(HBĐT) - Hội LHPN xã Đú Sáng (Kim Bôi) hiện có 1.160 hội viên, sinh hoạt tại 15 chi, tổ hội. Trong đó, hội viên phụ nữ là đồng bào dân tộc Mường, Dao, Tày chiếm đa số. Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng với mục tiêu nâng cao chất lượng thu hút, tập hợp phụ nữ vào sinh hoạt trong tổ chức Hội, những năm qua, Hội LHPN xã đã có nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả xây dựng phong trào và mô hình hay, thu hút, tập hợp hội viên.


Hội LHPN xã Đú Sáng (Kim Bôi) phối hợp Dự án Habitat thành lập 2 nhóm phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường tại xóm Sáng Mới và Bái Tam, với 40 thành viên tham gia. 

Đồng chí Bùi Thị Hiền, Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết: Hội viên phụ nữ xã tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động, nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội. Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, các hoạt động, phong trào đều gắn với nội dung thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII, Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương. Vì vậy, hội viên phụ nữ xã đã nỗ lực thực hiện với quyết tâm cao, đạt được hiệu quả tích cực.

Các phong trào tiêu biểu như: "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và 2 cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, "Rèn luyện 4 phẩm chất tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang” được Hội triển khai sâu rộng đến 100% cán bộ, hội viên, phụ nữ ngay từ đầu năm. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc, tích cực tham gia các hoạt động chủ đề năm 2020 "An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, chung tay phòng chống, đẩy lùi dịch Covid-19... 

Nhiệm vụ "Vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường” được Hội LHPN xã xác định là nhiệm vụ điểm nhấn, góp phần thực hiện hiệu quả nghị quyết của Đảng ủy, kế hoạch phát triển KT-XH của UBND xã. Hội đã tranh thủ nguồn vốn từ các chương trình, dự án để đầu tư giúp chị em sản xuất, kinh doanh nhằm mang lại thu nhập cho gia đình. Tính đến nay, Hội quản lý nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng CSXH trên 10 tỷ đồng với 7 tổ vay vốn, 304 hộ vay. Số dư tiết kiệm có được từ nguồn vốn vay trên 316 triệu đồng. Ngoài ra, Hội liên kết với Ngân hàng Bưu điện Liên Việt nhận ủy thác tín chấp cho hội viên phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế, bước đầu thành lập được 3 tổ vay vốn với hơn 20 thành viên, giải ngân được hơn 400 triệu đồng. Cùng với đó, nhóm tiết kiệm tín dụng hàng tháng sinh hoạt đóng cổ phần đều đặn, các nhóm quản lý tốt nguồn vốn vay tiết kiệm với số tiền trên 579 triệu đồng. Nguồn vốn vay dự án Childfund mảng dân sinh, thường xuyên theo dõi, thu hồi, luân chuyển vốn mô hình nuôi trâu sinh sản đúng thời hạn. Song song với khoản vay của dự án để phát triển kinh tế, chị em trong nhóm hàng tháng tiết kiệm thêm ít nhất từ 20 - 100 nghìn đồng. Số tiền cũng được chị em cho vay giúp nhau phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, Hội tạo điều kiện để chị em trao đổi kinh nghiệm, bàn bạc cách thức làm ăn hiệu quả, loại bỏ những tư tưởng trông chờ, ỷ lại, làm cho từng hộ hiểu được quyền lợi, ý thức trách nhiệm của mình trong việc vay vốn, sử dụng vốn vay có hiệu quả.
Đồng chí Bùi Thị Hiền, Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết thêm: Cùng với chăm lo phát triển kinh tế cho gia đình hội viên, Hội thực hiện nhiều phong trào góp phần cùng địa phương phát triển văn hóa, xã hội. Nổi bật Hội đã vận động và xây dựng được nhiều mô hình phát huy hiệu quả như mô hình gia đình "5 không, 3 sạch”, "Tổ phụ nữ nuôi lợn nhựa tiết kiệm”,"Tổ góp vốn mua BHYT”…  


Hồng Duyên

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục