(HBĐT) - Đà Bắc là 1 trong 4 huyện thực hiện Dự án "Tăng cường vai trò của phụ nữ và trẻ em gái tỉnh Hòa Bình trong phòng, chống bạo lực giới” do Hội LHPN tỉnh là chủ dự án. Dự án được tài trợ bởi "Quỹ Thúc đẩy sáng kiến tư pháp" (JIFF). Quỹ JIFF do Oxfam tại Việt Nam quản lý, là 1 trong 2 hợp phần của dự án "Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam" do Liên minh châu Âu tài trợ, Bộ Tư pháp là cơ quan chủ quản. Tại địa phương vẫn còn những trường hợp mâu thuẫn, bi kịch gia đình liên quan đến bạo lực giới… Từ khi triển khai, dự án đã góp phần đem lại những kết quả tích cực trong thực hiện mục tiêu.

Câu chuyện buồn về bạo lực giới
Chị B.T.M, xã Tú Lý (Đà Bắc) lập gia đình với anh Đ.C.T năm 2007. Anh T. là con trai duy nhất trong gia đình có 9 người con. Vì vậy, sau khi cưới, gia đình anh T. mong ngóng chị M sớm sinh người nối dõi. Nhưng mong mãi vẫn chưa có tin vui. Vợ chồng chị M. đi khám tại các bệnh viện ở Hà Nội và nhận kết quả đáng buồn. Anh T. bị vô sinh do bị loãng tinh trùng. Hai vợ chồng đã cố gắng chạy chữa nhiều nơi nhưng kết quả vẫn không khả quan. Khó khăn, mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh. Anh T. hay nóng giận vô cớ, uống rượu say, thường xuyên gây sự và đánh chửi vợ. Chị M. vẫn lặng lẽ chịu đựng và bỏ qua nhiều lần khi bị chồng bạo hành. Đỉnh điểm của mâu thuẫn là khi gia đình anh T. đi xem bói. Theo lời thầy bói hai vợ chồng không hợp duyên nên không có con. Từ đó, gia đình anh T. gây áp lực để vợ chồng chị M. chia tay cho anh T. lấy người khác. Chị M. sống trong áp lực, bạo hành như vậy gần 10 năm.


Bước ngoặt cuộc đời từ khi tham gia dự án

Khi mâu thuẫn đến đỉnh điểm, có những lúc chị M. thấy cuộc sống vô cùng bế tắc, không biết hỏi ai, không biết trông cậy vào đâu. Giữa năm 2019, chị tham gia các hoạt động Dự án "Tăng cường vai trò của phụ nữ và trẻ em gái tỉnh Hòa Bình trong phòng, chống bạo lực giới”. Thông qua các lớp tập huấn, chị được cung cấp nhiều kiến thức về phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại tình dục trẻ em, cùng với các kỹ năng xử lý tình huống… Chị M. đã thấu hiểu và quyết tâm không cam chịu, phải lên tiếng để bảo vệ bản thân, gia đình. Chị còn là một thành viên tích cực của mô hình phòng, chống xâm hại phụ nữ, trẻ em được thành lập điểm tại xã Tú Lý.


Chị M. chia sẻ: "Với những kiến thức và kỹ năng được phổ biến tại các lớp tập huấn, những lần bị chồng bạo hành, tôi đã ghi âm những lời chửi bới, lăng mạ, những vụ bạo hành của chồng và trao đổi với anh, nếu tiếp tục, tôi sẽ báo cáo cơ quan chức năng. Ban đầu, chồng tôi nhận lỗi và hứa sẽ thay đổi, thế nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, những trận đòn roi, những lời mắng nhiếc từ anh lại tiếp tục trút lên tôi. Bởi đã chịu quá nhiều đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, nên để bảo vệ bản thân, tôi quyết định ly hôn. Tôi nghĩ rằng, hơn ai hết, chính người trong cuộc cần phải chủ động lên tiếng để tự cứu lấy chính mình, đồng thời ngăn chặn cái xấu lây lan trong xã hội”.

Từ thực tế của bản thân, gia đình, chị M. trở thành tuyên truyền viên tích cực của dự án. Chị quyết tâm dùng những kinh nghiệm, bài học của bản thân để giúp đỡ, hỗ trợ, tư vấn cho nhiều chị em hội viên, phụ nữ cùng hoàn cảnh như chị trước đây, giúp họ tìm được giải pháp tốt nhất cho cuộc sống gia đình mình.                  
 
           P.V                                                                                                   

 

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục