(HBĐT) - Thực tế cho thấy, việc triển khai chương trình điều trị cai nghiện bằng các chất thay thế Methadone, Buprenorphin trên địa bàn tỉnh đã góp phần làm giảm thiểu việc sử dụng ma túy bất hợp pháp, giảm dùng chung bơm kim tiêm, giảm tỷ lệ lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường máu. 



Người nghiện ma túy đến Cơ sở điều trị Methadone huyện Mai Châu để được tư vấn, uống thuốc hàng ngày.

Mang lại nhiều lợi ích
Cũng như nhiều người nghiện ma tuý (NNMT) khác trên địa bàn phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình), hơn 4 năm qua, hàng ngày, anh L.N.G ở tổ 19 đều đặn đến cơ sở cấp phát thuốc để uống Methadone vào khung giờ nhất định. Anh cho biết: Bản thân tôi là NNMT lâu năm, từng cai nghiện nhiều lần nhưng không thành công. Sau khi tham gia điều trị thay thế bằng Methadone đến nay tôi đã từ bỏ, không còn phụ thuộc vào ma túy. Sức khỏe được hồi phục, tinh thần thoải mái, cải thiện được các mối quan hệ gia đình và xã hội, có khả năng lao động bình thường...
Ở huyện vùng cao Mai Châu, công tác cai nghiện cho NNMT bằng phương pháp thay thế Methadone cũng đạt được những hiệu quả tích cực. Theo đồng chí Lường Thị Lan Anh, Trưởng Khoa y tế công cộng (Trung tâm Y tế huyện Mai Châu), Cơ sở điều trị Methadone huyện được thành lập cuối năm 2013. Đến nay, đã cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ điều trị thay thế các chất ma túy dạng thuốc phiện bằng Methadone cho hơn 100 NNMT trên địa bàn. Quá trình điều trị, hầu hết người bệnh chấp hành tốt thời gian uống thuốc; thực hiện theo đúng hướng dẫn của các y, bác sỹ tại cơ sở. Nhờ đó, 100% người bệnh phục hồi sức khỏe và tham gia lao động, hòa nhập cộng đồng...

Thống kê, hiện nay toàn tỉnh có 1.871 NNMT có hồ sơ quản lý, giảm 95 người so với năm 2019. Trong đó, có 1.477 người ngoài cộng đồng, giảm 34 người so với năm 2019; 120/151 xã, phường, thị trấn có NNMT; 61 người nghiện ở trại tạm giam, nhà tạm giữ; 333 người nghiện trong các cơ sở cai nghiện; số NNMT tổng hợp là 342 người. Dù tỉnh có nhiều chính sách hỗ trợ công tác cai nghiện. Tuy nhiên, số người tái nghiện sau cai còn phố biến. Bởi vậy, chương trình điều trị cai nghiện bằng các loại chất thay thế đang được xem là liệu pháp hiệu quả. Đồng chí Hoàng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: Chương trình điều trị cai nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại tỉnh được triển khai vào tháng 10/2012. Sau 8 năm hoạt động, từ 1 cơ sở điều trị, đến nay toàn tỉnh đã tăng lên 11 cơ sở điều trị và 9 cơ sở cấp phát thuốc, bao phủ 10/10 huyện, thành phố, điều trị cho 781 người. Phương pháp này được đánh giá là thiết thực và mang lại hiệu quả nhất, giúp NNMT cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng, ổn định cuộc sống, hòa nhập tốt với cộng đồng xã hội, giảm gánh nặng chi phí cho việc mua, sử dụng ma tuý bất hợp pháp; nhiều bệnh nhân có việc làm, thu nhập ổn định để nuôi sống bản thân và gia đình. Song song với đó, tình hình TTATXH ở những địa bàn triển khai điều trị Methadone từng bước có sự thay đổi rõ nét. Tình trạng vi phạm pháp luật, mâu thuẫn trong gia đình đối với bệnh nhân liên quan đến ma túy, trộm cắp tài sản... có nhiều chuyển biến tích cực.

Thêm lựa chọn thuốc điều trị thay thế hiệu quả

Bên cạnh việc điều trị bằng Methadone, NNMT cũng có thêm sự lựa chọn về sử dụng thuốc cai nghiện thay thế, khi cuối năm 2019, tỉnh thí điểm triển khai chương trình điều trị thay thế bằng Buprenorphin tại TP Hòa Bình và huyện Mai Châu với 16 bệnh nhân. Theo kế hoạch, đến hết năm 2020 sẽ triển khai tại các huyện: Lạc Sơn, Lạc Thủy, Đà Bắc, Lương Sơn, với khoảng 100 người điều trị. "Buprenorphin là dạng viên ngậm, thuốc có tác dụng kéo dài trong 72 giờ, bệnh nhân chỉ phải đến cơ sở y tế 2 - 3 ngày 1 tuần, ngậm thuốc khi đã đạt ổn định liều, giảm thời gian đi lại cho người bệnh, phù hợp với các bệnh nhân ở miền núi, vùng sâu, vùng xa... Thuốc Buprenorphin được xem là an toàn và ít tác dụng phụ, không tương tác với thuốc ARV, không gây tăng liều khi người bệnh đang điều trị Buprenorphin có kết hợp với điều trị ARV. Sau khi sử dụng ổn định, bệnh nhân không còn cảm giác thèm sử dụng heroin hay chất dạng thuốc phiện nữa” - đồng chí Hoàng Thị Thủy nhấn mạnh.

Để công tác điều trị cai nghiện bằng Methadone, Buprenorphin tiếp tục phát huy hiệu quả, theo đồng chí Hoàng Thị Thủy, trong thời gian tới, các cấp, các ngành cần tăng cường công tác truyền thông trong cộng đồng, nhóm NNMT về những lợi ích của chương trình, để người nghiện và gia đình tiếp cận, đăng ký điều trị. Tại các cơ sở điều trị bảo đảm thực hiện quy trình điều trị, quản lý thuốc theo đúng quy định, nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu của người bệnh. Tạo điều kiện để có từ 90% số người nghiện, người sử dụng ma túy có hồ sơ quản lý được tiếp cận các dịch vụ tư vấn, điều trị; tạo điều kiện giúp bệnh nhân điều trị tái hòa nhập cộng đồng và giải quyết việc làm, cải thiện đời sống.



Mạnh Hùng

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục