(HBĐT) - Hai tháng qua, nhiều cựu chiến binh, người cao tuổi ở Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội… được Công ty CP Tập đoàn sữa dinh dưỡng quốc tế Newzeland gửi thư mời thăm quan dây chuyền sản xuất sữa dinh dưỡng tại nhà máy Newzealand milk, địa chỉ thôn Năm Lu, xã Hòa Sơn (Lương Sơn). Sau khi thăm quan, công ty tổ chức hội thảo, tư vấn bán hàng.       


Sáng 26/11, nhiều đoàn khách tới thăm quan nhà máy Newzealand milk tại thôn Năm Lu, xã Hòa Sơn (Lương Sơn).

Ông Đặng Đình Tòng, Trưởng thôn Năm Lu, xã Hòa Sơn cho biết: Từ tháng 6/2020, Công ty CP Tập đoàn sữa dinh dưỡng quốc tế Newzealand tổ chức đón nhiều đoàn khách từ các tỉnh tới thăm quan nhà máy. Từ 7 - 10h, ô tô từ các tỉnh, thành phố: Thái Bình, Nam Định, Thái Nguyên, Hà Nội tấp nập đi vào nhà máy. Trung bình mỗi ngày có khoảng 40 - 50 xe, riêng thứ Bảy, Chủ nhật lên tới hơn 70 chiếc, loại từ 24 - 50 chỗ ngồi. Người dân trong thôn rất bức xúc vì tình trạng tắc đường do những đoàn xe này gây ra.

Trước những phản ánh của người dân, ngày 1 và 14/10, UBND huyện Lương Sơn đã kiểm tra, xác minh, báo cáo UBND tỉnh về hoạt động của nhà máy Newzealand milk. UBND huyện đã lập biên bản yêu cầu công ty tạm dừng hoạt động để cung cấp hồ sơ, giải trình rõ với cơ quan chức năng của huyện, nhưng theo phản ánh của người dân, công ty vẫn đón khách tới thăm quan.

Sau khi nhận được văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 13/10/2020, Sở Công Thương phối hợp Cục Quản lý thị trường tỉnh và UBND huyện Lương Sơn kiểm tra, xác minh tại nhà máy - Chi nhánh Công ty CP sữa dinh dưỡng quốc tế Newzealand. Ngày 27/10/2020, Sở Công Thương có Văn bản số 1560/SCT-QLTM báo cáo UBND tỉnh về việc kiểm tra, xác minh. Theo đó, nhà máy Newzealand milk - Chi nhánh Công ty CP sữa dinh dưỡng quốc tế Newzealand, địa chỉ tổ 4, thôn Năm Lu, xã Hòa Sơn được Sở KH&ĐT cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số: 0109034991 - 001, đăng ký lần đầu ngày 17/6/2020. Người đứng đầu là ông Nguyễn Hữu Thành.

Cơ sở được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế cấp: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm số 30/2020/ATTP-CNĐK, ngày 10/7/2020; giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 12/2020/XNQC-ATTP, cấp ngày 28/8/2020; giấy phép tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 34/2020/ĐKSP, ngày 26/8/2020; bản công bố sản phẩm số 01/2020/Newzealand; giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 12/2020/XNQC-ATTP, cấp ngày 28/8/2020 đối với thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Hồng sâm ngọc linh nhụy hoa nghệ tây saffron canxi nano tảo đỏ; giấy xác nhận kiến thức về ATTP số 276/2020/XNTH-IRECO do Viện Tài nguyên môi trường và phát triển cộng đồng, thuộc Liên hiệp hội KH&KT Việt Nam cấp ngày 6/3/2020 cho 10 công nhân của công ty.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang hoạt động sản xuất bình thường với mô hình khép kín, diện tích khoảng 550 m2. Sản xuất thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt như Hồng sâm ngọc linh nhụy hoa nghệ tây saffron canxi tảo đỏ; nhiệt độ khu sản xuất duy trì từ 18 - 24°C, kho xưởng khép kín, sạch sẽ, có máy khử khuẩn, nguyên liệu sản xuất và sản phẩm được sắp xếp trên các kệ, không tiếp xúc trực tiếp với nền nhà. Chi nhánh có diễn ra hoạt động tổ chức cho khách hàng thăm quan xưởng sản xuất; khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm; không có hoạt động bán hàng trực tiếp.

Tổ công tác yêu cầu nhà máy chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư thương mại, vệ sinh ATTP và các quy định khác có liên quan. Sở Công Thương đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở KH&ĐT, Sở Y tế, UBND huyện Lương Sơn, Cục Quản lý thị trường tỉnh thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của đơn vị, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm nếu có.

Ông Nguyễn Hữu Thành, Giám đốc Chi nhánh Công ty CP tập đoàn sữa dinh dưỡng quốc tế Newzealand cho biết: Đại dịch Covid-19 khiến hoạt động kinh doanh gặp khó khăn nên công ty tổ chức đón khách tới thăm quan nhà máy, sau khi thăm quan, công ty đưa khách hàng tới các đại lý, nhà phân phối tại nhiều địa phương để tư vấn, giới thiệu sản phẩm. Nếu ai có nhu cầu mua hàng công ty bán với giá gốc. Công ty miễn phí hoàn toàn chi phí đi lại và ăn trưa.


P.V


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục