(HBĐT) - Rà soát hộ nghèo, cận nghèo để có phương cách trợ giúp phù hợp. Huy động cả hệ thống chính trị chung tay giúp đỡ người nghèo… là những phần việc tỉnh đã triển khai, thực hiện khá tốt, tạo hiệu ứng tích cực trong lộ trình giảm nghèo bền vững (GNBV) trên địa bàn.


Lãnh đạo UBND huyện và các đoàn thể, Hội Chữ thập đỏ trong lễ khai trương "Cửa hàng 0 đồng" tại xã Vân Sơn (Tân Lạc).    

Hàng năm, Sở LĐ-TB&XH đều có văn bản gửi các ngành thành viên Ban chỉ đạo các chương trình MTQG cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố về việc tăng cường triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp giảm nghèo. Theo đó, UBND các huyện, thành phố rà soát chỉ tiêu, kế hoạch giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn, chú trọng rà soát các hộ có khả năng thoát nghèo, thoát cận nghèo để có giải pháp hỗ trợ phát triển sản xuất, tăng thu nhập, thoát nghèo bền vững. Tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chương trình giảm nghèo; triển khai thực hiện đồng bộ các dự án, chính sách, giải pháp hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn. Thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế cho hộ nghèo, tạo điều kiện cho hộ nghèo được tiếp cận các chính sách, nguồn lực, thị trường, dịch vụ xã hội cơ bản. Rà soát chính xác nguyên nhân dẫn đến nghèo của hộ nghèo, cận nghèo, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp giảm nghèo xác thực, phù hợp, hiệu quả. Phân công tổ chức, cá nhân theo dõi, giúp đỡ từng hộ với những việc làm cụ thể, thiết thực. 

Đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh chia sẻ: Thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, tỉnh đã cụ thể hóa thành phong trào "Hòa Bình chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của cộng đồng, đồng thuận hợp tác, trách nhiệm vì người nghèo. Từ phong trào lớn này, các ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, tổ chức CT-XH, doanh nghiệp... đẩy mạnh các hoạt động giúp đỡ, sẻ chia với người nghèo. Trong đó, Hội LHPN các cấp tích cực triển khai phong trào "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”; xây dựng nhà mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo; giúp đỡ phụ nữ nghèo có địa chỉ, hộ phụ nữ thoát nghèo bền vững. Năm 2019, Hội LHPN phối hợp LĐLĐ, Đoàn Thanh niên các huyện, thành phố đồng loạt xây dựng và cho ra mắt các "Cửa hàng 0 đồng" để giúp đỡ, sẻ chia với những người dân có hoàn cảnh khó khăn. Hội Nông dân ngoài việc tín chấp cho hội viên vay giống, vốn, tập huấn kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm, liên kết tiêu thụ sản phẩm... giúp hội viên phát triển kinh tế, các cơ sở Hội còn thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng quỹ "Mái ấm nông dân” để giúp những hội viên nghèo có nhà ở, lan tỏa, phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau của tổ chức Hội...     

Với sự góp sức của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh có trên 6.000 hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở. Huy động được khoảng 6.000 tỷ đồng  cho Chương trình GNBV (trong đó, kinh phí Nhà nước 973,83  tỷ đồng, còn lại là nguồn xã hội hóa). 

Để khắc phục hậu quả do đại dịch Covid-19 gây ra, từ đầu quý II/2020, phong trảo "Đem yêu thương đến cho người nghèo” được nâng lên ở một cấp độ mới. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm cùng vào cuộc thực hiện những hoạt động thiết thực hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Theo đó, lộ trình GNBV của tỉnh được giữ ổn định. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 24,38% (năm 2015) còn 8,56% (năm 2020), đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên.


Thúy Hằng

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục