháp luật trong quản lý mặt hàng đồ chơi trẻ em. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền trực tiếp quy định của pháp luật về kinh doanh hàng hóa đến các cơ sở SX-KD, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật.

Với việc triển khai quyết liệt kiểm tra thị trường nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của các tổ chức, cá nhân SX-KD, người tiêu dùng trong công tác bảo đảm ATTP đối với mặt hàng bánh Trung thu, đồ chơi trẻ em dịp Tết Trung thu năm 2020, lực lượng QLTT tỉnh tích cực ổn định thị trường, bảo vệ lợi ích hợp pháp của các cơ sở kinh doanh chân chính và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.


Hồng Trung


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục